| Hotline: 0983.970.780

'Chưa áp dụng biểu giá bán lẻ điện mới'

Thứ Ba 02/07/2013 , 08:56 (GMT+7)

Dự thảo Quyết định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới vẫn chưa trình Thủ tướng. Do vậy, hiện nay vẫn áp dụng biểu giá bán lẻ điện như cũ.

Dự thảo Quyết định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới vẫn đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến và chưa trình Thủ tướng. Do vậy, hiện nay vẫn áp dụng biểu giá bán lẻ điện như cũ.

Thông tin trên được ông Đinh Thế Phúc - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) cho biết. Trước đó, vào đầu tháng 6, Bộ này từng công bố Dự thảo lần 3 về cơ cấu Biểu giá điện bán lẻ điện, dự kiến có hiệu lực từ 1/7, sau khi được Thủ tướng chấp thuận.

Theo dự thảo này, cách tính giá điện sẽ có sự thay đổi khi giảm gộp bậc thang thứ 3 (101 - 150 kWh) và bậc 4 (151 - 200 kWh) thành một bậc duy nhất, khiến biểu giá điện sinh hoạt chỉ còn 6 bậc, thay cho 7 bậc như hiện nay. Với cách tính này, hóa đơn tiền điện của mỗi gia đình sử dụng điện sinh hoạt dưới 150 kWh sẽ phát sinh thêm 7 - 157 đồng mỗi kWh.


Chưa áp dụng biểu giá bán lẻ điện mới

Với ngành sắt thép và xi măng, trong dự thảo cũng đề cập đến việc sẽ tính giá điện riêng và cao hơn lĩnh vực sản xuất khác từ 2-16%. Ông Phúc lý giải, sở dĩ có ý tưởng này là vì ngành sắt thép và xi măng đang chiếm tỷ trọng lớn trong việc tiêu thụ điện thương phẩm (năm 2012 chiếm 11,5%). Bên cạnh đó, còn nhiều nhà máy thép sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều điện năng nên việc quy định giá cao hơn sẽ thúc đẩy ngành này cải tiến công nghệ, nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng.

Mới đây Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) đã có văn bản gửi tới Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng đề nghị chưa áp giá điện riêng với ngành thép. Phản hồi yêu cầu của VSA, Cục Điều tiết Điện lực đã yêu cầu báo cáo tình hình sử dụng điện của các nhà máy thép và mức độ sử dụng công nghệ của các doanh nghiệp trong hiệp hội.

Trước câu hỏi liệu có tăng giá điện thời gian tới hay không, đại diện Cục Điều tiết điện lực cho biết Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đang rà soát các chỉ tiêu trong báo cáo kiểm toán năm 2012 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đồng thời đánh giá các thông số đầu vào như giá nguyên liệu, tỷ giá để có những cân nhắc điều chỉnh giá điện. Song, ông cũng khẳng định điều chỉnh giá điện sẽ căn cứ vào nhiều yếu tố để tránh ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và tình hình kinh tế xã hội.

Liên quan tới sự cố vỡ đập thủy điện xảy ra tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Gia Lai mà Bộ Xây dựng đang yêu cầu rà soát chất lượng, một lãnh đạo Bộ thông tin: tình trạng này chủ yếu xảy ra ở những công trình thủy điện nhỏ và do tư nhân làm chủ đầu tư. Việc chưa hiểu về chất lượng công trình xây dựng cũng như việc quản lý đã khiến các dự án chưa đảm bảo quy định an toàn về vận hành đập thủy điện.

Do đó, mới đây Bộ Công Thương đã hoàn thành và trình Chính phủ dự thảo Nghị định xử lý vi phạm hành chính về an toàn đập thủy điện. "Nếu như thời gian tới Nghị định được Chính phủ ban hành thì đây sẽ là cơ sở pháp lý yêu cầu chủ đập thủy điện thực hiện nghiêm túc", vị này nhấn mạnh.

Cũng tại buổi họp báo chiều nay 1/7, lãnh đạo Bộ Công Thương đã dành thời gian giải thích thêm về 2 quyết định tăng giá xăng dầu trong vòng một tháng qua. Theo ông Nguyễn Xuân Chiến - Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, các quyết định được đưa ra vào ngày 13 và 28/6 đều tuân theo biến động của giá thế giới, các quy định hiện hành về quản lý giá và không có chuyện "doanh nghiệp đầu mối muốn làm gì thì làm".

Cụ thể, trên cơ sở tính giá bình quân 30 ngày, kể từ 31/5/2013, giá xăng RON 92 ở mức 111,08 USD một thùng và tăng lần lượt lên 112,9 USD và 114,4 USD trong 2 lần điều chỉnh. Sau khi sử dụng các biện pháp bình ổn, giá bán lẻ cũng được điều chỉnh với biên độ hẹp, lần lượt là 426 đồng và 370 đồng một lít đối với xăng RON 92.

"Hiện xăng dầu đang tiến tới thị trường cạnh tranh nên tất nhiên sẽ trao dần quyền chủ động cho doanh nghiệp, nhưng vẫn phải có sự quản lý của Nhà nước", đại diện Bộ Công Thương phát biểu.

Tuy vậy, tại buổi họp báo, Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa cũng nhận định, việc tăng giá xăng và giá gas mới đây sẽ tác động tới chỉ số giá tiêu dùng nhưng mức độ không quá lớn. "Trước đây, việc xăng dầu tăng sẽ tạo ra gây ảnh hưởng tâm lý và khiến giá các mặt hàng khác tăng theo, nhưng hiện nay không thấy vấn đề cộng hưởng này", bà nhận định.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm