| Hotline: 0983.970.780

Chợ hoa Tết trái dự đoán

Thứ Ba 17/01/2012 , 10:09 (GMT+7)

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán này, theo tìm hiểu của chúng tôi, nguồn cung hoa, kiểng tết rất dồi dào và phong phú, đa dạng.

Cây sanh độc đáo thế "rồng nằm" trị giá 120 triệu đồng

Trái với dự đoán của nhiều người về tình hình thời tiết bất ổn sẽ khiến thị trường hoa tết ở TPHCM biến động, những ngày cận kề Tết Nguyên đán này, theo tìm hiểu của chúng tôi, nguồn cung hoa, kiểng tết rất dồi dào và phong phú, đa dạng.

Mai, tắc, cúc dồi dào

Sáng ngày 15/1 (tức 22 tết) chúng tôi có mặt ở chợ hoa bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), dọc theo kênh Tàu Hũ dài chừng gần 2.000 mét là khung cảnh nhộn nhịp kẻ bán người mua đua chen. Có thể nói, đây chính là chợ hoa bình dân và độc đáo nhất ở thành phố mang tên Bác bởi chợ được hình thành theo mô hình “trên bến dưới thuyền”. Nghĩa là, những thuyền, ghe chở hoa kiểng men theo kênh rạch từ miền Tây lên sẽ đậu dọc theo kênh này, trưng bày hoa kiểng bám theo bờ kênh phục vụ nhu cầu mua sắm của người thành phố.

Có thể nói, đây là nơi giá các loại hoa, kiểng khá “mềm” vì khách hàng mua trực tiếp của các chủ vựa dưới vùng ĐBSCL. Theo tìm hiểu, các loại hoa kiểng nhiều nhất ở đây gồm mai, tắc (quất), cúc đại đóa, cúc đỏ… được bày bán với số lượng lớn, giá cả phải chăng. Những chậu mai nhỏ, cao dưới 35cm giá từ 300.000 đến 700.000 đồng. Mai vàng lớn hơn dạng bon-sai có giá từ 1.000.000 đến 5.000.000 đồng. Tắc có giá khoảng 300.000 đến 850.000 đồng. Riêng cúc thì đa dạng hơn: chậu 20 cành có giá khoảng 400.000 đồng, chậu 30 đến 50 cành có giá từ 1.000.000 đến 3.000.000 đồng, chậu trên 50 cành giá khoảng 4.000.000 đồng.

Anh Phạm Văn Tuấn, một chủ nhà vườn ở Cái Bè (Tiền Giang) hồ hởi cho biết: “Gia đình tôi có hơn 700 chậu mai, được vận chuyển bằng ghe từ dưới quê lên. Tôi đậu ở đây được gần 1 tuần rồi, cũng bán lai rai. Mấy ngày gần đây, nhu cầu mua có tăng hơn. Theo dự tính, khoảng 3 ngày nữa (25 tết) khi cán bộ công nhân viên chức được nghỉ tết, nhu cầu mua sắm chắc chắn sẽ tăng vọt. Giá cả chúng tôi bán cũng rất bình dân, chỉ vài trăm ngàn/chậu nên không lo bị ế”.

Dời chợ hoa “trên bến dưới thuyền” này, chúng tôi đến chợ hoa trên đường Thành Thái (quận 10) thấy không khí mua bán cũng vô cùng nhộn nhịp mặc dù thời tiết miền Nam bây giờ khá nắng nóng. Ở đây, ngoài những loại hoa thông thường, tết Nhâm Thìn này, hoa mào gà đỏ tía, mào gà vàng cam, vàng tươi và hướng dương cũng thu hút đông đảo khách mua vì màu sắc tươi mới, đẹp đẽ mà thời gian trưng lại lâu. Giá các loại hoa này cũng không mắc, chỉ khoảng từ 300.000 đến 700.000 đồng/chậu.

“Hoa lạ” hút hàng

Đặc biệt hơn, chúng tôi bắt gặp rất nhiều các loại lan có màu sắc bắt mắt và khá lạ mang đến từ Đà Lạt hoặc ngoại nhập như mai đỏ của Trung Quốc, địa lan, hồ điệp của Thái Lan… Ngoài lan, thanh long cảnh cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng với giá bán 250.000đ/chậu 7 trái và 400.000đ/chậu 9 trái.

Giá cả hoa năm nay đều được dự báo tăng sẽ từ 20 - 35% so với tết năm ngoái nhưng thực tế, tại các điểm bán hoa ở nhiều nơi trong thành phố, chủ vựa đều cho biết giá không tăng.

Anh Đinh Văn Luận, 45 tuổi, ngụ đường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú) bảo, mọi năm mình thích trưng tắc trong nhà vì tắc có nhiều trái màu vàng tượng trưng cho tết tài lộc bội thu. Tuy nhiên, năm nay thấy người ta bày bán thanh long cảnh với giá phải chăng, trái chín màu đỏ tươi, nhìn lại đẹp nên mình mua. Một chậu thanh long có 15 trái mà giá cũng chỉ 650.000 đồng thôi. Có thể nói, bây giờ thị trường hoa kiểng tết mới bắt đầu bước vào giai đoạn cao trào nhưng thanh long kiểng đã bán hết khiến nhiều chủ vườn vừa mừng, vừa tiếc.

Tại chợ hoa trên đường Lê Thị Riêng (phường Thới An, quận 12) chúng tôi thấy rất nhiều loại hoa kiểng đẹp và lạ, dạng bon sai tỉa cành, uốn nhánh rất kỹ lưỡng, cầu kỳ. Chị Bùi Thị Phấn chỉ tay vào cây sanh uốn theo thế “rồng nằm” cho biết, cây này có tuổi đời gần 30 năm, giá bán khoảng 120 triệu.

Hôm trước, có ông khách bên Gò Vấp muốn thuê dịp tết với giá 15 triệu nhưng vợ chồng chị không ưng, muốn bán. Ngoài cây sanh theo thế “rồng nằm” độc đáo này, vựa hoa kiểng của nhà chị còn có những loại cây với những thế khác lạ như “phúc lộc thọ”, “cửu trùng”, “rồng bay”, “song long”… đều có giá bán từ 50 đến 150 triệu đồng.

Ở chợ hoa này còn có nhiều loại mai thế gốc lớn có giá khoảng 65 đến 80 triệu đồng của các nhà vườn dưới Hóc Môn đem lên với đặc điểm là cây to, gốc lớn, có thế cành đẹp và nụ nhiều, nở đúng tết. Đây đều là những cây mai đã được định giá bán và cho thuê sẵn, phục vụ những nhà hàng, công ty hay những đại gia có thú trưng hoa kiểng trong dịp tết Nguyên đán sắp tới.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm