| Hotline: 0983.970.780

Đại gia chuỗi cá tra biến mất: Bàn giải pháp gỡ khó cho nông dân

Thứ Năm 16/02/2017 , 09:50 (GMT+7)

Sáng 15/2, GĐ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang Lê Trọng Nghĩa chủ trì cuộc họp với các hộ nuôi cá tra thực hiện chuỗi liên kết Tafishco, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nông dân.

Dự họp có các thành viên trong “Tổ xử lý khoản cho vay thí điểm đối với dự án chuỗi liên kết dọc cá tra Tafishco”, thành lập theo quyết định ngày 13/2 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Đại diện 11 hộ nuôi cá có mặt, thiếu 1 hộ theo giấy mời.

Thống kê bước đầu, Tafishco (Cty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Thuận An) nhận cá từ các hộ nuôi theo chuỗi để chế biến xuất khẩu, có giá trị hàng trăm tỷ đồng. Sau khi vợ chồng bà chủ Tafishco Nguyễn Thị Huệ Trinh biến mất, người được ủy quyền điều hành Tafishco đã mở kho 700 - 800 tấn cá tra phi-lê trả cho nông dân để giảm nợ, nên hiện còn nợ 10 hộ hơn 82 tỷ đồng. Bên cạnh, 12 hộ nuôi cá nợ Agribank An Giang 129 tỷ đồng nhưng sau đó có 2 hộ trả được hơn 23 tỷ, nên các hộ còn nợ khoảng 106 tỷ.

Tại cuộc họp, các hộ nuôi cá yêu cầu, khoản tiền cá Tafishco nợ bà con được chuyển sang trách nhiệm của Tafishco trả Agribank An Giang để giảm nợ cho bà con, như đã thực hiện chuỗi liên kết mấy năm qua.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang, thành viên Tổ xử lý, cũng cho rằng việc xử lý nợ cần tuân theo hợp đồng nguyên tắc thực hiện chuỗi liên kết đã ký giữa ba bên: Agribank An Giang, Tafishco và hộ nuôi cá. Đó là, khoản tín dụng cho vay nuôi cá tra từ hộ nông dân, sau khi cá bán cho Tafishco thì trở thành nợ của Tafishco với Agribank An Giang; Tafishco chế biến xuất khẩu, lấy tiền từ khách hàng về trả nợ ngân hàng. Trong lúc, đại diện ngân hàng lại muốn xử lý nợ vay độc lập từng hợp đồng tín dụng, giữa ngân hàng và hộ nuôi cá, nghĩa là hộ nuôi cá phải trực tiếp trả nợ.

Tình hình nợ của Tafishco rất phức tạp, chỉ 12 hộ nuôi theo chuỗi liên kết đã có nhiều khoản chồng chéo, khó tách bạch. Bên cạnh, Tafishco còn nợ tiền cá nhiều hộ nuôi ngoài chuỗi liên kết và nợ các bạn hàng khác, thuế, bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, Tafishco còn nợ nhiều ngân hàng, thống kê sơ bộ hiện nay, nợ Agribank An Giang hơn 500 tỷ đồng, hai ngân hàng khác khoảng 250 tỷ đồng.

Dù việc xử lý nợ của Tafishco rất khó khăn nhưng các thành viên Tổ xử lý dự họp sáng 15/2 đều bày tỏ phải bảo vệ quyền lợi của các hộ nuôi cá thực hiện chuỗi liên kết. Bởi đây là bước cơ bản tạo thuận lợi cho những bước tiếp theo xử lý nợ của Tafishco, góp phần bảo vệ ngành cá tra ổn định. Cuộc họp nêu ra một số hướng nghiên cứu để ngày 21/2, Tổ xử lý họp quyết định phương án chính thức.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm