| Hotline: 0983.970.780

Chính phủ Úc khởi động New Combo Plan

Chủ Nhật 19/07/2015 , 14:32 (GMT+7)

Chiều 17/7 Chương trình New Colombo Plan giúp sinh viên đại học của Úc tham gia học tập hoặc thực tập tại tại miền Nam Việt Nam  chính thức được khởi động  tại TP.HCM.

Đây là chương trình của Chính phủ Úc  giúp sinh viên đại học Úc đến tham gia học tập và thực tập tại các quốc gia thuộc Châu Á-Thái Bình Dương nhằm thiết lập các mối liên kết bền chặt hơn nữa giữa nhân dân, các trường đại học và doanh nghiệp Úc và Châu Á-Thái Bình Dương, và giúp thắt chặt hơn nữa sự hợp tác giữa Úc và khu vực trong tương lai.

Được biết trong năm 2015, Úc sẽ hỗ trợ khoản 160 sinh viên từ 12 trường đại học của Úc theo học tập và học hỏi kinh nghiệm tại Việt Nam trong các lĩnh vực đa dạng như dạy học, kinh doanh, kiểm lâm, thiết kế, nông nghiệp, quy hoạch đô thị và khoa học nhân văn… Điều này sẽ thiết lập mối liên kết mạnh mẽ hơn nữa giữa những người trẻ của Úc và Việt Nam, tạo thêm nhiều cơ hội cho hợp tác, phát triển kinh tế và quan hệ đối tác giữa hai quốc gia trong tương lai.

Tổng Lãnh Sự Úc, ông John McAnulty chia sẻ “Thông qua chương trình New Colombo Plan, chúng tôi muốn được thấy việc học tập tại khu vực sẽ trở thành một bước ngoặc lớn trong cuộc đời của các sinh viên Úc. Chúng tôi muốn khuyến khích một cộng đồng Úc am hiểu và cộng tác tốt hơn với khu vực của chúng ta – còn cách nào tốt hơn để đạt được điều này là đầu tư vào chính những người trẻ của chúng ta?”

Tham gia buổi khởi động là hai nhóm sinh viên thuộc chương trình New Colombo Plan Mobility, một nhóm đến từ trường University of Adelaide, đang theo học  các vấn đề về môi trường với Ủy Hội Sông Mê-Kông. Một vấn đề mà khu vực của chúng ta đang phải đối mặt.  Một nhóm đến từ trường Đại học James Cook, liên kết với trường Đại học Cần Thơ, đang theo học ngành du lịch bền vững kết hợp nông nghiệp và thân thiện môi trường tại Đồng Bằng Sông Cửu Long.

Kayla Parkinson Đại học James Cook sinh viên trường cho biết, các cô đã có 2 tuần lễ trải nghiệm đầy thú vị tại Cần Thơ và An Giang. Kayla cho biết thêm: Cô được đi tham quan rất nhiều chùa chiền ở Cần Thơ và An Giang. Tuy nhiên, chuyến đi này không chỉ là chuyến du lịch đến các miền quê Việt Nam mà chúng tôi còn được thâm nhập vào cuộc sống thật sự của nông dân Việt Nam thong qua cuộc sống homestay(PV-sống chung gia đình), tìm hiểu cách làm nông nghiệp của nông dân Việt Nam. Những hiểu biết văn hóa này thật sự là vốn sống đáng quý mà tôi may mắn được trải qua.

Tương tự, Jemma Barrott, sinh viên Đại học Adeleide cho biết, trước khi đến Việt Nam cô đã trải qua những ngày tháng trải nghiệm tương tự tại Singapore, Malaysia… cô cảm thấy mình may mắn có được học bổng này để có cơ hội cảm nhận nét văn hóa đặc trưng của mỗi nước. Đặc biệt cô rất thú vị với cách làm lúa nước của nông dân Việt Nam.

Madelene Lancm, đến từ ĐH James Cook thì nhận xét: Nông thôn và thành thị của Việt Nam không quá cách biệt như tôi biết trước đó. Điều đó cho thấy cuộc sống nông thôn Việt Nam đã được cải thiện rất nhiều. Những kiến thức học được tại đây thật sự bổ ích với tôi cho hành trình học tập sắp tới.

Buổi khởi động đã tạo nên cơ hội hữu ích cho các đại diện và các sinh viên Úc có dịp giao lưu với đại diện của các trường tại TP.HCM.  TS.Nguyễn Đức Nghĩa, Phó hiệu trưởng Đại học Quốc gia cho biết, trước đây, chương trình chính thức chọn 3 trường đại học Việt Nam làm điểm đến chính cho các sinh viên Úc là ĐH Bách Khoa TP.HCM, ĐH KHXH và NV TP.HCM và ĐH Cần Thơ. Tuy nhiên, trong buổi giao lưu này, nếu các trường đại học nào của Úc quan tâm và muốn gửi sinh viên đến ĐH Quốc gia thì chúng tôi rất sẵn sàng.

Được biết Chính phủ Úc dành khoản ngân sách 100 triệu đô Úc cho chương trình New Colombo Plan trong vòng 5 năm. Chương trình sẽ hỗ trợ các sinh viên Úc thiết lập các mối quan hệ cá nhân và quan hệ công việc dài hạn với người dân của vùng Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương thông qua việc học tập và tập sự tại các doanh nghiệp. Đây là một phần mà các sinh viên Úc phải hoàn tất để có thể nhận bằng cử nhân.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm