| Hotline: 0983.970.780

Về nơi sóng biển đánh sập nhà cửa

Thứ Tư 26/03/2025 , 08:47 (GMT+7)

Tại khu vực cồn Nhất Trí, nhiều ngôi nhà của bà con đã bị sóng lớn đánh hư hỏng nặng nề, thậm chí có nhà bị sập hoàn toàn.

Dân lo sóng biển “nuốt” nhà

Những ngày này, chúng tôi đến khu dân cư cồn Nhất Trí thuộc tổ dân phố Hà Ra 3, phường Vĩnh Phước (TP Nha Trang), nơi bị sóng biển đánh mạnh vào bờ do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Đây là một cù lao nằm ở cửa sông Cái đổ ra vịnh Nha Trang, có hàng trăm hộ dân làm nghề biển sinh sống.

Ông Đặng Thế Sinh, một người dân sinh sống lâu năm ở cồn Nhất Trí cho biết, hằng năm gia đình đều bỏ kinh phí để làm rọ đá chắn sóng. Ảnh: KS.

Ông Đặng Thế Sinh, một người dân sinh sống lâu năm ở cồn Nhất Trí cho biết, hằng năm gia đình đều bỏ kinh phí để làm rọ đá chắn sóng. Ảnh: KS.

Theo chia sẻ của người dân, những năm gần đây mỗi khi có mưa gió lớn hay bước vào mùa mưa bão, bà con rất lo sợ vì triều cường, sóng lớn gây sạt lở phía bên trong, đe dọa “xóa sổ” nhà dân sống dọc bờ biển.

Ông Đặng Thế Sinh, một người dân sinh sống lâu năm ở cồn Nhất Trí cho biết, tình trạng sạt lở do sóng biển tại cồn Nhất Trí ngày càng dữ dội. Nhà ông nằm gần bờ biển nên vào mùa mưa bão sóng đánh cao 3-4m phủ lên mái nhà, gây ngập nước khắp nơi, khi nước rút kéo các bao cát, đá hộc gia cố ra biển.

Mấy năm nay, để ứng phó, gia đình ông nhiều lần tự bỏ công sức, kinh phí gia cố bằng các rọ đá và bao cát chắn sóng tạm bên ngoài nhà nhưng không thể ngăn cản được.

Tại khu vực cồn Nhất Trí, nhiều ngôi nhà của bà con đã bị sóng lớn đánh hư hỏng nặng nề, thậm chí có nhà bị sập hoàn toàn.

Ông Lê Văn Em, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hà Ra 3 đưa chúng tôi đi khảo sát nhiều ngôi nhà tường bằng gạch bị sóng biển đánh tan hoang, trông rất đáng sợ. Mới đây nhất là vào ngày 9/2, có thêm 2 nhà đã bị triều cường, sóng đánh làm hư hỏng nghiêm trọng.

Một ngôi nhà của người dân ở cồn Nhất Trí bị sóng biển đánh sập. Ảnh: KS.

Một ngôi nhà của người dân ở cồn Nhất Trí bị sóng biển đánh sập. Ảnh: KS.

Tại khu vực sạt lở này vẫn còn một ngôi nhà ngổn ngang gạch đá vì bị sóng biển đánh sập, nước biển ra vào liên tục, khiến cho lớp cát trong chân nền bị cuốn trôi, tạo thành “hàm ếch” sâu từ 2-3m. Rất may chính quyền địa phương đã có cảnh báo, di chuyển người dân đến nơi an toàn kịp thời.

Ông Lê Văn Em cho biết, từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm, khi gió mùa đông bắc hoạt động mạnh thì khu vực bờ biển cồn Nhất Trí bị triều cường, sóng biến thường xuyên đe dọa gây sạt lở. Đến nay tại khu vực bờ biển này đã bị sạt lở với chiều dài hơn 500m.

Để ứng phó, chính quyền địa phương luôn theo dõi triều cường, sóng lớn, bão lũ để thông tin cho các hộ dân biết, sẵn sàng phương án di dời. Đồng thời, chủ động bố trí lực lượng xung kích, dân quân, công an phối hợp với biên phòng, cảnh sát biển để kịp thời hỗ trợ người dân ứng phó, gia cố bờ biển khi xảy ra sạt lở.

Tuy nhiên, việc khắc phục này chỉ tạm thời, đến nay đã có 10 ngôi nhà của người dân ở khu vực này bị sập hoàn toàn, phải đi ở nhờ nhà người thân hoặc đi thuê trọ. Điều mong mỏi của người dân hiện nay là chính quyền sớm xây dựng kè chắn sóng nhằm bảo vệ khu dân cư cồn Nhất Trí trước sóng biển để người dân yên tâm sinh sống.

Một căn nhà ở cồn Nhất Trí vừa bị sóng biển đánh sập'. Ảnh: KS.

Một căn nhà ở cồn Nhất Trí vừa bị sóng biển đánh sập". Ảnh: KS.

Về vấn đề này, bà Bùi Hồng Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phước cho biết, địa phương đã lắng nghe ý kiến của người dân ở khu vực cồn Nhất Trí. Đồng thời, UBND phường đã kiến nghị UBND TP Nha Trang xem xét giải quyết việc xây dựng kè tạm thời nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trong khu vực.

Đến nay, TP Nha Trang cũng đã đồng ý với chủ trương trên và các phương án kỹ thuật đã hoàn thành. Theo thông tin về tiến độ tại các cuộc họp, thì trong thời gian tới TP sẽ tập trung cao độ để hoàn thành kè tạm trước mùa mưa bão năm 2025.

110 vị trí ven sông suối, bờ biển bị sạt lở

Tỉnh Khánh Hòa có địa hình thấp dần từ Tây sang Đông, các sông, suối có đặc điểm là ngắn và có độ dốc lớn. Khi xuất hiện những trận mưa lớn thường gây ra hiện tượng lũ trên các sông, mực nước lũ lên nhanh, chảy xiết, gây sạt lở 2 bên bờ sông, suối. Cùng với đó, những năm gần đây, tình hình biến đổi khí hậu, triều cường kết hợp với tác động cộng hưởng của nhiều loại hình thời tiết cực đoan như mưa bão, gió mùa, làm mất cân bằng bờ biển là nguyên nhân chính dẫn đến nước dâng cao, gây sạt lở.

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Duy Quang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn - Phòng thủ dân sư tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian qua, tỉnh cũng đã quan tâm đầu tư nhiều công trình bảo vệ bờ sông, bờ biển.

Cụ thể, hiện toàn tỉnh có khoảng 38 công trình, chủ yếu đa phần là kè cửa sông, kè biển với chiều dài khoảng 66 km đã phát huy tác dụng bảo vệ khu dân cư và khu sản xuất của người dân. Tuy nhiên theo tổng hợp báo cáo của địa phương, hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn khoảng 110 vị trí ven sông suối, bờ biển bị sạt lở cần được khắc phục, gia cố.

Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 về phê duyệt kế hoạch phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, trong đó có đề ra một số giải pháp để các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện.

Cụ thể, về giải pháp phi công trình, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức về phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Đồng thời xây dựng hệ thống quan trắc, theo dõi, giám sát diễn biến sạt lở, lòng dẫn. Triển khai thực hiện các dự án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng phòng hộ, nhất là rừng ngập mặn ven biển, trồng cây chắn sóng để phòng chống sạt lở. Ngoài ra, bảo vệ môi trường và hệ thống hạ tầng vùng ven biển, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm phát thải khí nhà kính.

Đối với giải pháp công trình, theo ông Quang, hiện tỉnh đã bố trí vốn hơn 1.420 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 83 công trình phòng chống sạt lở bờ sông, bờ biển bảo vệ khu dân cư trên toàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Ngoài ra, có 27 công trình chủ yếu là kè bờ sông, bờ biển của các địa phương với số vốn đầu tư hơn 1.657 tỷ đồng đã được lên kế hoạch đến năm 2030.

Theo ông Quang, đối với khu dân cư cồn Nhất Trí, UBND tỉnh đã có công văn số 2174/UBND-KT giao UBND TP Nha Trang khẩn trương tiến hành các biện pháp gia cố tạm để hạn chế tình trạng sạt lở lan rộng thêm. Đồng thời thực hiện rà soát, lập báo cáo gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh thực hiện đầu tư đường giao thông và kè quanh cồn Nhất Trí.

Xem thêm
Hơn 10.000 người tham gia ngày chạy vì TP. Hải Phòng xanh, văn minh

Ngày 22/3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày chạy vì một thành phố xanh, văn minh và thân thiện năm 2025.

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.