| Hotline: 0983.970.780

Chính quyền chậm giải quyết, dân khổ

Thứ Ba 28/02/2012 , 10:56 (GMT+7)

Dự án được UBND TPHCM chấp thuận, Kiến trúc sư trưởng TPHCM duyệt quy hoạch nhưng 14 năm chưa cấp giấy tờ

Để giải quyết dứt điểm việc kiện cáo cũng như giúp dân sớm ổn định cuộc sống, UBND phường Tân Thới Hòa và Phòng Tài nguyên môi trường quận Tân Phú đã họp và thống nhất xin được cấp giấy chứng nhận đất và nhà ở cho các hộ dân. Tuy nhiên đến nay, ngươi dân sinh sống tại khu dân cư Vĩnh Thành vẫn phải ngày đêm mòn mỏi đợi chờ!

>> Bán đất cho dân, ôm tiền tỷ rồi... lặn

ĐÃ ĐIỀU TRA NGUỒN GỐC LÔ ĐẤT

Theo tìm hiểu của NNVN, một trong những nguyên nhân chính khiến 62 hộ dân chưa được cấp giấy tờ sở hữu là do Sở Tài nguyên mội trường TPHCM yêu cầu quận Tân Phú phải làm rõ nguồn gốc lô đất. Vậy nhưng, UBND phường Tân Thới Hòa và Phòng Tài nguyên môi trường quận Tân Phú khẳng định đã hoàn tất việc điều tra nguồn gốc lô đất rất rõ ràng.

Cụ thể: Vào quý IV/1977, bà Triển Ngọc (người Việt gốc Hoa) nguyên là chủ sở hữu của lô đất trên, có nguyện vọng đoàn tụ gia đình nên đã bán cho Công đoàn Nhà máy Mỹ Châu. Do chủ trương tha thiết muốn tạo dựng mái ấm cho công nhân viên chức, ai cũng có được nhà ở cộng thêm việc làm, bà Triển Ngọc đồng ý nhận heo thay tiền, là thứ mà Công đoàn đang tổ chức nuôi tại khu tập thể của nhà máy ở cạnh lô đất này: Công đoàn Mỹ Châu giao 18 con heo lứa (100 kg/con) và bà Triển Ngọc giao đất. Sau này, Nhà máy Mỹ Châu cổ phần hóa, đã chuyển quyền quản lý và sử dụng đất cho Công ty Vĩnh Thành lập dự án đầu tư kinh doanh nhà. Sau khi nhận tiền chuyển nhượng từ Công ty Vĩnh Thành, Nhà máy Mỹ Châu đã sử dụng điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ vào vốn góp của Nhà nước theo quy định.

Như vậy, nguồn gốc lô đất này không phải đất công, vì thế cả lãnh đạo phường Tân Thới Hòa và quận Tân Phú đều kiến nghị sớm cấp giấy sở hữu hợp pháp cho 62 hộ dân.

Theo ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND phường Tân Thới Hòa, sự việc này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích hợp pháp của những hộ dân nhận chuyển nhượng nền đất. Do vậy, UBND phường đã kiến nghị UBND quận Tân Phú xem xét chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân để họ sớm ổn định cuộc sống. Kiến nghị này sau đó cũng được Phòng Tài nguyên môi trường quận Tân Phú đồng tình khi khẳng định bằng văn bản số 1915/TNMT-QLĐĐ ngày 13/9/2011: Việc chuyển nhượng nêu trên tính đến nay đã trên 10 năm, các hộ dân đã xây dựng nhà ở ổn định, nhằm giải quyết dứt điểm, Phòng kiến nghị UBND quận xin ý kiến Sở Tài nguyên Môi trường giải quyết cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân đã chuyển nhượng đất từ trước ngày Luật đất đai có hiệu lực là ngày 01/07/2004… Tuy nhiên, đến nay người dân khu dân cư Vĩnh Thành vẫn tiếp tục phải mòn mỏi chờ đợi.

HÃY VÌ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA DÂN!

Theo tìm hiểu của NNVN, sau khi xác định rõ nguồn gốc lô đất hợp pháp, ngay từ năm 2004 Bộ Tài Chính đã có văn bản số 11476/TC-QLCS khẳng định: “Theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 38/2000/NĐ-CP (ngày 23/8/2000) của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất, thì việc Công ty Vĩnh Thành nhận chuyển nhượng theo hình thức bồi thường tiền hoa màu và chi phí cải tạo mặt bằng để nhận quyền quản lý và sử dụng đất từ Nhà máy Mỹ Châu đã được UBND TPHCM chấp thuận địa điểm xây dựng (Công văn số 1685/CV-UB-QLĐT ngày 6/5/1999), Kiến trúc sư trưởng thành phố đã phê duyệt phương án quy hoạch chi tiết phân lô dự án nhà ở (Công văn số 15156/KTS.T.Qh ngày 17/7/1999) mà chưa nộp tiền sử dụng đất thì nay phải nộp tiền sử dụng đất cho toàn bộ diện tích đất được phép chuyển mục đích sử dụng để xây dựng nhà ở”.

Như vậy, vướng mắc cuối cùng ở đây là chuyện ai sẽ nộp tiền sử dụng đất? Các hộ dân tại đây khẳng định, họ sẵn sàng đóng tiền sử dụng đất là thời điểm ký kết hợp đồng chuyển nhượng năm 1999. Đề nghị này cũng được Phòng Tài nguyên môi trường quận Tân Phú đồng tình ủng hộ nhưng yêu cầu phải đóng 50% tiền sử dụng đất tại thời điểm được cấp giấy chứng nhận. Phòng Tài nguyên mội trường quận Tân Phú khẳng định, việc nhanh chóng cấp giấy tờ nhà đất cho 62 hộ dân theo phương án này là hoàn toàn hợp lý vì trước đây quận đã từng giải quyết một dự án có pháp lý tương tự. Cụ thể là dự án phân lô của Công ty Quỳnh Châu tại phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú có pháp lý giống như khu dân cư Vĩnh Thành và đã được UBND quận thuận cấp giấy chứng nhận và cấp theo Khoản 6 Điều 50 Luật Đất đai.

Theo Phòng Tài nguyên môi trường quận Tân Phú, Phòng đã kiến nghị UBND quận cấp giấy chứng nhận đất, nhà cho các hộ dân sau khi Công ty Vĩnh Thành đầu tư cơ sở hạ tầng, cây xanh hoàn chỉnh và bàn giao cho quận. UBND phường Tân Thới Hòa đôn đốc, theo dõi Công ty nhanh chóng thi công hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được phê duyệt và bàn giao cho địa phương. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của NNVN, hiện Công ty Vĩnh Thành đã giải thể. Vì thế, cơ quan chức năng cần sớm điều tra làm rõ trách nhiệm một số đối tượng chủ chốt của Công ty này; đồng thời cần sớm có phương án hoàn thiện cơ sở hạ tầng để làm căn cứ cấp giấy tờ nhà đất cho người dân.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm