| Hotline: 0983.970.780

APEC hợp tác ứng phó thiên tai

Thứ Sáu 29/07/2011 , 11:51 (GMT+7)

Trong 2 ngày 28 và 29/7, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), triển khai sáng kiến của Việt Nam về tăng cường hợp tác APEC trong lĩnh vực phòng chống và ứng phó với thiên tai lũ lụt, hội thảo “Tình trạng lũ lụt bất thường trong khu vực – Tầm nhìn mới cho các nền kinh tế thành viên APEC”, do Bộ NN&PTNT, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp tổ chức tại TP Đà Nẵng.

Tham dự hội thảo có các quan chức cao cấp và chuyên gia từ các nền kinh tế thành viên APEC, Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC, Chủ tịch Nhóm công tác của APEC về Đối phó với tình trạng khẩn cấp, đại diện của Cơ quan Phát triển Liên Hợp Quốc, Trung tâm thiên tai Thái Bình Dương, Trung tâm giảm thiểu thiên tai châu Á và Trung tâm khí hậu APEC. Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Đào Xuân Học dẫn đầu.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Đào Xuân Học, nhấn mạnh: Việt Nam là nước chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, thường xuyên hứng chịu lụt bão với cường độ cao, mức độ tàn phá lớn, nhất là tình trạng nước biển dâng gây ngập tại nhiều địa phương. Hội thảo lần này là cơ hội tốt để các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia của Việt Nam trao đổi và học hỏi kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế và các nền kinh tế trong khu vực, đồng thời góp phần thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác của các nền kinh tế thành viên APEC trong việc đối phó với thiên tai lũ lụt.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung đánh giá về tình trạng lũ lụt trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương những năm gần đây, chia sẻ bài học kinh nghiệm về công tác PCLB, đồng thời trao đổi về các biện pháp tăng cường hợp tác, phối hợp trong APEC. Các đại biểu đến từ Trung Quốc, Indonesia, Hoa Kỳ, Australia… đã chia sẻ những kinh nghiệm về công tác dự báo, ứng phó, giám sát và phục hồi sau lũ bão, cũng như việc ứng dụng công nghệ mới nhằm giảm thiểu tác động của lũ lụt quy mô lớn. Các đại biểu đến từ Nhật Bản đã nêu bật về kinh nghiệm trong việc thiết lập bản đồ lũ lụt và các bài học trong công tác khắc phục hậu quả sau thảm họa động đất, sóng thần tháng 3/2011 vừa qua. Các chuyên gia từ các tổ chức quốc tế đã có nhiều ý kiến quan trọng về định hướng của tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ trong việc nâng cao khả năng ứng phó trước tình trạng lũ lụt bất thường và biến đổi khí hậu. Các đại biểu tham dự hội thảo đều nhất trí cần tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa APEC và các tổ chức quốc tế liên quan.

Đại sứ Muhamad Noor Yacob, Giám đốc điều hành Ban Thư ký APEC đã có bài phát biểu đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam và cho rằng hội thảo đã góp phần thúc đẩy hợp tác APEC theo hướng ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn. Ông khẳng định phòng chống và đối phó với thiên tai là một trong những ưu tiên hàng đầu của APEC, thời gian tới APEC sẽ tiếp tục giành ngân sách để hỗ trợ cho các dự án hợp tác, xây dựng năng lực về đối phó với thiên tai và các tình trạng khẩn cấp.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm