| Hotline: 0983.970.780

Bộ trưởng Cao Đức Phát: Hà Nội phải có phương án vận hành tiêu lũ thông minh

Thứ Tư 21/07/2010 , 09:43 (GMT+7)

Hôm qua 20/7, Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát đã có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về công tác PCLB và phát triển NN-NT.

Hôm qua 20/7, Bộ trưởng NN-PTNT Cao Đức Phát dẫn đầu đoàn Bộ NN-PTNT đã đi khảo sát các công trình chống ngập úng và có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về công tác PCLB và phát triển NN-NT.  

Trên công trường trạm bơm (TB) Yên Sở II (cùng với TB Yên Sở I là TB tiêu chính cho khu vực nội thành Hà Nội) các công nhân đang làm việc cật lực. Toàn bộ hệ thống máy móc đã được lắp đặt xong đến cuối tháng 8/2010 sẽ đưa vào sử dụng, nhanh hơn 2 tháng so với kế hoạch. TB Yên Sở II đi vào hoạt động sẽ tiêu được 90m3/s, tăng gấp đôi so với TB Yên Sở I và nâng tổng khả năng tiêu của TB Yên Sở lên 135m3/s. Còn tại TB tiêu Vân Đình, huyện Ứng Hòa cũng đang được đẩy nhanh tiến độ nâng cao năng lực tiêu. Không chỉ có vậy, UBND TP Hà Nội đã quyết định cho xây dựng TB dã chiến Yên Nghĩa với quy mô 14 máy 4.00m3/h và hiện tại đang được công nhân tích cực thi công. Đồng thời sử dụng TB tưới La Khê với 6 máy 8.000m3/h để tiêu nước ra sông Đáy.

Khảo sát tại các công trình trên, Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao sự cố gắng của Hà Nội trong việc đẩy nhanh tiến độ các công trình chống ngập úng. Khi các công trình này hoàn thành, khả năng tiêu của các TB sẽ tăng thêm 100m3/s, phần nào có thể an tâm nếu có tình huống mưa lớn xảy ra.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Cao Đức Phát, Thứ trưởng Nguyễn Minh Quang, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng và đại diện các Cục, Vụ, Trung tâm, Trường ĐH Thủy lợi, Viện KH Thủy lợi VN, Viện Quy hoạch thủy lợi, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, đòi hỏi cấp thiết của Hà Nội là phải giải quyết việc tiêu thoát nước. Thêm máy bơm thì không khó, nhưng tiêu đi đâu, bơm chỗ úng này vào chỗ úng kia hay sao. Năm 2008 khu vực TT Hội nghị QG ngập, các máy bơm tiêu cũng ngập luôn, lắp máy bơm dã chiến bơm vào sông Nhuệ thì sông Nhuệ không chịu được. Trận mưa đầu tháng 7 vừa rồi trên 100mm, Hà Nội không có chỗ nào không ngập. 

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cho rằng: “Nên chăng, Hà Nội tìm kiếm các ý tưởng, giải pháp tiêu thoát thông minh. Chẳng hạn như làm một con đường dưới lòng đất chạy từ phía Bắc - Nam, bình thường thì nó giải quyết vấn đề giao thông, khi có mưa lớn thì bịt lại làm hồ chứa nước như ở thủ đô của Malaysia? Hay cắt ngang thành phố để tạo nên thêm một hệ thống tiêu mới bơm ra ngoài sông Hồng. Về lâu dài có lẽ chúng ta phải tìm kiếm những giải pháp thông minh như thế. Hà Nội cũng sẽ xem xét lại việc ngầm hóa các kênh mương”.

Đại diện Tổng cục Thủy lợi, Viện KH Thủy lợi VN, Viện Quy hoạch Thủy lợi, Trường ĐH Thủy lợi “hiến” cho TP nhiều giải pháp. Đặc biệt, có ý kiến cho rằng với riêng ngày lễ lớn như kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội, Hà Nội cần phải có một kịch bản riêng chứ không nên tiêu theo quy trình như trước đây. 

Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định: “QĐ của Thủ tướng thực hiện từ năm 2009 là tại nội thành giờ nào mưa tiêu hết giờ đó, ngoại thành tiêu từ 3-5 ngày và vốn đầu tư là gần 14 ngàn tỷ đồng. Nhưng ngay cả làm được những công trình này, TB Yên Sở tăng thêm được 90m3/s thì đó là những công trình vòng ngoài. Trong nội thành vẫn chưa giải quyết được ngập úng. Hà Nội phải có phương án vận hành thông minh và phải có nhiều phương án, kịch bản, đặc biệt là cho những ngày lễ quan trọng”.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm