| Hotline: 0983.970.780

Bế mạc Hội nghị AFC II

Thứ Hai 10/09/2012 , 09:54 (GMT+7)

Sau năm ngày diễn ra, Hội nghị Toàn cầu về nông nghiệp, ANLT và biến đổi khí hậu lần thứ 2 (gọi tắt là AFC II) đã bế mạc vào cuối tuần qua.

* Lúa gạo- cây trồng lợi thế của Việt Nam

Sau năm ngày diễn ra, Hội nghị Toàn cầu về nông nghiệp, ANLT và biến đổi khí hậu lần thứ 2 (gọi tắt là AFC II) đã bế mạc vào cuối tuần qua.

Kết thúc hội nghị, các Bộ trưởng và đại diện của 150 quốc gia cùng 20 tổ chức quốc tế đã cùng nhau xây dựng và thông qua Thông cáo Hà Nội, chuyển đến những thông điệp thống nhất: ANLT đã đang và sẽ vẫn là một vấn đề quan trọng đối với cộng đồng quốc tế; sản lượng lương thực toàn cầu phải tăng ít nhất 70% vào năm 2050 để đủ nuôi sống 9 tỷ người.

AFC II cũng nhấn mạnh rằng, ANLT, đói nghèo, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững là những vấn đề không thể tách rời nhau. Và, chính các chính sách nông nghiệp có một vai trò rất quan trọng để giải quyết những thách thức này. Vì vậy quan điểm hướng tới tương lai là phải xây dựng một nền nông nghiệp thân thiện với môi trường, tăng sản lượng lương thực và nâng cao thu nhập cho nông dân.

Trao đổi với báo giới tại buổi họp báo, Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát khẳng định thêm, để làm được những điều nói trên, Việt Nam (VN) cũng như các nước phải chú trọng hơn nữa đến chính sách nông nghiệp, trong đó đặc biệt cần đáp ứng các nhu cầu hấp dẫn và cấp bách, đảm bảo đầu tư nhiều hơn và tốt hơn trong nông nghiệp bền vững nhằm giúp ngành nông nghiệp đạt được ANLT.

Đối với VN, nơi có nhiều hộ nông dân nhỏ lẻ, để phát triển nông nghiệp mạnh mẽ, cần phải có sự chuyển đổi mô hình trong vai trò của khu vực tư nhân, trong đó đặt những hộ nông dân có quy mô nhỏ vào vị trí của những người dẫn đường bằng cách củng cố vị trí của họ trong chuỗi giá trị nông nghiệp thông qua các nỗ lực xây dựng năng lực và tăng cường tiếp cận với các công nghệ.

Theo Bộ trưởng Cao Đức Phát, VN vẫn xác định lúa gạo là cây trồng có lợi thế, đặc biệt là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Do đó, VN sẽ luôn chú trọng hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp làm tăng thu nhập, đảm bảo ANLT trong nước, đồng thời đẩy mạnh XK để góp phần đảm bảo ANLT quốc tế. Ngoài ra, sau hội nghị, sẽ tiến hành rà soát lại kế hoạch hành động trong đó tập trung vào cơ cấu ngành nông nghiệp đảm bảo tính bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời sẽ hành động cùng cộng đồng quốc tế trong nỗ lực giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

Cũng tại buổi họp báo, ông Hans Hoogeveen, Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Nông nghiệp và Đổi mới Hà Lan cho rằng: Thành công lớn nhất của AFC II chính là việc ra được bản Thông cáo Hà Nội với những thông điệp trên. Thế giới và các cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục quan tâm hơn nữa đến toàn bộ chuỗi lương thực và thu hút khu vực tư nhân đầu tư vào nền nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu ở nhiều nước, trong đó có VN để giúp VN phát triển một cách bền vững.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm