| Hotline: 0983.970.780

Các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, có mưa trong dịp Tết

Thứ Ba 05/02/2013 , 09:37 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều và đêm 8/2 (tức ngày 28 âm lịch) ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ, từ đêm ngày 8/2 trời chuyển rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ở các tỉnh miền Bắc, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp khoảng thời gian từ nay (5/2) đến ngày 8/2 (tức ngày 28 âm lịch), trời nhiều mây về đêm và sáng, trưa chiều giảm mây, nền nhiệt cao nhất ở các tỉnh Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 25-28 độ.

Khoảng chiều và đêm 8/2 sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống các tỉnh miền Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều và đêm 8/2 (tức ngày 28 âm lịch) ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ, từ đêm ngày 8/2 trời chuyển rét.

Nền nhiệt thấp nhất trong các ngày từ mùng 9/2 (29 âm lịch) đến ngày 12/2 (mùng 3 Tết) ở vùng đồng bằng Bắc Bộ giảm còn 14-17 độ C, ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ thấp dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ phổ biến trong khoảng từ 18-21 độ C. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Ở miền Trung, từ ngày 4/2 đến ngày 8/2, trời nhiều mây về đêm và sáng, trưa chiều giảm mây trời nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến trong khoảng từ 26-29 độ C. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến trong khoảng từ 28-31 độ C.

Từ đêm ngày 8/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa nhỏ rải rác, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ từ ngày 9/2 (29 âm lịch) trời chuyển rét. Nền nhiệt thấp nhất trong các ngày từ mùng 9/2 (29 âm lịch) đến ngày 12/2 (mùng 3 tết) phổ biến trong khoảng từ 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng từ 23-26 độ C. Đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận và Tây Nguyên tiếp tục duy trì tình trạng thời tiết tốt, mây thay đổi, có mưa vài nơi.

Ở Nam Bộ, thời tiết trong 7-8 ngày tới tiếp tục ổn định. Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nền nhiệt thấp nhất về đêm và sáng phổ biến trong khoảng từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 33-36 độ C, ở miền Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng.

Từ sau ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết), nền nhiệt ngày ở Nam Bộ có xu hướng giảm nhẹ từ 1-2 độ C, phổ biến trong khoảng từ 31-34 độ C.

Ngày 5/2, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu 29-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, Miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm