| Hotline: 0983.970.780

Công bố Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn đạt chuẩn 5 sao

Thứ Ba 28/03/2017 , 09:15 (GMT+7)

Vừa qua, tại Trung tâm hội nghị quốc tế, FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort đã long trọng diễn ra Lễ công bố Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn đạt chuẩn 5 sao...

Vừa qua, tại Trung tâm hội nghị quốc tế, FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort đã long trọng diễn ra Lễ công bố Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn đạt chuẩn 5 sao và giới thiệu dự án FLC Lux City Quy Nhơn, đồng thời khai trương FLC Zoo Safari Park.

Ngày 30/7/2016, Tập đoàn FLC đã chính thức khai trương Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn có quy mô lớn nhất nhì cả nước. Và đến nay, sau gần 8 tháng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ đã được Tổng cục Du lịch Việt Nam trao Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao cho quần thể du lịch nghỉ dưỡng này.

Đây là quần thể du lịch nghỉ dưỡng thứ ba do Tập đoàn FLC đầu tư được chứng nhận đạt chuẩn 5 sao, sau quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa) và quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Vĩnh Thịnh (Vĩnh Phúc).

Theo chia sẻ của bà Hương Trần Kiều Dung, Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC, Tập đoàn FLC đã khánh thành công trình quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quy Nhơn chỉ sau gần 1 năm thi công xây dựng, nhanh chóng trở thành một điểm đến mới hấp dẫn của du lịch Việt Nam. Quần thể sẽ góp phần tăng lượng du khách đến với Bình Định lên mức 3,2 triệu lượt trong năm 2016 (tăng 23% so với năm 2015); đồng thời củng cố vị thế nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam của FLC.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phan Cao Thắng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định, khẳng định:  “Việc Tổng cục Du lịch Việt Nam trao Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn 5 sao cho Quần thể FLC Quy Nhơn không chỉ là niềm vui riêng của Tập đoàn FLC mà còn là niềm phấn khởi chung của người dân Bình Định”.  

Dự án FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort có diện tích 1.300ha, tổng mức đầu tư 7.000 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục biệt thự nghỉ dưỡng và khách sạn 5 sao 1.500 phòng, trung tâm hội nghị quốc tế 1.500 chỗ, sân golf 36 hố, học viện golf, khu du lịch sinh thái biển, khu công viên động vật hoang dã, khu tâm linh và nhiều tiện ích khác.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ công bố:

19-30-47_1
 

19-30-47_2
 

19-30-47_3
 

19-30-47_4
 

19-30-47_5
 

19-30-47_6
 

19-30-47_7
 

19-30-47_8
 

19-30-47_9

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm