| Hotline: 0983.970.780

TP HCM: Nhiều cây xăng móc túi người dùng

Chủ Nhật 07/09/2008 , 10:09 (GMT+7)

Cứ kiểm tra 5 cây xăng thì có một trường hợp gian lận. Có nơi, khách hàng bị móc túi hơn 1.700 đồng cho mỗi lít xăng.

Cứ kiểm tra 5 cây xăng thì có một trường hợp gian lận. Có nơi, khách hàng bị móc túi hơn 1.700 đồng cho mỗi lít xăng. 

Kết quả thanh tra 31 cây xăng trên địa bàn vừa được Sở Khoa học công nghệ và Chi cục Quản lý thị trường TP HCM công bố trong tháng 8.

Danh sách 6 cây xăng vi phạm

Sai phạm chủ yếu của 6 cây xăng bị phát hiện gian lần chủ yếu là đong thiếu. Nghiêm trọng nhất là trường hợp công ty TNHH TMSXDV Uy Minh, sai số trên trụ bơm được ghi nhận từ 7 đến 10,5%. Với giá xăng A92 17.000 đồng một lít hiện nay, khách hàng có nguy cơ mất hơn 1.700 đồng mỗi lít nếu mua ở cây xăng này.

Cửa hàng xăng dầu số 2 (ấp 1 xã Bình Chánh huyện Bình Chánh) thì tinh vi hơn, gắn chíp điện tử trong trụ bơm để điều chỉnh đo lường (đong thiếu), khi kiểm tra đoàn thanh tra đã phát hiện cửa hàng xăng dầu này sai số của cột bơm lên đến 2,27% đến 6,38%.

Theo quy định hiện hành, sai số cho phép ở mỗi trụ bơm không quá 0,5%.

6 cây xăng này đã bị lập biên bản xử phạt hành chính với số tiền là 88,5 triệu đồng. Ông Đào Phúc Hùng, Phó phòng hành chính Chi cục quản lý thị trường, cho biết Chi cục đang làm văn bản gửi lên Sở Công thương đề nghị tạm rút giấy phép kinh doanh của những đơn vị này, thời gian 3 tháng, 6 tháng hay vĩnh viễn tùy thuộc vào mức độ vi phạm.

Ông Hùng cho biết thêm hiện tại TP HCM chỉ có đúng một máy đo lường di động để có thể kiểm tra các trạm xăng nên gần như không thể kiểm tra trên diện rộng và thường xuyên.

Cũng trong đợt kiểm tra này, Sở Khoa học công nghệ TP HCM xem xét đến chất lượng mũ bảo hiểm.

Với 22 trên 24 mẫu của các cơ sở sản xuất không đạt chỉ tiêu khi đưa đi kiểm nghiệm, đặc biệt có 2 đơn vị không công bố phù hợp tiêu chuẩn, 5 đơn vị bị phạt hành chính lên đến 45,5 triệu đồng.

Tuy nhiên đây chỉ là phần "nổi", vì theo đại diện của Chi cục quản lý thị trường, kiểm tra mũ bảo hiểm cứ đụng đâu là kém chất lượng đến đó, mũ dỏm tràn lan, mũ thời trang, cách điệu không đảm bảo an toàn vẫn bày bán nhan nhản trên đường.

Liên quan đến việc cấm mũ bảo hiểm thời trang từ 15/11, hiện nhiều chuyên gia cho rằng vẫn phải tiếp tục xem xét, chỉ những loại mũ thời trang, cách điệu không đảm bảo chất lượng theo Quy chuẩn mũ bảo hiểm quốc gia được Bộ Khoa học công nghệ ban hành (và có hiệu lực từ ngày 15/11) mới bị khai tử.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm