| Hotline: 0983.970.780

Đã có nguồn tiền trả nợ dân vụ đại gia chuỗi cá tra biến mất

Thứ Hai 13/03/2017 , 13:30 (GMT+7)

Phương án xử lý nợ ở chuỗi liên kết cá tra Tafishco (Cty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thuận An) của tỉnh An Giang như NNVN phản ánh, có nêu việc Tafishco trả 5.206 triệu đồng cho 4 hộ dân. 

Đây là khoản chênh lệch giữa tiền cá Tafishco đã nhận với dư nợ ở Agribank An Giang của 4 hộ dân.

11-03-00_0903174
Tổ xử lý nợ kiến nghị UBND tỉnh An Giang hỗ trợ Agribank An Giang và Tafishco thu hồi các nguồn từ công nợ của Tafishco để ưu tiên giải quyết nợ trong chuỗi liên kết
 

Cụ thể, 4 hộ dân bị Tafishco nợ tiền cá 30.972 triệu đồng và dư nợ ở Agribank An Giang 25.766 triệu đồng. Theo phương án xử lý nợ đã thống nhất, căn cứ nguyên tắc thực hiện chuỗi liên kết, Tafishco đã nhận cá phải nhận nợ ở Agribank An Giang và còn phải trả 4 hộ dân khoản tiền chênh lệch. Trong lúc Tafishco còn nợ các ngân hàng và nhiều bạn hàng số tiền rất lớn, vậy có tiền đâu để trả cho 4 hộ dân?

Hiện đã xác định được nguồn để Tafishco có thể trả số tiền cá 5.206 triệu đồng còn thiếu với 4 hộ dân. Đó là tiền thuế VAT được hoàn trong năm 2015 và 2016 của Tafishco, đã phong tỏa tại tài khoản ở Ngân hàng Ngoại thương An Giang và một phần đang được Cục Thuế tỉnh kiểm tra để hoàn tiếp. Trước mắt, số tiền hoàn thuế biết chắc là 10.711 triệu đồng.

Nguyên tắc của phương án xử lý nợ: “Bảo đảm quyền lợi của các hộ nuôi cá trong dự án thí điểm chuỗi liên kết” và “ưu tiên giải quyết nợ trong chuỗi trước”. Do đó, khoản tiền hoàn thuế nêu trên của Tafishco được ưu tiên trả món nợ tiền cá theo chuỗi 5.206 triệu đồng cho 4 hộ dân, số còn thừa sẽ giải quyết các món nợ khác.

Tổ trưởng Tổ xử lý nợ của UBND tỉnh An Giang, GĐ Sở Công thương Võ Nguyên Nam cũng cho biết, để thực hiện, đang kiến nghị UBND tỉnh An Giang một số công việc cụ thể. Đó là bổ sung đại diện lãnh đạo Cục Thuế làm thành viên của Tổ xử lý nợ. Đồng thời, chỉ đạo ngành thuế và có ý kiến với cơ quan thi hành án trong việc sử dụng số tiền hoàn thuế cho Tafishco để trả nợ hộ dân trong chỗi liên kết.

Bên cạnh, Tổ xử lý cũng kiến nghị UBND tỉnh thành lập “Nhóm giám sát xử lý nợ của 10 hộ nuôi trong chuỗi liên kết”, để thực hiện các công việc của phương án. Nhóm giám sát sẽ do GĐ Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh An Giang làm Nhóm trưởng với thành viên là GĐ Agribank An Giang, đại diện Tafishco.

Trong 10 hộ nuôi cá tra theo chuỗi liên kết Tafishco, còn 6 hộ khác có số tiền cá bị Tafishco nợ ít hơn dư nợ ở Agribank An Giang. Những hộ này, sau khi được cấn trừ tiền cá theo chuỗi để giảm dư nợ, họ vẫn còn nợ Agribank An Giang và từng hộ phải tiếp tục trả nợ. Các hộ chấp thuận.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm