| Hotline: 0983.970.780

Bắc Kạn thiệt hại nặng do mưa bão số 6

Thứ Ba 29/08/2017 , 15:56 (GMT+7)

Mưa bão đã làm thiệt hại 150 nhà cửa, trường học bị vùi lấp, tốc mái. Gần 500 ha cây lúa, màu bị ngập úng, vùi lấp...

15-38-34_20170825_151730
15-38-34_20170826_141225
Mưa bão làm thiệt hại nhà dân, đường tỉnh lộ tại huyện Chợ Đồn

Theo tin từ Ban Chủ huy PCLBTKCN tỉnh Bắc Kạn; tính đến sáng ngày 29/8, những thiệt hại do bão số 6 gây hư hại tại tỉnh này là hơn 25 tỷ đồng, trong đó riêng huyện Chợ Đồn là 19 tỷ đồng, và được nhận định có mức thiệt hại lớn nhất trong 10 năm qua.

Cụ thể: Mưa bão đã làm thiệt hại 150 nhà cửa, trường học bị vùi lấp, tốc mái. Gần 500 ha cây lúa, màu bị ngập úng, vùi lấp. Hơn 77.000 m3 đất đá vùi lấp đường giao thông, 50 mét đường tỉnh lộ 254b bị đứt gãy do mưa lớn…

Để nhanh khắc phục hậu quả mưa bão, tỉnh Bắc Kạn có phương án chi 3 tỷ đồng để sửa chữa đường đảm bảo giao thông và 2 tỷ đồng giúp nhân dân huyện Chợ Đồn khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống.

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất