| Hotline: 0983.970.780

Anh thúc Iran ngừng cung cấp vũ khí cho quân nổi dậy Yemen

Thứ Ba 27/03/2018 , 11:05 (GMT+7)

Nhà chức trách Anh hôm qua đã hối thúc Iran hãy ngừng chuyển vũ khí vào Yemen và thay vào đó sử dụng ảnh hưởng của mình để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài tại đây.

Cuộc xung đột kéo dài 3 năm qua ở Yemen đã phả hủy nhiều cơ sở hạ tầng và đẩy hàng chục triệu người dân vào khủng hoảng nhân đạo

Theo AFP, thông điệp từ London phát đi trong bối cảnh cuộc can thiệp quân sự của khối liên minh Ả rập bước sang năm thứ tư. Trước đó, Ả rập Xê út đã dẫn đầu một chiến dịch ném bom trên không nhằm hỗ trợ chính phủ chống lại phiến quân nổi dậy Huthi do Iran hậu thuẫn.

Nguồn tin từ Liên Hợp quốc cho hay, đã có các bằng chứng cho thấy Tehran vi phạm lệnh cấm vận vũ khí đối với Yemen do đã thất bại trong việc ngăn chặn nguồn cung cấp tên lửa và máy bay không người lái cho phiến quân Huthi.

Trong một bản tuyên bố chung phát đi hôm qua, Ngoại trưởng Anh Boris Johnson và Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Penny Mordaunt đã yêu cầu Iran có biện pháp thay đổi tình hình.

"Nếu Iran thực sự cam kết hỗ trợ một giải pháp chính trị ở Yemen đúng như những gì đã tuyên bố thì hãy nên ngừng chuyển vũ khí kéo dài cuộc xung đột, đổ thêm dầu vào lửa, gây căng thẳng trong khu vực và đe dọa tới hoà bình, an ninh quốc tế", Reuters trích lời bản tuyên bố chung.

"Chúng tôi cũng đặt câu hỏi tại sao Iran đang vẫn đổ rất nhiều khoản chi tiêu đáng kể ở một quốc gia mà họ không có mối quan hệ lịch sử hoặc lợi ích thực sự nào, thay vì sử dụng ảnh hưởng để chấm dứt xung đột vì lợi ích của người dân Yemen", nhà chức trách Anh loan báo.

Hồi tháng 9/2014, quân nổi dậy Huthi đã trục xuất lực lượng chính phủ lâm thời ra khỏi thủ đô Sanaa và kể từ đó đến nay vẫn tiếp quản và chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ thuộc quốc gia bán đảo Ả rập nghèo khó. Và sau đó chính điều này đã khiến liên minh quân sự do chính phủ Ả rập dẫn đầu chính thức can thiệp quân sự vào ngày 26/3/2015, vừa đúng cách nay ba năm.

Cuộc chiến này đến nay đã khiến khoảng 10.000 người Yemen thiệt mạng và 53.000 người bị thương cùng khoảng trên 30 triệu người dân đang phải đối mặt với thiếu đói cần hỗ trợ khẩn cấp, được Liên Hợp quốc mô tả là cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới. 

Giới quan sát thì nhìn nhận, đây là cuộc chính biến “2 trong 1”, tức là vừa như là một cuộc xung đột dân sự vừa là một cuộc chiến ủy thác giữa “những người khổng lồ” trong khu vực, ám chỉ Ả rập Xê út và Iran.

Đại diện vương quốc Anh cũng tuyên bố:"Chúng tôi ủng hộ nỗ lực của liên minh quân sự do Ả rập Xê út đứng đầu nhằm lập lại trật tự cũng như tính hợp pháp ở Yemen, đúng như những gì đã được Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc thừa nhận".

RT hôm qua cho hay, có ít nhất 7 quả tên lửa đã được phóng từ Yemen vào lãnh thổ Ả rập Xê út trong ngày 25/3 do phiến quân Huthi tiến hành, khiến 1 người chết và hai người khác bị thương.

Trong khi đó, theo AFP, các lực lượng Ả rập Xê út đã đánh chặn được một tên lửa nhắm vào Riyadh, động thái được cho là cuộc tấn công mới nhất nhắm vào thủ đô nước này đúng dịp kỷ niệm ba năm nổ ra can thiệp quân sự vào Yemen.

Tiếp đó, phe nổi dậy Huthi do Iran đứng đằng sau còn tuyên bố, mục tiêu nhắm tới của họ là sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh. Theo giới chức địa phương, đụng độ mới nhất xảy ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ hồi tuần trước đã hối thúc Hoàng tử Ả rập Xê út Mohammed bin Salman công du Washington để theo đuổi những nỗ lực sớm chấm dứt xung đột tại Yemen.

Trong diễn biến khác, cuối tuần trước tổ chức Ân xá quốc tế lên tiếng tố cáo, Ả rập Xê út và các đồng minh quân sự của họ đã được cả Mỹ và Anh trang bị vũ khí để can thiệp vào Yemen. Điều này có thể được coi là phạm tội ác chiến tranh, sau khi đã có rất nhiều vòng đàm phán hòa bình do Liên Hợp quốc chủ trì bất thành nhằm chấm dứt đổ máu ở Yemen.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Mỹ không còn hệ thống phòng không Patriot để gửi cho Ukraine

Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan cho biết Washington không còn hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine, nhưng sẽ gây áp lực buộc EU và NATO chia sẻ cho Kiev.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm