| Hotline: 0983.970.780

Chủ tịch Quốc hội: TP Cần Thơ đang đón nhận cơ hội mới

Thứ Ba 05/12/2017 , 19:01 (GMT+7)

Ngày 5/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự phiên khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND TP Cần Thơ khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 với nhiều thông tin phấn khởi cho người dân TP Cần Thơ và ĐBSCL.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự kỳ họp thứ 7, HĐND TP Cần Thơ, khóa IX nhiệm kỳ 2016-2027

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đến những điểm quan trọng trong các nghị quyết được Quốc hội thông qua vào kỳ họp thứ 4 vừa qua. Trong đó có nhiều tin vui đến với người dân TP Cần Thơ và ĐBSCL, như Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Trong số các dự án liên quan đến ĐBSCL, Chủ tịch Quốc hội cho biết: Hiện nay có đường cao tốc từ TP.HCM đến Trung Lương và đang đầu tư tiếp đoạn từ Trung Lương đến Mỹ Thuận. Theo kế hoạch thông qua vốn trái phiếu Chính phủ trên nguyên tắc đến năm 2020 thông tuyến đường cao tốc tới Cần Thơ, trong đó có xây dựng cầu Mỹ Thuận 2. Quốc hội yêu cầu phải thông tuyến cho tới Cần Thơ nên phải làm cầu Mỹ thuận 2 vì không làm cầu Mỹ Thuận 2 sẽ không giải quyết được lưu lượng xe trên cao tốc. Riêng đường dẫn hai đầu cầu bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, các dự án còn lại sẽ thực hiện từ nguồn vốn khác. Đó cũng là kết quả qua nhiều lần tiếp xúc, lắng nghe nguyện vọng của cử tri TP Cần Thơ, lần này đã được ghi vào nghị quyết của Quốc hội và Quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện chủ trương này.

Chủ tịch Quốc hội thông tin thêm: TP Cần Thơ đang đón nhận cơ hội mới. Từ năm 2017 vốn đầu tư của Trung ương cho TP Cần Thơ sẽ tương đương với TP Đà Nẵng và TP Hải Phòng. “Đáng lẽ điều này phải thực hiện cách đây 10 năm (khi TP Cần Thơ được công nhận thành phố loại 1 Trung ương). Tuy nhiên 10 năm qua ngân sách đầu tư cho TP Cần Thơ luôn thấp hơn Đà Nẵng, Hải Phòng khoảng 4.000-5.000 tỉ đồng”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Cũng trong phiên khai mạc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống báo cáo về những nỗ lực trong năm qua của thành phố về tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND thành phố về kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh năm 2017. Về kinh tế tiếp tục phát triển duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Cụ thể, 13 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, GRDP bình quân đầu người đạt 72,96 triệu đồng; Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,83% so với năm 2016; Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 17.280 tỷ đồng, vượt 32,5% dự toán HĐND thành phố giao… Đặc biệt điểm đáng chú ý là cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đảm bảo được chỉ tiêu GRDP/người; hoạt động sản xuất - kinh doanh phát triển ổn định; quy hoạch, quản lý xây dựng, đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường từng bước đi vào nề nếp; xây dựng NTM chuyển biến tích cực…

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Phong Điền TP Cần Thơ

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 1 TP Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kì họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, tại huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Tại đây, nhiều cử tri kiến nghị nhiều ý kiến liên quan đến các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm như: Một số bất hợp lý trong việc thu phí các dự án giao thông BOT trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các tỉnh thành lân cận, các bất cập trong khám chữa bệnh BHYT, vấn đề cải cách giáo dục, vấn nạn tham nhũng...

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm