| Hotline: 0983.970.780

Các trường đại học dân lập chạy đua "săn" thí sinh

Thứ Tư 07/03/2012 , 10:06 (GMT+7)

Để hút thí sinh, nhiều trường đại học đã tổ chức các buổi tư vấn hoành tráng, rầm rộ “đổ bộ” đến các tỉnh, công bố học bổng hấp dẫn…

TS Trần Thế Hoàng, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn cho học sinh Tiền Giang

Tổ chức các buổi tư vấn tuyển sinh hoành tráng, rầm rộ “đổ bộ” đến các trường trung học phổ thông để giới thiệu về trường mình, công bố các chương trình học bổng hấp dẫn… Các trường đại học, cao đẳng đang ra sức để thu hút thí sinh khi thời điểm đăng ký hồ sơ xét tuyển đã cận kề.

Muôn nẻo tư vấn chiêu sinh

Từ đầu tháng 3/2012, cả thầy và trò trường Đại học Đại Nam đã xuất quân đến các tỉnh thành khu vực phía Bắc, tiếp cận học sinh các trường trung học phổ thông. Giáo viên chia làm ba đoàn, còn các sinh viên cũng chia nhóm và tình nguyện tham gia. 

Theo ông Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị của trường, các đoàn tư vấn của trường đã tiếp cận khoảng 50 – 70 trường, trên hầu hết các tỉnh khu vực miền Bắc, xa cũng như gần, từ miền núi Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Nguyên đến khu vực đồng bằng Quảng Ninh, Hải Dương và vào tới miền Trung với Nghệ An, Thanh Hóa…

Với mỗi địa điểm, các thành viên trong đoàn đều tổ chức các buổi giao lưu, gặp gỡ, giới thiệu về những điểm mới trong mùa tuyển sinh năm 2012, hướng dẫn thí sinh cách chọn nghề, chọn trường, và đương nhiên, không thể quên việc phát tờ rơi giới thiệu về trường, trả lời các thắc mắc của thí sinh.

Bên cạnh đi đến các tỉnh, Đại học Đại Nam cũng cử đoàn tham gia ngày hội tư vấn tuyển sinh do một số cơ quan truyền thông tổ chức. 

Theo ông Sơn, hoạt động tư vấn đang ngày rầm rộ hơn do việc ra đời rất nhiều trường đại học, cao đẳng đã khiến nguồn tuyển bị chia sẻ, việc chiêu sinh gặp khó khăn. Không chỉ Đại học Đại Nam hành quân đi các tỉnh, đến với từng ngôi trường, vào từng lớp học, gặp từng em học sinh lớp 12 để quảng bá hình ảnh, đây cũng hoạt động thường niên của Đại học Hà Hoa Tiên. 

Theo ông Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên Đỗ Ngọc Thắng, các đoàn tư vấn tuyển sinh của trường đã “hành quân” từ đầu tháng 3, đến nhiều tỉnh thành khu vực miền Bắc như Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Yên Bái, Phú Thọ…

Đại học Lạc Hồng không chỉ tổ chức đi mà còn cập nhật thông tin liên tục trên cổng thông tin điện tử của mình. Theo đó, hành trình tuyển sinh năm 2012 của trường đã ghi nhật ký được đến 18 kỳ, dọc dải đất miền Trung, sang Tây Nguyên, về Quảng Nam, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bình Thuận, xuống Cần Thơ.

Tại Đại học Tân Tạo, đích thân Hiệu trưởng Võ Tòng Xuân cũng tham gia ngồi bàn tư vấn cho thí sinh. 

Bên cạnh việc trực tiếp đến từng tỉnh thành, các trường đại học cũng khai thác triệt để mọi kênh thông tin có thể tiếp cận thí sinh, qua báo chí, qua đài phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử của trường và bố trí nhân sự túc trực để trả lời mai, chat trực tiếp với thí sinh. 

Học bổng mức “khủng”


Không chỉ tư vấn, quảng bá, một số đại học còn sẵn sàng cung cấp học bổng để thu hút người học.

Trong các chuyến hành quân của mình, Đại học Lạc Hồng không quên trao tặng học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó. 

Còn tại Đại học Tân Tạo, trường công bố sẽ cấp học bổng toàn phần cho 100% sinh viên năm thứ nhất. Học bổng không chỉ gồm tiền học phí như các trường khác mà bao luôn  tiền ăn, ở, bảo hiểm y tế. 

Trong các năm tiếp theo, sinh viên vẫn sẽ được hưởng học bổng nếu đạt thành tích học tập tốt. Mức học bổng chia làm nhiều loại, từ 50%, 75% đến 100%, tùy thuộc vào điểm tổng kết cuối năm. Trường cũng công bố sẽ cho sinh viên vay không lãi suất để duy trì việc học tập và hoàn trả lại trường trong 5 năm sau khi ra trường. 

Năm nay là mùa tuyển sinh thứ hai của Đại học Tân Tạo với khoảng 500 chỉ tiêu. 

Tuy nhiên, mức học phí của trường cũng không hề rẻ so với mặt bằng chung của các trường dân lập ở Việt Nam hiện nay với 3.000 USD mỗi năm. 

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 15/3 tới đây, các sở giáo dục và đào tạo sẽ bắt đầu triển khai việc thu hồ sơ của thí sinh. Trước cả "rừng" thông tin, các em cần tìm hiểu, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đặt bút chọn trường.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm