| Hotline: 0983.970.780

Bosch và Ricons hợp tác hướng tới thành phố thông minh

Thứ Ba 09/01/2018 , 17:59 (GMT+7)

Ngày 9/1 Bosch Việt Nam và Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng Ricons vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện trong lĩnh vực xây dựng và phát triển bất động sản.

 Bosch Việt Nam và Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng Ricons vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện

 Công ty Cổ Phần Đầu tư Xây dựng Ricons được thành lập từ năm 2004, với 3 lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính bao gồm xây lắp, thương mại, đầu tư & quản lý bất động sản. Trong khi đó, Cty TNHH BOSCH Việt Nam thuốc tập đoàn BOSCH là nhà cung cấp công nghệ và dịch vụ hàng đầu thế giới. Mối quan hệ đối tác chiến lược này sẽ hỗ trợ Ricons và Bosch tại Việt Nam đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ người làm việc tại các công trường xây dựng, tăng cường an ninh và hiệu quả đối với các dự án xây dựng và các tòa nhà trên khắp Việt Nam.

Hợp tác hai bên bao gồm ba lĩnh vực chính, trong đó Bosch sẽ cung cấp phần cứng, phần mềm và dịch vụ có tiêu chuẩn chất lượng cao, tận dụng thế mạnh từ các ngành hàng Phụ tùng và Thiết bị Ô tô, Kỹ thuật Truyền động và Điều khiển, Kỹ thuật Đóng gói, Dụng cụ Điện cầm tay, Hệ thống An ninh và Công nghệ Nhiệt.

Với hơn mười năm tại thị trường Việt Nam, Ricons hiện có hơn 100 dự án xây dựng trên toàn quốc, bao gồm nhà máy công nghiệp, trung tâm thương mại, cao ốc văn phòng, khu dân cư, trường học, bệnh viện… Ricons không ngừng tìm kiếm và lựa chọn các đối tác chuyên nghiệp, uy tín để cùng hợp tác nhằm tạo ra các sản phẩm bất động sản đẳng cấp, chất lượng cao, về đích đúng tiến độ và mang lại nguồn lợi ích cao nhất cho khách hàng.

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác này, Bosch sẽ cung ứng cho Ricons sản phẩm dụng cụ điện cầm tay chuyên nghiệp và các phụ kiện đi kèm, cũng như các gói dịch vụ toàn diện, bao gồm tư vấn sản phẩm, huấn luyện kỹ thuật, huấn luyện về an toàn và sức khỏe lao động, bảo hành và bảo trì sản phẩm… đồng thời huấn luyện và đào tạo về sử dụng sản phẩm rất quan trọng, nhằm đảm bảo an toàn lao động và bảo vệ người làm việc tại các công trường xây dựng, bao gồm hơn 700 chuyên gia, kỹ sư, kỹ thuật viên của Ricons cũng như hàng nghìn công nhân dịch vụ của các nhà thầu phụ.

Ông Guru Mallikarjuna, TGĐ Bosch Việt Nam cho biết thêm rằng “về lâu dài, Bosch có thể cùng Ricon phát triển các giải pháp tích hợp và kết nối cho thành phố thông minh và khuôn viên thông minh, cũng như cung cấp giải pháp về xe máy điện cộng đồng và nhiều giải pháp khác trên nền tảng Internet vạn vật.”

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm