| Hotline: 0983.970.780

Bình Dương hỗ trợ 286 tỷ đồng cho doanh nghiệp bị đập phá

Thứ Tư 18/06/2014 , 20:42 (GMT+7)

Sau khoản tiền tạm ứng bảo hiểm, tỉnh Bình Dương tiếp tục công bố gói hỗ trợ trị giá 286 tỷ đồng nhằm giúp doanh nghiệp mau chóng khôi phục sản xuất.

Chiều 18/6, UBND tỉnh Bình Dương đã công bố mức hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Theo đó, các doanh nghiệp bị thiệt hại được thuê đất, thuê cơ sở hạ tầng, gia hạn nộp thuế trong 2 năm, miễn thuế nhập khẩu nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị, tài sản cố định, không thu thuế VAT cho 37 doanh nghiệp với trị giá gói hỗ trợ gần 286 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo ông Trần Văn Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Tỉnh còn miễn giấy phép xây dựng đối với các trường hợp xây dựng lại, sửa chữa, cải tạo công trình bị thiệt hại nặng nhưng không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực chính, công năng sử dụng an toàn công trình…; trong lĩnh vực thuế các doanh nghiệp sẽ được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế, khấu trừ, hoàn thuế VAT; giảm thuế tiêu thụ đặc biệt.

BD-ho-tro-286-ty-finish-5024-1403086568.
Trao quyết định hỗ trợ cho doanh nghiệp. Ảnh: Nguyệt Triều

Trong lĩnh vực ngân hàng, các ngân hàng thương mại đã cam kết giữ nguyên hạn mức tín dụng đã được ký kết với các doanh nghiệp; xử lý cơ cấu nợ cho 8 doanh nghiệp bị thiệt hại với số tiền trên 90 tỷ đồng; giảm lãi suất từ 0,5 đến 2% cho 28 doanh nghiệp với dư nợ trên 290 tỷ đồng. Ngoài ra, 3 doanh nghiệp cũng được xem xét nâng hạn mức cho vay với dư nợ 94 tỷ đồng, và miễn lãi suất cho một doanh nghiệp bị thiệt hại nặng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung cho biết, việc các công ty bảo hiểm chuyển tiền ứng cho các doanh nghiệp bị thiệt hại còn chậm, Tỉnh sẽ kiến nghị Bộ Tài chính và các công ty bảo hiểm nhanh chóng chuyển tiền tạm ứng đến tay các doanh nghiệp. Hiện tỉnh Bình Dương đã tiến hành hoàn trả lại tài sản bị mất cắp cho các doanh nghiệp để tiếp tục sản xuất.

Về vấn đề tiền lương cho người lao động trong thời gian xảy ra sự cố, tỉnh Bình Dương đã kiến nghị Bộ trưởng Bộ Tài Chính thực hiện nguyên tắc khấu trừ tiền lương vào thuế thu nhập khi doanh nghiệp tiến hành nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. Tỉnh sẽ làm việc với Bộ Tài chính và sẽ có thông báo hướng dẫn cho doanh nghiệp.

Tỉnh Bình Dương cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất với giá trị còn lại từ 90-95% để làm tài sản cố định, góp phần giúp doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất.

Trước đó, Bộ Tài chính đã phối hợp cùng tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình tạm ứng tiền bảo hiểm cho 113 doanh nghiệp bị thiệt hại với số tiền tạm ứng 114,7 tỷ đồng.

(VnExpress)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm