| Hotline: 0983.970.780

Đại hạn giữa mùa mưa

Thứ Năm 23/08/2012 , 11:08 (GMT+7)

Đang ở giữa mùa mưa nhưng đồng ruộng Đăk Lăk nứt nẻ, cây trồng khô héo, hồ đập cạn kiệt, người dân khắc khoải cầu mong trời trút mưa...

* Hàng ngàn héc ta cây trồng héo chết

Đang ở giữa mùa mưa nhưng đồng ruộng Đăk Lăk nứt nẻ, cây trồng khô héo, hồ đập cạn kiệt, người dân khắc khoải cầu mong trời trút mưa để giải tỏa cơn hạn Bà Chằn.

"Bà Chằn nổi giận"

Chúng tôi về huyện Ea Kar dưới cái nắng hầm hập, hai bên đường vào xã Cư Bông có nhiều ruộng lúa, ngô nứt nẻ, cây héo rũ, người dân đang oằn mình bơm nước chống hạn. Anh Võ Đăng Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Cư Bông nói như mếu: Nhìn lúa, ngô của bà con chết khô nhưng chúng tôi bất lực bởi các hồ đập đều hết nước, không thể bơm được nữa. Ngay nhà tôi vụ hè thu này xuống giống 0,4 ha lúa, chăm sóc đến ngày sắp trổ bông thì hết nước mà trời vẫn không mưa nên đành nhìn lúa chết khô.

Theo anh Khoa, vụ này toàn xã xuống giống được 667 ha ha lúa, đa số diện tích lúa “ăn nước” từ 4 hồ, đập là đập Lồ Ô, hồ Buôn Trưng, hồ Ea Thu và hồ C11, những hồ này đã cạn kiệt nước từ nhiều ngày qua nên lúa chết khô. Tính đến thời điểm này toàn xã đã có gần 138 ha lúa bị mất trắng, 164 ha đang ngắc ngoải đợi mưa. 


Lúa khô cháy vì thiếu nước

"Chỉ có cánh đồng lúa 104 ha được khai hoang theo chương trình 132 và 134 là đảm bảo nước bởi diện tích này "ăn nước" từ nguồn kênh khác. Lúa đã hạn nhưng ngô bị thiệt hại còn nặng hơn, toàn xã gieo trồng được 478 ha nhưng đã mất trắng tới 324 ha, số còn lại có thu hoạch nhưng năng suất chỉ khoảng 2-2,5 tấn/ha, giảm hơn một nửa so với những vụ trước. Ngoài lúa, ngô thì cà phê cũng bị ảnh hưởng, quả rất nhỏ không phát triển được, chắc chắn năng suất sẽ giảm từ 30-50%", anh Khoa cho biết. 

Anh Phan Ái Thượng, thôn 20, xã Cư Bông đang cặm cụi bơm nước chống hạn đợt 2 cho 2 ha cà phê, buồn bã nói: "Chưa bao giờ chúng tôi lại phải bơm nước chống hạn Bà Chằn trong tháng 8 như thế này. Năm nay ngoài tưới 3 đợt cho cà trong mùa khô thì đến tháng 7 đợi mãi không thấy mưa tôi phải đào giếng lấy nước, bơm chống hạn cho cà phê".

Chỉ những vào những trái cà phê bé tẹo teo, anh Ái nhăn nhó: "Có bón phân được đâu mà quả chẳng bé, mà có bón thì cũng không hiệu quả bởi đất quá khô cây không hấp thụ được, do vậy năm nay chắc chắn bị mất mùa. Ngoài 2 ha cà phê bị hạn, tôi còn mất trắng 0,5 ha ngô".

Báo động đỏ

Vòng sang xã Cư Ni, tình trạng hạn hán cũng diễn ra khốc liệt. Anh Trần Trung Kiên, cán bộ phụ trách nông nghiệp xã cho biết: "Đến thời điểm này 5 hồ, đập của địa phương đã hết nước, diện tích lúa bị mất trắng gần 100 ha, ngô 55,6 ha... Nhiều thôn không còn nước để cứu cây màu, nếu trong những ngày tới không mưa thì diện tích bị mất trắng sẽ tăng lên rất nhiều. Xã đang ưu tiên nguồn nước ít ỏi còn sót lại để cứu 590 ha cà phê, bởi cà phê bị mất mùa thì thiệt hại sẽ lớn hơn rất nhiều.

Tính đến ngày 20/8, toàn tỉnh Đăk Lăk đã có 32.782 ha cây trồng vụ hè thu bị hạn, trong đó 21.116 ha ngô, lúa nước 5.620 ha lúa nước, 285 ha lúa rẫy, 1.822 ha rau màu, 3.538 ha mía,  350 ha cà phê. Diện tích cây trồng bị mất trắng là 11.720 ha, trong đó lúa 1.941 ha, ngô 8.626 ha... Tổng thiệt hại cho đến thời điểm này lên tới 542 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hà, Trưởng phòng NN- PTNT huyện Ea Kar cho biết: Chưa có năm nào lại ít mưa như năm nay, đang giữa mùa mưa nhưng lượng mưa quá ít. Trong tháng 6 lượng mưa chỉ đạt 59 mm, trong tháng 7 đạt 130 mm, còn từ đầu tháng 8 đến nay lượng mưa không đáng kể khiến cho 20 hồ đập cạn kiệt nước, 20 hồ còn lại cũng đang trong tình trạng báo động, do vậy hạn hán đang diễn ra ở tất cả 16 xã, ngô và lúa bị thiệt hại nặng nhất.

Theo thống kê của Phòng NN-PTNT huyện Ea Kar, vụ HT toàn huyện gieo trồng được 8.500 ha ngô, đến thời điểm này diện tích bị thiệt hại đã lên tới 5.231 ha, trong đó mất trắng 1.967 ha, diện tích còn lại giảm năng suất từ 30-70%. Còn lúa  thì mất trắng gần 800 ha, diện tích giảm năng suất 1.200 ha…Tổng thiệt hại do hạn hán gây ra đến thời điểm này gần 120 tỷ đồng.

Không chỉ Ea Kar, toàn bộ các huyện phía đông của tỉnh Đăk Lăk như Krông Bông, M’Drăk, Krông Păk, Krông Năng đều bị khô hạn. Ông Phạm Tiến San, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Đăk Lăk cho biết: Thời tiết năm nay diễn biến quá bất thường, từ đầu mùa mưa đến nay (mùa mưa bắt đầu từ tháng 5) các huyện phía đông chưa có trận mưa lớn nào khiến cho sông suối khô trơ đáy. Diện tích cây trồng vụ hè thu chủ yếu nhờ nguồn nước mưa bởi các hồ, đập đã tưới hết nước cho cây trồng vụ ĐX (mùa khô), do vậy không còn nguồn nước để chống hạn.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm