| Hotline: 0983.970.780

Khởi tố vụ nổ sập nhà làm 10 người chết

Thứ Hai 25/02/2013 , 08:41 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT công an TP.HCM quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ gây hậu quả nghiêm trọng này.

Tại buổi họp báo chiều 24/2, công an TP HCM cho biết, trong quá trình tìm kiếm nạn nhân, lực lượng cứu hộ phát hiện tại nhà ông "Phương khói lửa" một số đạn mã tử, vỏ đạn (đã tháo thuốc) cùng các đạo cụ như súng, lựu đạn.

Tối 24/2, Đại tá Lê Anh Tuấn – Chánh Văn phòng Công an TP HCM cho biết, đã khởi tố vụ án nổ sập nhà làm 10 người chết. Công việc khám nghiệm đang diễn ra nhưng khả năng lớn vụ nổ do tai nạn.

Theo báo cáo, 0h30 ngày 24/2, cảnh sát nhận được tin báo tại 3 căn nhà (trong đó một căn ngăn đôi) tại hẻm 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường 8, quận 3) xảy ra vụ cháy nổ. Căn nhà 384/9 của ông Lê Nam Phương (58 tuổi, chuyên viên tạo hiệu ứng cháy nổ, khói lửa cho phim của Công ty CP công nghệ giải trí Lạc Việt) thuê để chứa đạo cụ. Cảnh sát đã cứu được 3 người mắc kẹt trong đám cháy chuyển đi cấp cứu.


Hiện trường vụ nổ sập nhà làm 10 người chết

Khoảng gần một tiếng sau, đám cháy đã được khống chế. Quá trình tìm kiếm sau đó đã phát hiện 10 người chết. Trong đó, cả gia đình ông Phương gồm vợ chồng ông và 3 người con đều thiệt mạng. 12h trưa cùng ngày, đội cứu hộ, cứu nạn (thuộc Sở PCCC TP HCM) đã đưa được xác ra ngoài. Trong đó, một tử thi cháy đen chưa thể xác định lai lịch. Theo xác minh ban đầu, đây có thể là em gái của ông Phương.

Ngoài ra, trong quá trình tìm kiếm các nạn nhân vùi sâu trong đống đổ nát, cảnh sát phát hiện tại nhà ông Phương có một số đạn mã tử, nhiều vỏ đạn (đã tháo thuốc) cùng các đạo cụ như súng, lựu đạn…dùng để tạo hiệu ứng cháy nổ.

Theo vị Chánh văn phòng thì căn nhà phát nổ là nơi đăng ký làm trụ sở công ty vừa được ông thuê cách đây 2 tháng. Thường gia đình ông này trú tại địa chỉ khác nhưng không biết vì lý do nào hôm xảy sự cố thì họ lại cùng ngủ ở đây. Số lượng chất nổ như thế nào cũng như nguồn gốc ở đâu thì chỉ biết sau khi điều tra.


Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh văn phòng công an TP HCM trong buổi họp báo

Trả lời câu hỏi về quy định quản lý chất nổ của những công ty hoạt động kiểu này, ông Tuấn cho biết đã có biểu hiện vi phạm. Ông Tuấn khẳng định Công ty Lạc Việt có giấy phép hoạt động do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp.

Tuy nhiên, nghề nghiệp ông Phương lại là chuyên gia dàn dựng hiện trường khói lửa cho các hãng phim, và việc để chất nổ ở khu dân cư như vậy là đã sai. Hành vi ông này đã có biều hiện vi phạm pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ.“Việc làm ông Phương đã sai, nhưng sai như thế nào, sai đến đâu thì chỉ có thề biết sau khi có kết quả điều tra”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Về công tác cứu hộ, một số ý kiến cho rằng không chuyên nghiệp, thời gian thực hiện quá lâu khi sự việc xảy ra từ rạng sáng cho đến giữa trưa mới hoàn tất. Tuy nhiên, theo vị Chánh văn phòng thì ngay chính ông cũng có mặt tại hiện trường và nhận thấy hoạt động của đội cứu hộ cứu nạn là rất tốt. Công tác phối hợp tìm kiếm cũng như phong toả hiện trường đã đạt được sự đồng bộ cao.

“Việc cứu hộ không phải là làm mọi cách moi thi thể nạn nhân ra ngoài. Mỗi sinh mạng là một hy vọng, dù còn một chút cơ hội cứu được người thì cũng phải làm”, ông Tuấn nói.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm