| Hotline: 0983.970.780

Agro Việt Nam 2015 thu hút gần 100 gian hàng từ 9 quốc gia

Thứ Hai 13/07/2015 , 14:45 (GMT+7)

Song song với việc trưng bày sản phẩm, máy móc là chuỗi hội nghị, hội thảo chuyên ngành diễn ra liên tục trong suốt 2 ngày với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế.

Triển Lãm Quốc tế và Hội Thảo chuyên ngành Nông nghiệp lần đầu tiên - AGRO VIETNAM 2015 - được tổ chức tại Việt Nam sẽ diễn ra trong hai ngày 16 và 17/7/2015 tại Trung Tâm Triển Lãm và Hội Nghị Tân Bình (TBECC), TP.HCM với sự bảo trợ của Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương cùng sự hỗ trợ của Hiệp Hội Phân Bón Việt Nam (FAV), Hiệp Hội Thuốc Bảo Vệ Thực vật Việt Nam (VIPA) , Hiệp Hội kinh doanh nông nghiệp Thái Lan.

Agro Việt Nam 2015 ngay từ lần đầu tiên tổ chức đã thu hút được gần 100 gian hàng của các công ty đến từ 9 quốc gia; gồm các công ty, tổ chức và doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy nông nghiệp (máy sấy ngũ cốc, máy sấy tổng hợp, các loại lò nung, máy bơm, máy xử lý nước thải...), hóa chất nông nghiệp và các sản phẩm liên quan, các loại hạt giống cây trồng (rau quả, trái cây),...

Song song với việc trưng bày sản phẩm, máy móc là chuỗi hội nghị, hội thảo chuyên ngành diễn ra liên tục trong suốt 2 ngày tại phòng hội thảo của triển lãm.

Diễn giả là các lãnh đạo, chuyên gia đến từ Cục Bảo vệ thực vật Việt Nam, Cục trồng trọt Việt Nam,  Hiệp Hội Phân Bón Việt Nam, Hội doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam, Hiệp hội các doanh nghiệp kinh doanh hóa chất nông nghiệp Thái Lan, Hiệp Hội Bảo Vệ Thực Vật Trung Quốc, Cơ quan Tiếp thị Nông nghiệp - Sở Kế hoạch và Thống kê Campuchia, Các doanh nghiệp và tập đoàn xuất khẩu hóa chất nông nghiệp Việt Nam, Ấn độ, Myanmar...

Các chủ đề được trình bày tại hội thảo quốc tế AGRO VIETNAM 2015 bao gồm: Tổng quan thị trường thuốc Bảo vệ thực vật Việt Nam; Những chính sách và quy định của Chính Phủ Việt Nam trong xuất nhập khẩu thuốc Bảo vệ thực vật; Nhu cầu và tình hình sản xuất phân bón hiện nay ở thị trường Việt Nam; Các chính sách và quy định về sản xuất phân bón của Chính Phủ Việt Nam; Quy trình sản xuất giống cây trồng và sử dụng các sản phẩm bảo vệ cây trồng ở Việt Nam; Nhu cầu của thị trường Việt Nam về sản phẩm bảo vệ thực vật từ Trung Quốc, Ấn Độ và các công ty đa quốc gia; Thực trạng và xu hướng phát triển của thị trường Thuốc Bảo vệ Thực vật tại Thái Lan; Thị trường hóa chất nông nghiệp tại Campuchia; Những chính sách và quy định về sản xuất kinh doanh hóa chất nông nghiệp của chính Phủ Campuchia; Hiện trạng và tình hình phát triển của thị trường hoá chất Ấn Độ;  Quy trình sản xuất hoá chất ở Trung Quốc;  Phân tích quy trình xuất khẩu từ Trung Quốc đến các nước Đông Nam Á; Tọa đàm giữa Hội doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc BVTV trong nước và quốc tế; Tọa đàm giao lưu thương mại giữa Hiệp hội Phân bón Việt Nam với các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón trong nước và quốc tế.

Triển lãm do Công Ty TNHH MTV DV Triển lãm và quảng cáo Minh Vi (VEAS) tổ chức.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm