| Hotline: 0983.970.780

Cây cam Canh mọc ra 5 loại quả

Thứ Năm 18/11/2010 , 15:24 (GMT+7)

Để có được một cây cam cảnh có tới 4-5 loại quả, yếu tố đầu tiên là phải có được một cây cam có dáng đẹp,...

Ông Lê Đức Giáp, chủ nhân của sáng kiến ghép quả

Còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, song những ngày này bác nông dân Lê Đức Giáp ở xã Cao Viên, huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã hết sức bận rộn bởi việc chăm sóc và hoàn thiện việc ghép quả để từ những gốc cam Canh, có thể cho tới 4-5 loại quả khác nhau, phục vụ khách hàng dịp Tết đến, xuân về.

Không ít người khi có dịp đến tham quan mô hình trồng cam cảnh và ghép các loại quả trên các gốc cam Canh để tạo thành một cây cảnh có sắc đỏ rực rỡ của cam và cả sắc vàng ấp áp của bưởi Diễn, phật thủ, quýt, bòng...trên cùng một thân cây đều không khỏi trầm trồ, thán phục thốt lên "thật đẹp và độc đáo.”

Kể về cơ duyên đến với nghề trồng cây ăn quả và ghép quả để tạo thành những cây cảnh có 4-5 loại quả trên cùng một thân cây, bác Lê Đức Giáp cho biết, vùng đất bãi Cao Viên ven sông Đáy này rất thích hợp để trồng cây ăn quả,đặc biệt là cây cam Canh.Vì vậy, từ năm 2002, gia đình bác đã bắt tay vào trồng hơn 5 sào rồi dần dần mở rộng lên tới hơn 3 ha trồng cam, bưởi và phật thủ với hơn 3000 gốc như hiện nay.

Mỗi năm, gia đình bác Giáp thu hơn 10 tấn quả các loại và đặc biệt là hàng trăm gốc cam cảnh mà trên cành có sự đan xen của các loại quả từ cam Canh đến phật thủ rồi bưởi, quất..., đạt tổng doanh thu xấp xỉ cả tỷ đồng.

Gần chục năm gắn bó vơi nghề trồng cây ăn quả, bác Giáp thực sự là người ”mát tay” bởi năm nào cũng vậy, dù điều thời tiết có diến biến bất thường và không ít nhà vườn ở các vùng trồng cây ăn quả của Thủ đô đã phải “nếm” cảnh mất mùa nhưng năm nào cũng vậy, vườn cam, bưởi, phạt thủ của gia đình bác Giáp vẫn luôn sum suê, trĩu trịt quả vào dịp cuối năm.

Hỏi về ”bí quyết,” bác Giáp cho biết, cứ sau mỗi mùa thu hoạch quả, người làm vườn đã phải thường xuyên có mặt ở vườn cây, chăm bón, tưới tắm chu đáo để cây nhanh phục hồi sau một vụ thu hoạch và chuẩn bị cho mùa hoa, đậu quả tiếp theo. Những tháng mùa hè, khi quả cam, bưởi, phật thủ còn nhỏ, nếu gặp mưa nhiều, bị úng nước sẽ bị hỏng nên người trồng phải có biện pháp che chắn, thoát nước thật kịp thời.

Còn để có được một cây cam cảnh có tới 4-5 loại quả, theo bác Giáp, yếu tố đầu tiên là phải có được một cây cam có dáng đẹp, tán cân đối, quả cam phân bổ trên cây tương đối đồng đều. Muốn có được một gốc cam như vậy, người trồng phải để ý chăm bón thật kỹ càng và đến thời điểm cần thiết, để giúp quả trên cây tích lũy được dinh dưỡng nhiều hơn, còn phải mạnh dạn “tiện” quanh gốc cây cho thật khéo léo.

Quá trình ghép các loại quả vào cây cũng được tiến hành từ từ, lần lượt. Chẳng hạn, vào độ tháng 6 Âm lịch là thời điểm thích hợp để ghép quả bưởi vào cây cam, còn khoảng tháng 7 Âm lịch là thời điểm ghép quả phật thủ vào cây cam.

Bác Giáp cho biết, để quả ghép vào phát triển bình thường trên thân cây mới, người ghép cần khéo léo và tỉ mỉ ghép cuống quả vào cành nhánh của thân cây cho thật chuẩn. Sau đó, cần chú ý bón thúc cho cây.

Nhờ tạo được những cây cam cảnh có 3-5 loại quả mà giá trị của cây tăng lên rõ rệt. Ngoài bán hơn chục tấn quả cam Canh với giá thấp nhất là 35.000đồng/kg, mỗi năm, gia đình bác Giáp bán được hàng trăm gốc cam cảnh có nhiều loại quả với giá dao động từ 1-6 triệu đồng/cây.

Năng động và sáng tạo trong sản xuất, thu được lợi nhuận cao và sẵn sàng chia sẻ, phổ biến kinh nghiệm làm vườn với bà con trong vùng nên nhiều năm liền, bác Lê Đức Giáp được công nhận danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Thanh Oai và thành phố Hà Nội.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm