Mùa khô 2023-2024, vùng Bến Tre bị xâm nhập mặn khốc liệt, nhiều mạnh thường quân đã thuê xe chở đầy ắp nước sạch đến trao tặng bà con địa phương như Bình Đại, Giồng Trôm… Riêng Báo Nông nghiệp Việt Nam (nay là Báo Nông nghiệp và Môi trường) và Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã thực hiện chuyến thiện nguyện về Bến Tre để trao những chiếc bồn chứa nước (loại 500 lít), máy lọc nước cho bà con có hoàn cảnh khó khăn vùng hạn mặn tại các xã Tam Hiệp (huyện Bình Đại), Tân Lợi Thạnh, Thạnh Phú Đông và Hưng Lễ (huyện Giồng Trôm) có thêm dụng cụ chứa nước và nước ngọt sử dụng.
Cuối tháng 3, cũng là lúc xâm nhập mặn mùa khô 2024-2025 tại Bến Tre lên cao điểm. Trở lại cồn Tam Hiệp, một dãy đất nổi trên sông Cửa Đại thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề của xâm nhập mặn, chúng tôi gặp gỡ lại nhiều hoàn cảnh khó khăn được nhận hỗ trợ từ chương trình, cảm nhận bà con đã sử dụng dụng cụ hữu ích với sự trân quý.

Ông Dình cho biết chiếc bồn chứa nước mưa này có thể uống trực tiếp. Ảnh: Minh Đảm.
Nói với chúng tôi trong xúc động, ông Huỳnh Văn Dình, nhà ở ấp 3, xã Tam Hiệp cho hay, đã sử dụng chiếc bồn trữ đầy nước mưa trong những ngày nắng hạn. Mở nắp bồn, ông Dình múc mời chúng tôi ca nước mưa để giải khát. Ông bảo, cái bồn này đã được rửa sạch sẽ, nước mưa trong vắt, rất vệ sinh. Hôm nào có bạn tới chơi, ông sẽ đun sôi để pha trà đãi khách. Đến giờ này, sau gần 2 tháng xâm nhập mặn bao vây hòn đảo này, bồn nước mưa của ông Dình dù đã vơi đi phần nào nhưng còn đủ để uống cho một hoặc hai tháng tới.
“Ở đây, chúng tôi tranh thủ có đợt nước ngọt đổ về sẽ bơm vào cái lu dự trữ để nấu ăn, tắm giặt thường ngày. Nếu hết lượng nước này mà nước ngọt chưa về thì dùng nước mưa trong bồn để nấu ăn”, ông Dình cho biết.
Cũng tương tự như ông Dình, hộ bà Mười tại xã Tân Lợi Thạnh sau khi nhận bồn nước cũng tranh thủ hứng đầy trong mùa mưa.
Hôm tôi ghé thăm, bà Mười khoe: “Bây giờ nước sông mặn chát nhưng nhờ có cái bồn nước mưa này nên phần nước uống là gia đình tôi không phải lo nữa. Ngoài cái bồn này, tôi cũng có cái lu, canh nước mặn dưới sông rút là tôi bơm lên liền. Mình lấy nước đó nấu ăn, giặt giũ, tắm rửa. Năm ngoái, tôi chỉ có mấy cái lu nhỏ, chứa nước không đủ xài, phải đi xin nhiều lần từ các xe từ thiện để nấu ăn uống”.
Còn gia đình ông Triệu Văn Xu (90 tuổi) cư ngụ tại nơi hẻo lánh của ấp 3, xã Tân Lợi Thạnh nhờ có được cái bồn nước từ chương trình mà đến giờ ông có nước ngọt để sử dụng.
Ông nói: “Nơi đây chưa có đường ống dẫn nước sạch từ nhà máy nước nên gia đình vẫn phải sử dụng nước sông, nước giếng bị phèn. Cũng như bao nhà khác, mỗi đợt nước ngọt đổ về là ông tranh thủ đổ đầy 2 bồn được 1,5 khối. Hai ông bà dùng tiết kiệm cũng được gần 1 tháng”.

Bà Mười khoe chiếc bồn chứa đầy nước mưa của gia đình. Ảnh: Minh Đảm.
Những chiếc bồn từ chương trình được các gia đình khó khăn vùng hạn mặn này xem như báu vật. Bà con hết sức cẩn thận giữ gìn, sử dụng rất hiệu quả.
Ông Nguyễn Thanh Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Hiệp cho biết, Hội Nông dân thường xuyên tuyên truyền hội viên các giải pháp phòng chống hạn mặn, trong đó có tích trữ nước ngọt.
“Sau khi nhận bồn nước từ chương trình, bà con rất mừng vì có thêm phương tiện trữ nước ngọt dùng trong mùa khô. Bà con bảo quản kỹ càng, sử dụng đúng mục đích. Riêng các máy lọc nước cũng được địa phương sử dụng hiệu quả”, ông Hiếu nói.
Còn ông Lê Văn Xích, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Lợi Thạnh cũng cho biết, năm 2024, có nhiều tổ chức, mạnh thường quân đến địa phương hỗ trợ bà con các dụng cụ chứa nước. Tổng cộng có hơn 20 hộ gia đình được nhận quà là các bồn chứa nước từ các mạnh thường quân, trong đó có món quà của Báo Nông nghiệp Việt Nam (nay là Báo Nông nghiệp và Môi trường) và Tập đoàn Tân Á Đại Thành.
“Hội lựa chọn hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là hộ nghèo để nhận quà. Bà con rất vui mừng, sử dụng để chứa nước mưa, nước ngọt ăn uống, đỡ được phần nào trong mùa khô này.
Mùa mặn 2024-2025 bắt đầu từ Tết âm lịch đến nay. Ở đây chưa có hệ thống ngăn mặn nên bây giờ độ mặn ngoài sông bình quân 9-10 phần nghìn, các nhà máy lấy nước sông xử lý nước sạch cũng bị nhiễm mặn, do vậy đa số nước ăn uống phải được trữ từ trước”, ông Xích cho hay.
Chương trình tặng bồn nước do Báo Nông nghiệp Việt Nam (Nông nghiệp và Môi trường) và Tập đoàn Tân Á Đại Thành là sự sẻ chia trước những khó khăn về nước sinh hoạt đến với bà con vùng hạn mặn vùng ĐBSCL. Những hành động thiết thực này đã phần nào giúp đỡ bà con chống chọi lại sự khắc nghiệt của thiên tai.
Chương trình tặng bồn chứa nước cho bà con có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh ĐBSCL được triển khai thực hiện từ năm 2023. Năm đó, chương trình trao tặng 240 chiếc bồn loại 1.500 lít cho bà con ở 8 tỉnh ven biển.
Năm 2024, chương trình tiếp tục trao tặng 250 bồn nhựa Plasman 500l loại đứng và 50 máy lọc nước R.O cho 5 tỉnh vùng ĐBSCL gồm: Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Ngoài ra, tại Bến Tre, lãnh đạo Tập đoàn còn dành riêng 10 máy lọc nước R.O cho các trường học tại xã Tam Hiệp và Phú Thuận của huyện Bình Đại vì điều kiện nơi đây rất khó khăn.