| Hotline: 0983.970.780

Chưa tìm thấy tung tích bé sơ sinh bị bắt cóc

Thứ Ba 08/11/2011 , 14:31 (GMT+7)

"Cháu bé vừa tìm thấy không phải là cháu bé bị mất tích trong Bệnh viện Phụ sản Trung ương" - Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Hà Nội cho biết.

 

Chiều tối 7-11, trao đổi với PV, Thượng tá Đào Thanh Hải cho biết vẫn chưa có manh mối gì về bé trai sơ sinh mất tích ở Bệnh viện Phụ sản T.Ư ngày 3-11.

Theo Thượng tá Đào Thanh Hải, cháu bé vừa tìm thấy không phải là con sản phụ Trần Thị Thơm, bị mất tích trong Bệnh viện Phụ sản T.Ư. Các đối tượng trong đường dây buôn bán trẻ em đã lấy cháu bé này ở nơi khác. Hiện Công an Hà Nội đang xác minh nguồn gốc trẻ sơ sinh này.

Chị Trần Thị Thơm - Mẹ của trẻ sơ sinh bị bắt cóc

Sáng 7-11, cảnh sát hình sự Hà Nội (PC45) đã tìm thấy một bé trai, khoảng 4 ngày tuổi, nghi là nạn nhân trong vụ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện Phụ sản T.Ư. Ngay sau đó, PC45 đã mời chồng của sản phụ Trần Thị Thơm là anh Phạm Xuân Chiều đến nhận mặt. Do cháu bé mất tích còn quá nhỏ, nhận dạng khó khăn nên cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định AND để xác minh rõ.

Trưa 3-11, tại phòng số 6 tầng 6 nhà G - Bệnh viện Phụ sản T.Ư (Hà Nội) xảy ra một vụ bắt cóc trẻ sơ sinh là cháu Phạm Xuân Trường, 2 ngày tuổi, nằm tại giường số 35, có mã số 16672.

Một cô gái khoảng 25-27 tuổi mặc blouse trắng vào phòng sau sinh của sản phụ Trần Thị Thơm (34 tuổi, ở Yên Mỹ, Hưng Yên) bế cháu bé mới 2 ngày tuổi nói là đưa đi xét nghiệm nhưng không thấy quay trở lại. Người nhà chị Thơm phát hiện cháu bé đã mất tích và có đơn trình báo cơ quan công an.

Bệnh viện đã nhận trách nhiệm về vụ để mất trẻ sơ sinh. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự việc mất bé tại Bệnh viện phụ sản Trung ương sau 55 năm thành lập.

Sáng 7-11, hàng trăm người nhà sản phụ Trần Thị Thơm đã kéo đến vây kín cổng bệnh viện và đòi bệnh viện phải trả người, phải làm việc và bồi thường thiệt hại vật chất lẫn tinh thần cho gia đình. Nhiều thân nhân quá bức xúc đã khóc lóc và kéo lên phòng giám đốc, đòi bệnh viện phải có trách nhiệm.

Phía bệnh viện sẵn sàng phối hợp cùng gia đình, cơ quan điều tra để làm sáng tỏ sự việc sớm nhất

                                        Đề nghị khởi tố bác sỹ Bệnh viện Phụ sản TW

Chiều qua, 7-11 kết thúc buổi gặp căng thẳng gần 4 tiếng đồng hồ giữa lãnh đạo BV Phụ sản Trung ương và gia đình bé Phạm Xuân Trường, luật sư của gia đình nạn nhân cho biết gia đình đã gửi đơn đề nghị đến VKSND quận Hoàn Kiếm, VKSND thành phố, TAND TP. Hà Nội đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can các bác sỹ trong ca trực với tôi danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

 Theo 24h.com

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm