| Hotline: 0983.970.780

Đại sứ Việt Nam gặp Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Hoa Kỳ

Thứ Ba 06/12/2016 , 07:29 (GMT+7)

Thượng nghị sỹ khẳng định quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ vừa qua đã có nhiều bước phát triển tốt đẹp, cả về song phương và đa phương...

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 2/12, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh đã gặp Thượng nghị sỹ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện, tại Trụ sở Thượng viện Hoa Kỳ.


Thượng nghị sỹ John McCain. (Nguồn: AFP/TTXVN)
 

Tại cuộc gặp, Đại sứ Phạm Quang Vinh chuyển lời chúc mừng của lãnh đạo Việt Nam và cá nhân Đại sứ tới Thượng nghị sỹ John McCain vừa qua đã tái đắc cử vào Thượng viện nhiệm kỳ mới, đồng thời đánh giá cao vai trò và đóng góp của Thượng nghị sỹ vào quan hệ hai nước trong nhiều năm qua.

Trao đổi về phương hướng trong thời gian tới, Đại sứ Phạm Quang Vinh mong muốn Thượng nghị sỹ John McCain, với vai trò chủ chốt của mình, tiếp tục hỗ trợ và thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước, trên cả bình diện song phương và trong những vấn đề khu vực và quốc tế hai bên cùng quan tâm, đưa quan hệ Đối tác Toàn diện phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững lâu dài, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chân thành cảm ơn lời chúc mừng của lãnh đạo Việt Nam, Thượng nghị sỹ John McCain chia sẻ bản thân luôn có tình cảm sâu sắc đối với Việt Nam và sẽ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Trao đổi với Đại sứ Phạm Quang Vinh, Thượng nghị sỹ khẳng định quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ vừa qua đã có nhiều bước phát triển tốt đẹp, cả về song phương và đa phương, tạo đà vững chắc để tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.

Ông McCain cũng nhất trí cần khai thác tiềm năng và phát huy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực ưu tiên về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, khoa học-công nghệ, năng lượng, cũng như về an ninh-quốc phòng và giao lưu nhân dân.

Trao đổi về tình hình quốc tế, khu vực, Thượng nghị sỹ nhất trí cho rằng cần tăng cường hơn nữa hợp tác nhằm bảo đảm hòa bình, an ninh và phát triển ở khu vực, trong đó có hòa bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Thượng nghị sỹ đánh giá cao việc Việt Nam chủ trì Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC 2017) và cam kết sẽ phối hợp với Việt Nam để tổ chức thành công hội nghị cấp cao này.

Cảm ơn Đại sứ Phạm Quang Vinh đã chuyển lời mời thăm Việt Nam, Thượng nghị sỹ John McCain khẳng định rất mong muốn và hứa sẽ bố trí quay trở lại thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

(TTXVN)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm