| Hotline: 0983.970.780

Đêm nay Bắc Bộ có mưa rào, nắng nóng chấm dứt

Chủ Nhật 20/06/2010 , 09:26 (GMT+7)

Trong đêm 20/6, rãnh áp thấp bị nén sẽ tác động đến các tỉnh Bắc Bộ gây mưa rào và dông trên diện rộng, riêng khu vực vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện tố, lốc và gió giật mạnh.

Trong đêm 20/6, rãnh áp thấp bị nén sẽ tác động đến các tỉnh Bắc Bộ gây mưa rào và dông trên diện rộng, riêng khu vực vùng núi phía Bắc có khả năng xuất hiện tố, lốc và gió giật mạnh.

Như vậy nắng nóng có khả năng chấm dứt trên khu vực Bắc Bộ vào ngày 21/6. Các tỉnh Trung Bộ nắng nóng sẽ giảm dần sau ngày 21/6.

Ngày hôm nay (20/6) ở Bắc Bộ, các tỉnh ven biển Bắc và Trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 37-39 độ; riêng các tỉnh Bắc Trung Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến 39-41 độ, có nơi trên 41 độ.

Trong suốt một vừa tuần qua, ở các tỉnh Bắc Bộ và ven biển Trung Bộ đã xảy ra một đợt nắng nóng trên diện rộng, gay gắt và kéo dài. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ phổ biến 37-39 độ, riêng các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ nhiều nơi lên trên 39 độ.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ nắng nóng gay gắt tập trung chủ yếu vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với nhiệt độ phổ biến từ 39-40, nhiều nơi trên 40 độ như: Như Xuân: 41,8 độ (ngày 16/6), Tĩnh Gia 42 độ (ngày 16/6), Tây Hiếu 41,4 độ (ngày 16/6), Đông Hà 40,3 độ (ngày 17/6)...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết phía Tây Bắc Bộ hôm nay trời nắng nóng; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 22-38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to. Gió Tây Nam đến Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25-35 độ C.

Hà Nội ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, chiều tối và đêm có mưa rào và dông.

Nhiệt độ của Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế hôm nay từ 26-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Khu vực này ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió Tây Nam cấp 3.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa. Gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 25-38 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3, nhiệt độ từ 24-34 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm