| Hotline: 0983.970.780

Cảnh sát Thanh Hóa chế súng bắn lưới trị "quái xế"

Thứ Năm 10/01/2013 , 08:11 (GMT+7)

Không dừng lại ở phương pháp quăng lưới thủ công, công an Thanh Hóa đang có kế hoạch chế tạo súng bắn lưới nhằm chặn đứng nạn đua xe.

Không dừng lại ở phương pháp quăng lưới thủ công, công an Thanh Hóa đang phối hợp với một đơn vị kỹ thuật quân đội chế tạo súng bắn lưới nhằm chặn đứng nạn đua xe trái phép.

Biện pháp quăng lưới chống đua xe được CSGT Thanh Hóa áp dụng từ cuối năm 2011 do trung tá Vũ Quốc Tường, Đội phó Đội CSGT TP Thanh Hóa đề xuất. Theo đó, khi phát hiện người và xe vi phạm, cảnh sát sẽ ra tín hiệu yêu cầu dừng xe. Nếu người điều khiển chống đối, lạng lách bỏ chạy thì CSGT ở phía trước sẽ ném lưới vào bánh xe môtô để khống chế phương tiện vi phạm. Nếu trúng thì lưới sẽ cuốn vào may ơ, găm vào nan hoa, giảm xóc... và bó chặt bánh khiến xe không thể di chuyển.

Trung tá Mỵ Duy Xuân, Đội trưởng Đội CSGT, Công an TP Thanh Hóa, cho rằng biện pháp này đặc biệt hữu hiệu khi CSGT chặn bắt, giải tán nhiều nhóm đua xe trái phép vào ban đêm và đã hạn chế được rất nhiều vụ người đua xe gây tai nạn khi trốn chạy. “Chỉ trong thời gian ngắn áp dụng, từ tháng 1 đến tháng 3/2012, CSGT TP Thanh Hóa đã chặn bắt được trên 200 phương tiện quậy phá, lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn”, trung tá Xuân nói.


Biện pháp quăng bùi nhùi lưới vào phương tiện vi phạm giao thông hồi đầu năm 2012 từng gây rất nhiều tranh cãi

Ngay khi biện pháp này được áp dụng rộng rãi vào ban ngày, nhiều ý kiến cho rằng CSGT dùng lưới cá bắt xe gây phản cảm. Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu tạm dừng nhằm đánh giá và tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương pháp một cách khoa học và hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, khi CSGT tạm dừng chặn bắt phương tiện vi phạm bằng lưới đánh cá vào giữa năm 2012 thì tình trạng đua xe, đánh võng, lạng lách gây mất trật tự an toàn giao thông ở TP Thanh Hóa tái diễn và có phần phức tạp hơn. Vì vậy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định cho phép CSGT đưa lưới trở lại đường phố.

Trung tá Mỵ Duy Xuân cho biết, thời gian qua CSGT thành phố vẫn áp dụng phương pháp quăng lưới thủ công và có cải tiến như chia búi lưới và đúc đầu chì phù hợp hơn để khi ném vào bánh xe sẽ bảo đảm nhanh, chính xác khiến phương tiện bị chặn bắt dừng lại từ từ chứ không đột ngột như trước. Trước mắt, phương pháp này chỉ áp dụng vào ban đêm để chống nạn đua xe trái phép.

Theo trung tá Xuân, vào đêm Noel vừa qua, bằng biện pháp ném lưới, CSGT TP Thanh Hóa đã bắt giữ 10 xe đua trái phép, ngăn chặn và giải tán nhiều nhóm đua lạng lách gây mất trật tự trên đường.


Mô phỏng chiếc súng bắn lưới đang được Công an Thanh Hóa phối hợp với đơn vị kỹ thuật quân đội sản xuất

Bên cạnh việc đánh giá, huấn luyện cho các CSGT ném bùi nhùi một cách hiệu quả, công an tỉnh đã giao cho công an thành phố phối hợp với một đơn vị kỹ thuật quân đội nghiên cứu, sản xuất một loại thiết bị tương tự như súng, có chức năng phóng lưới để trang bị cho CSGT.

“Ống phóng lưới vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Về cơ bản thiết bị này bảo đảm yếu tố thẩm mỹ và tiện dụng trong thực hành, đồng thời mang lại hiệu quả cao trong việc chặn bắt phương tiện vi phạm khi đang chạy. Đơn vị nghiên cứu đang hiệu chỉnh một số chi tiết kỹ thuật, sau đó sẽ sản xuất đại trà trang bị cho CSGT”, trung tá Xuân nói.

"Thanh niên đua xe rất ngại cảnh sát quăng bùi nhùi lưới, khi phát hiện thì họ tản ra ngay. Với những kẻ đua xe, lạng lách, đánh võng, mình nhân nhượng quá là không được”, đại tá Lê Văn Nghiêm, Trưởng công an TP Thanh Hoá, khẳng định.

Trước đó ngày 25/12/2012, tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ và các địa phương, ông Trịnh Văn Chiến, Chủ tịch UBND Thanh Hóa đã khẳng định “giải pháp dùng lưới chống đua xe rất hiệu quả, tiền ít mà người đua xe trái phép rất sợ”.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm