| Hotline: 0983.970.780

Đứng ngồi không yên vì 'lõm sóng' điện thoại

Thứ Tư 26/03/2025 , 15:19 (GMT+7)

QUẢNG NINH Người dân xã vùng cao Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ hàng ngày chật vật tìm sóng điện thoại để liên lạc. Hạ tầng viễn thông yếu kém khiến cuộc sống của họ gặp khó khăn.

Anh Triệu Quý Phát (ở giữa) cùng lãnh đạo xã, thôn kiểm tra sóng điện thoại. Ảnh: Nguyễn Thành.

Anh Triệu Quý Phát (ở giữa) cùng lãnh đạo xã, thôn kiểm tra sóng điện thoại. Ảnh: Nguyễn Thành.

Cách trung tâm xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) chỉ vài cây số, thế nhưng, người dân thôn Nước Đừng (huyện Đồn Đạc) vẫn phải chật vật tìm kiếm sóng điện thoại. Không ít hộ gia đình gần như bị cô lập về viễn thông ngay tại chính ngôi nhà của mình.

Anh Triệu Quý Phát, một người dân trong thôn, chia sẻ: “Bây giờ cái gì cũng cần đến điện thoại, nhưng ở đây sóng quá yếu. Khi nhà có việc gấp, người già hay trẻ nhỏ đau ốm, muốn gọi ai giúp cũng không được. Ra ngoài thì có lúc có sóng, có lúc không, vào nhà thì gần như mất hẳn”.

Việc liên lạc khó khăn không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt mà còn gây trở ngại lớn trong tiếp cận thông tin. Các thủ tục hành chính số, các dịch vụ công trực tuyến gần như không thể thực hiện tại nhà. Người dân muốn đăng ký hay cài đặt dịch vụ gì đó buộc phải lên tận trung tâm xã, tốn thời gian và công sức.

Thôn Nước Đừng (xã Đồn Đạc) có 43 hộ dân với gần 300 nhân khẩu, đa phần là người dân tộc Dao, sống dựa vào trồng rừng, chăn nuôi nhỏ lẻ và trồng lúa. Kinh tế đã khó khăn, nay lại thêm rào cản thông tin khiến đời sống càng vất vả hơn.

Anh Triệu Quý Ngân, Phó Trưởng thôn Nước Đừng, cho biết: “Nhiều khi cán bộ xã có thông báo gì cũng rất khó truyền đạt đến người dân trong thôn. Không có sóng điện thoại, internet chập chờn, ngay cả tivi cũng mất tín hiệu. Vì vậy, khi cần báo tin quan trọng, cán bộ thôn phải đến từng nhà, rất mất thời gian”.

Ở trong nhà người dân thuộc thôn Nước Đừng, Nà Làng, tình trạng không có sóng điện thoại đã diễn ra từ nhiều năm trước. Ảnh: Nguyễn Thành.

Ở trong nhà người dân thuộc thôn Nước Đừng, Nà Làng, tình trạng không có sóng điện thoại đã diễn ra từ nhiều năm trước. Ảnh: Nguyễn Thành.

Không chỉ thôn Nước Đừng, thôn Nà Làng (xã Đồn Đạc) cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự. Theo lãnh đạo UBND xã Đồn Đạc, tình trạng mất sóng điện thoại ảnh hưởng không chỉ đến đời sống thường ngày mà còn làm chậm quá trình chuyển đổi số ở địa phương. Các chương trình như định danh điện tử, chữ ký số hay sổ sức khỏe điện tử đều bị đình trệ, do người dân không thể thực hiện ngay tại nhà mà phải đến tận UBND xã.

Ông Triệu A Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Đồn Đạc, bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng sớm có phương án đầu tư hạ tầng viễn thông để cải thiện chất lượng sóng điện thoại: “Chúng tôi rất cần sự hỗ trợ phủ sóng tại hai điểm này để bà con thuận lợi hơn trong liên lạc, học tập, sản xuất và tiếp cận các công nghệ mới”.

Thôn Nước Đừng có 43 hộ dân với khoảng 300 nhân khẩu sống thưa thớt. Ảnh: Nguyễn Thành.

Thôn Nước Đừng có 43 hộ dân với khoảng 300 nhân khẩu sống thưa thớt. Ảnh: Nguyễn Thành.

Trong bối cảnh tỉnh Quảng Ninh đang tập trung công tác chuyển đổi số, việc đảm bảo kết nối viễn thông là yêu cầu cấp thiết. Nếu không có giải pháp kịp thời, khoảng cách chênh lệch giữa các khu vực có và không có sóng sẽ ngày càng lớn hơn, kéo theo sự tụt hậu về kinh tế, giáo dục và đời sống.

Xem thêm
Hơn 10.000 người tham gia ngày chạy vì TP. Hải Phòng xanh, văn minh

Ngày 22/3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hải Phòng phối hợp với các đơn vị tổ chức ngày chạy vì một thành phố xanh, văn minh và thân thiện năm 2025.

Mùa xuân biên giới: [Bài 4] Xóa bỏ hủ tục, vực dậy bản làng

Nhiều năm bám bản, dầm mưa dãi nắng, chịu đựng bao lời khó nghe, những người cán bộ vùng cao vẫn kiên trì, để ánh sáng tri thức xua tan đi bóng tối hủ tục mịt mù.