| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch nước thăm và chúc Tết TP Hồ Chí Minh

Thứ Năm 03/02/2011 , 12:13 (GMT+7)

Sáng 3/2 - mùng Một Tết Tân Mão 2011, đúng ngày kỷ niệm 81 năm thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2011), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước đến thăm và chúc Tết Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.
Sáng 3/2 - mùng Một Tết Tân Mão 2011, đúng ngày kỷ niệm 81 năm thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2011), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang bày tỏ niềm vui và chúc mừng Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong năm qua đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước, an sinh xã hội có bước phát triển tích cực, an ninh chính trị được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tốt.

Các lãnh đạo đều tin tưởng rằng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát huy tốt hơn nữa truyền thống năng động sáng tạo, với sức sống mạnh mẽ, sẽ phát triển nhanh, bền vững, sẽ đi trước, về đích trước trong công cuộc phát triển thành phố trở thành thành phố công nghiệp, theo hướng hiện đại; chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt những tồn tại gây bức xúc trong dư luận xã hội...

Các lãnh đạo chúc Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố Anh hùng mang tên Bác Hồ kính yêu, với tinh thần “cùng cả nước, vì cả nước”, trong năm mới sẽ đạt được nhiều thắng lợi hơn, tích cực góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vượt qua những khó khăn thử thách, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh, bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy bày tỏ niềm xúc động khi được các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cũng là những người anh đã từng là lãnh đạo của thành phố trước đây đến thăm và chúc Tết; kính chúc các lãnh đạo Đảng và Nhà nước một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Trong không khí ấm áp của những ngày đầu Xuân, vui Tết cổ truyền của dân tộc, mừng sinh nhật Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các lãnh đạo thành phố và đại diện các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, đã cùng chúc nhau một năm mới vui tươi, mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm