| Hotline: 0983.970.780

Bảo Yên phát triển cây ăn quả

Thứ Sáu 27/11/2015 , 07:15 (GMT+7)

Huyện Bảo Yên muốn trở thành huyện giàu có cần phải chuyển hướng canh tác sang phát triển cây ăn quả và những cây đặc sản bản địa với nhiều lợi thế mà không nơi nào có được.

Nằm dọc hai bên bờ của dòng sông Hồng và sông Chảy, là vùng đất trù phú của huyện Bảo Yên (Lào Cai). Nhưng từ lâu Bảo Yên chỉ chú ý đến phát triển rừng mà quên mất lợi thế đất đai để phát triển cây ăn quả…

Bảo Yên giáp các vùng cam nổi tiếng là huyện Quang Bình (Hà Giang), Lục Yên (Yên Bái), thổ nhưỡng cũng như thời tiết có nhiều sự tương đồng với hai huyện trên.

Nhưng người dân huyện Bảo Yên mỗi năm phải nhập hàng ngàn tấn hoa quả từ các vùng tới, trong đó không ít hoa quả Trung Quốc còn tồn dư thuốc BVTV.

Từ lâu Bảo Yên quan tâm phát triển rừng, chỉ riêng Cty Lâm nghiệp Bảo Yên đã quản lý 10.850 ha rừng, trong đó 7.111 ha rừng tự nhiên, 3.456 ha rừng trồng, hàng năm toàn huyện khai thác và tiêu thụ khoảng 200.000 tấn sản phẩm.

Mặc dù, với khối lượng tre, nứa, gỗ khổng lồ như vậy, nhưng cuộc sống người trồng rừng vẫn chưa được cải thiện là bao.

Người nông dân Bảo Yên từ nhiều năm nay vẫn loanh quanh với SX cây ngô, cây lúa. Tổng diện tích ruộng toàn huyện là 3.750 ha, trong đó có trên 3.600 ha cấy được hai vụ, năng suất lúa trung bình vụ xuân là 56,3 tạ/ha, vụ mùa 48,05 tạ/ha. Diện tích ngô 3.670 ha, chủ yếu là ngô đồi năng suất chỉ đạt 39,2 tạ/ha.

Với hai cây trồng chính, Bảo Yên dù xoay sở thế nào cũng chỉ đủ ăn, chưa thể làm giàu được.

Mặc dù là vùng trâu nổi tiếng quốc gia, nhiều năm qua Bảo Yên đã chú trọng phát triển đại gia súc là trâu, bò. Trong đó, đàn trâu 17.750 con, đàn bò 570 con…

Do diện tích chăn thả ngày càng thu hẹp, phương pháp chăn nuôi bán công nghiệp chưa áp dụng rộng rãi, nên “ngưỡng” phát triển đại gia súc chỉ đến một giới hạn nào đó.

Từ thực tế đó, huyện Bảo Yên muốn trở thành huyện giàu có cần phải chuyển hướng canh tác sang phát triển cây ăn quả và những cây đặc sản bản địa với nhiều lợi thế mà không nơi nào có được.

10-22-41_2
Vườn thanh long ruột đỏ của gia đình nông dân xã Bảo Hà

Từ năm 2014 Bảo Yên triển khai dự án trồng cây ăn quả nhiệt đới, trong đó có cây cam V2 (Valencia), giống cam trồng thành công ở Cao Phong (Hòa Bình) đã mang lại thu nhập cao cho người dân.

10-22-41_3

Ông Hà Văn Quang, Trưởng phòng NN-PTNT Bảo Yên: "Trong thời gian tới huyện chú trọng phát triển những loại cây ăn quả có giá trị cao, như cam Valencia, thanh long ruột đỏ để tạo ra cú hích cho việc mở rộng diện tích cây ăn quả giúp nông dân làm giàu.
Với lợi thế đất đai và gần hai thị trường lớn là TP Lào Cai và Trung Quốc, sản phẩm cây ăn quả của Bảo Yên sẽ không quá lo ngại về thị trường tiêu thụ. Chính điều đó Bảo Yên quyết tâm xây dựng thành vùng cây ăn quả tập trung, vùng SX hàng hóa lớn…".

Với diện tích trồng 15 ha tại xã Cam Cọn nằm bên bờ sông Hồng. Được sự giúp đỡ của Viện Di truyền nông nghiệp về cây giống và kỹ thuật chăm bón, diện tích 15 ha cam V2 phát triển tốt, hứa hẹn cho nông dân Cam Cọn thu nhập cao.

Theo người dân ở đây, trồng cây ăn quả có múi khu vực dọc bờ sông Hồng huyện Bảo Yên rất tốt. Nhưng do thiếu kỹ thuật chăm sóc và không tìm kiếm được thị trường nên sản phẩm không tiêu thụ được, nên cây ăn quả có múi vùng đất ven sông mầu mỡ này dần teo đi. Nay đưa giống cam V2 về trồng đã thắp sáng niềm tin cho người dân về giống cây ăn quả mới này.

Từ năm 2014 các xã Việt Tiến, Lương Sơn đã trồng 5 ha chanh Tứ Quý cung cấp cho thị trường Lào Cai và xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo thống kê của Chi cục Kiểm dịch vùng VIII (Cục BVTV), 10 tháng đầu năm 2015 Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc trên 3.500 tấn chanh theo đường chính ngạch, đấy là chưa kể người dân xuất khẩu theo đường tiểu ngạch.

Thị trường tiêu thụ chanh quả tươi sang Trung Quốc là rất lớn và quanh năm. Nên việc mở rộng diện tích trồng chanh Tứ Quý, chanh ruột hồng đang được khách hàng ưa chuộng.

Từ năm 2015 Bảo Yên đưa giống mít Thái trồng 5 ha ở các xã: Xuân Hòa, Tân Dương, Việt Tiến… Bảo Yên xưa vốn là vùng trồng mít từ lâu đời, nhưng do không có nơi tiêu thụ nên người dân chặt bỏ, bán gỗ cho các lò mộc.

Cây thanh long ruột đỏ bắt đầu trồng từ năm 2014 với diện tích 25 ha ở hai xã Bảo Hà và Minh Tân. Hiện đã có một số gia đình được thu hoạch, giá bán tại vườn từ 30.000-40.000 đ/kg tùy loại. Nhiều thương lái từ Lào Cai đã xuống đặt hàng để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Thanh long ruột đỏ không chỉ đẹp về màu sắc mà lại ngọt mát và khả năng chữa được bệnh đường ruột cao. Hai giống khoai tím và hồng không hạt là những cây đặc sản của địa phương cũng được chú trọng phát triển trong những năm tới.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm