| Hotline: 0983.970.780

Áp thấp tại biển Đông, mưa rào trên khắp cả nước

Thứ Hai 26/07/2010 , 15:21 (GMT+7)

Hiện trên vùng biển phía Bắc của quần đảo Trường Sa xuất hiện một vùng áp thấp, đang di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc khoảng 10-15 km/giờ, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện trên vùng biển phía Bắc của quần đảo Trường Sa xuất hiện một vùng áp thấp, đang di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc khoảng 10-15 km/giờ, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, ở khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Quảng Nam đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh và có mưa rào và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Trung Trung bộ, Nam Trung bộ, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Cần chú ý theo dõi sự phát triển của vùng áp thấp này.

Các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam nối với vùng áp thấp đang hoạt động trên vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa. Sau đó, rãnh áp thấp trên suy yếu, tạo điều kiện cho áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển dần về phía Đông Nam.

Khoảng ngày 30-31/7, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn về phía Tây làm nhiệt độ khu vực này tăng nhanh.

Diễn biến thời tiết ngày hôm nay (26/7) như sau: Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam đến đông cấp 2-3. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 o C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Hà Nội có mưa, mưa rào nhẹ và có nơi có dông. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Nam đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Tây Nam cấp 3. Cần đề phòng sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm