| Hotline: 0983.970.780

Đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng

Thứ Ba 12/11/2013 , 16:11 (GMT+7)

Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ khẳng định, cả 2 ông Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh đều có đủ phẩm chất, năng lực để đảm đương nhiệm vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Sáng 12/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và việc tăng số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII.


Đại biểu Quốc hội bỏ phiếu về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ

Sau đó, Quốc hội bầu Ban kiểm phiếu do ông Nguyễn Quốc Cường (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang) làm Trưởng ban và tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân; Thông qua Nghị quyết về nội dung này.

Cũng trong phiên làm việc sáng nay, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Khóa XIII.

Theo đó, số lượng cơ cấu Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Khóa XIII tăng lên 1 người thành tổng số 5 Phó Thủ tướng. Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nội dung này với 87,75% đại biểu tán thành.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đọc Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ và Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với ông Vũ Đức Đam.

Theo Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, ông Vũ Đức Đam sinh năm 1963, là Tiến sỹ kinh tế. Ông Vũ Đức Đam là cán bộ được đào tạo cơ bản, đã đảm nhiệm nhiều lĩnh vực công tác tại Văn phòng Chính phủ. Ông từng là Trợ lý nguyên Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, từng giữ các chức vụ như Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ Bưu chính – Viễn thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và hiện là Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Vũ Đức Đam là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Khóa X, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XI.

Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Trong quá trình công tác, ông Vũ Đức Đam luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Ông Vũ Đức Đam có đủ phẩm chất và năng lực để đảm đương nhiệm vụ Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đọc Tờ trình về việc bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Phạm Bình Minh sinh năm 1959 là cán bộ được đào tạo cơ bản, từng đảm nhiệm nhiều lĩnh vực công tác ngoại giao. Ông từng giữ các chức vụ như Vụ trưởng Vụ Các tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao, Trưởng đoàn đối thoại về nhân quyền với các nước, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao và hiện là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Phạm Bình Minh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định, trong quá trình công tác, ông Phạm Bình Minh luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Ông Phạm Bình Minh có đủ phẩm chất, năng lực để đảm đương nhiệm vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Cuối phiên làm việc sáng nay, Quốc hội thảo luận tại Đoàn về nội dung các Tờ trình trên của Thủ tướng Chính phủ. Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Công chứng (sửa đổi).

(Vietnam+)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm