| Hotline: 0983.970.780

Cần trên 29.500 tỷ đồng mua điều vụ mới: Vinacas đề nghị ngân hàng bắt tay

Thứ Năm 01/03/2012 , 09:33 (GMT+7)

Vinacas đề nghị ngân hàng sớm “bắt tay” để DN ưu tiên sớm mua hết 380.000 tấn điều thô của nông dân...

Hôm qua 29/2, Hiệp hội Điều VN (Vinacas) đã tổ chức Hội nghị thu mua, chế biến, xuất nhập khẩu điều vụ mới 2012. Vinacas đề nghị ngân hàng sớm “bắt tay” để DN ưu tiên sớm mua hết 380.000 tấn điều thô của nông dân trong nước với giá hợp lý.

ƯU TIÊN SỐ 1 MUA ĐIỀU TRONG NƯỚC

Theo ông Nguyễn Thái Học – Chủ tịch Vinacas, vụ 2012 toàn ngành đặt mục tiêu XK 170.000 tấn nhân điều các loại và 60.000 tấn dầu vỏ hạt điều, thu về 1,5 tỷ USD (tăng trên 11% so với 2011). Tại Hội nghị, Vinacas cũng thống nhất đảm bảo thu mua 100% lượng điều thô của nông dân trong nước trong tháng 3/2012, sau đó mới lên kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu từ châu Phi và Campuchia (dự kiến tháng 4 – 5/2012).

Để đảm bảo thắng lợi như mục tiêu đề ra, Vinacas ước tính ngành điều cần sự quan tâm hợp tác của ngành ngân hàng trong việc hỗ trợ vốn vay với mức cụ thể như sau: Vốn vay ngắn hạn và trung hạn bằng VNĐ để thu mua toàn bộ điều thô trong nước khoảng 380.000 tấn với giá 35 triệu đồng/tấn, tương đương vay 13.300 tỷ đồng. Về nhập khẩu nguyên liệu từ châu Phi và Campuchia, đề nghị ngân hàng hỗ trợ tín dụng VNĐ và ngoại tệ (USD) để nhập khoảng 450.000 tấn với giá 1.400 USD/tấn, tương đương vay 13.230 tỷ đồng. Ngoài ra, Vinacas đề nghị vốn vay dài hạn hỗ trợ tín dụng đầu tư trang thiết bị, máy móc cho ngành điều khoảng 3.000 tỷ đồng. Tổng cộng, niên vụ điều 2012, ngành điều cần ít nhất 29.530 tỷ đồng để thu mua, sản xuất và kinh doanh.

Tại Hội nghị, Vinacas cũng khẳng định năm 2011 là giai đoạn khó khăn với ngành, ngoài nguồn cung nguyên liệu thiếu hụt (do yếu tố thời tiết, khí hậu) thì chi phí chế biến như nguyên vật liệu, tiền công, nhiên liệu điện, nước, xăng dầu, lãi ngân hàng… tăng đột biến. Theo báo cáo của các DN thành viên Vinacas, chỉ tính riêng chi phí nguyên liệu mua trong nước tăng trên 100% so với cùng kỳ năm 2010. Tuy nhiên, vượt qua khó khăn, tổng kết năm 2011 toàn ngành điều đã XK được trên 166.000 tấn nhân điều và 40.000 tấn dầu vỏ hạt điều, thu về 1,35 tỷ USD, giảm 16,46% về lượng nhưng tăng 20,13% về giá trị so với năm 2010.

QUÝ II/2012, THỊ TRƯỜNG ĐIỀU SÔI ĐỘNG?

Ông Nguyễn Văn Chiểu – Trưởng Ban xúc tiến thương mại của Vinacas khẳng định, việc thị trường hạt điều trong tháng 1 và tháng 2 kém sôi động là thông lệ bình thường bởi người tiêu dùng mới trải qua tết dương lịch và âm lịch. Ngoài ra, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã tác động tiêu cực đến tất cả các mặt hàng XK, trong đó có sản phẩm điều (nhu cầu tiêu thụ thấp, giá giảm…).

“Tuy nhiên, sang quý II/2012 giá nhân điều chắc chắn sẽ khởi sắc và thị trường XK sẽ sôi động hơn khi các thị trường trọng điểm là Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc đẩy mạnh mua hàng để bù đắp lượng hàng tồn kho đang ở mức thấp. Các thị trường khác như Đông Âu, Tây Á đang ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn khi lượng nhập khẩu tăng lên. Ngoài ra, do thiếu hụt lao động ngày càng lớn nên lượng cung nhân điều thế giới năm 2012 được dự báo giảm, sẽ tác động đến giá bán nhân điều trong thời gian tới” – ông Chiểu nhận định. Từ những yếu tố này, Trưởng Ban xúc tiến thương mại đề nghị các ngân hàng cần hỗ trợ DN vay vốn càng sớm càng tốt, giúp DN chủ động xây dựng kế hoạch thu mua điều xô cho dân và chế biến, XK như mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, Vinacas cũng khuyến cáo các DN phải có kế hoạch ứng biến nếu tình hình thị trường có những biến động khó lường. Vinacas sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan ban ngành để cùng DN tháo dỡ dần những khó khăn, vướng mắc do tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Trước mắt, Vinacas kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng nhà nước và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT có chính sách hỗ trợ. Đặc biệt, các ngân hàng thương mại ưu tiên 100% nguồn vốn vay để DN thu mua nguyên liệu, đồng thời áp dụng hình thức cho vay tín chấp, thế chấp theo hạn mức tín dụng bằng 90% giá trị kho hàng hoặc giá trị tài sản DN (thay bằng 70% giá trị hiện nay).

Ngoài ra, do vòng quay vốn cùng với chu trình dự trữ nguyên liệu và sản xuất điều kéo dài từ 6 – 12 tháng, Vinacas đề nghị các ngân hàng gia tăng thời hạn tín dụng đối với các khoản vay của DN lên 12 tháng.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm