| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch Quốc hội: Sẽ quan tâm bàn sâu vấn đề thực phẩm bẩn

Thứ Năm 05/05/2016 , 19:39 (GMT+7)

Ngày 5/5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ƯCV ĐBQH) khóa XIV, đơn vị số 1 TP Cần Thơ gặp gỡ tiếp xúc cử tri tại phường Tân Phú, quận Cái Răng TP Cần Thơ.


Các cử tri tìm hiểu lý lịch của các ứng cử viên

Năm người của đơn vị bầu cử số 1 của TP Cần Thơ gồm: Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng quốc phòng và An ninh; bà Đỗ Thị Tuyết Nhung, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ; Hòa Thượng Đào Như, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ; Nguyễn Thanh Phương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Xuân, Giám đốc Sở LĐTB&XH TP Cần Thơ.

Tại buổi tiếp xúc các cử tri, tập trung phản ánh các bức xúc về an sinh xã hội, đào tạo nghề và giải quyết việc làm, thu hút nhân tài về địa phương, vệ sinh an toàn thực phẩm, giá cả thị trường...

Cử tri Mai Thanh Hùng - phường Tân Phú, cho rằng: Vấn đề chính sách an sinh xã hội, điện đường trường trạm, cần đầu tư đồng bộ bởi hiện nay sự chênh lệch đầu tư giữa các địa phương còn cao. "Cần có chính sách đưa cán bộ xuống xã phường hướng dẫn cho người dân trồng cây gì con gì, lâu nay chúng tôi như kiến bò trong dĩa không biết trồng cây gì, nuôi con gì...", cử tri Hùng nêu ý kiến.


Các cử tri đề đạt nguyện vọng lên ứng cử viên

Cử tri Lê Kiến Thiết, KV Phú Lợi thì đề nghị các ƯCV khóa XIV này nếu trúng cử cần quan tâm hơn nữa đến đời sống người dân, thực hiện đầy đủ các nội dung trong chương trình hành động và giải quyết những bức xúc và sớm giải quyết cho bà con cử tri.

Còn cử tri Lê Thành Nghiệp, phường Tân Phú thì mong muốn Quốc hội sẽ cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ có chủ trương phát triển đất nước phù hợp. Có chính sách khuyến khích đào tạo nghề, đặc biệt là chất lượng đào tạo, chính sách thu hút nhân tài phục vụ cho vùng sâu vùng xa của vùng ĐBSCL. Phương pháp đào tạo nhiều nơi chưa đồng đều, chưa đảm bảo, chưa phù hợp với nhu cầu.

Trả lời các ý kiến của cử tri, ƯCV Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng: "Các ý kiến của cử tri là đúng đắn, chúng tôi ghi nhận. Về vấn đề hàng gian hàng giả, kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh trong sản xuất nông nghiệp và sử dụng chất cấm, đây là vấn đề mà Quốc hội rất quan tâm, sắp tới sẽ thảo luận sâu hơn trong các phiên họp.


Bà Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời cử tri

Còn về nông nghiệp của vùng ĐBSCL thường xảy ra điệp khúc “được mùa mất giá”, đó là quy luật của thị trường. Tuy nhiên nhiệm vụ của nhà nước chúng ta phải điều tiết quy hoạch các sản phẩm, vùng nuôi và thị trường sao cho phù hợp làm sao có lợi cho người dân...

Về việc thu hút người có trình độ sau đào tạo, đây là ý kiến và mong muốn đúng đắn của nhiều cử tri. Thời gian qua chúng ta đang có chính sách thu hút người có trình độ về phục vụ cho vùng sâu vùng xa. Chúng ta đang có chương trình đưa các sinh viên, cử nhân về làm phó chủ tịch các xã miền núi, vùng sâu, xa. Sau 3 năm thực hiện, bước đầu đa số các cán bộ này đã trưởng thành và đảm nhiều chức vụ chủ chốt. ĐBSCL có thể thực hiện mô hình thu hút nhân tài này về vùng sâu vùng xa.

Về ý kiến gửi gắm của cử tri về chế độ cho cán bộ cơ sở, ấp xã, khu phố. Hiện nay quy định mới chỉ có chế độ cấp xã, tuy nhiên ý kiến của cử tri về chế độ cho ấp, khu phố rất nhiều, chúng tôi sẽ đề nghị Bộ Nội vụ tính toán lại. Lực lượng cán bộ cơ sở rất vất vả vì vậy sẽ chú ý và hoàn thiện chế độ tránh thiệt thòi cho cán bộ cấp dưới. Tuy nhiên quá trình thay đổi đòi hỏi phải có thời gian…".

Dân trí

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm