| Hotline: 0983.970.780

DIBANCO tổ chức tổng kết và kỷ niệm 25 năm ngày khởi nghiệp

Chủ Nhật 08/10/2017 , 19:57 (GMT+7)

Ngày 7/10 vừa qua, tại TP Đà Nẵng, Công ty CP Tập đoàn Điện Bàn (DIBANCO) đã long trọng tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2017 và kỷ niệm 25 năm ngày khởi nghiệp. 

Tham dự có lãnh đạo Cục Trồng trọt, Lãnh đạo sở NN TP Đà Nẵng, các Chi cục Trồng trọt - BVTV các địa phương và trên 200 khách hàng là đại lý thân thiết của Công ty.

14-43-35_1
Chủ tịch HĐQT DIBANCO trao thưởng cho các đại lý

Tại buổi lễ DIBANCO đã ôn lại lịch sử 25 năm hình thành và phát triển với rất nhiều thăng trầm và khó khăn. Lãnh đạo Cty khởi nghiệp từ rất sớm với hành trang đơn sơ và số kiến thức học được từ trường Đại học Nông nghiệp VI, cũng như kinh nghiệm làm việc tại Phòng Nông nghiệp Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Năm 1992 DIBANCO được thành lập là doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp đầu tiên trên mảnh đất miền Trung chuyên sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông dược. 25 năm chặng đường không ngừng nghỉ, từ một vài sản phẩm ban đầu đến nay Cty đã có hàng trăm sản phẩm được bà con khắp cả nước tin dùng, sản phẩm của Cty còn vươn ra thị trường Campuchia, Lào, Myanma...

Để phát triển bền vững, DIBANCO đã định hướng lại mục tiêu trong quá trình phát triển, năm 2006 Cty bước vào lĩnh vực hạt giống lúa lai với sự hợp tác với Cty Quốc Hào với giống lúa lai ba dòng nổi tiếng QH5, năng suất cao, gạo thơm. Cũng trong năm này Cty đưa vào hoạt đông nhà máy chế biến thức ăn thủy sản. Năm 2008 Cty xây dựng nhà máy bao bì Zari plastic phục vụ nhu cầu sản xuất đa dạng của Cty và tái cấu trúc lại Cty để tìm hướng ra biển lớn.

Năm 2009 Cty đã bắt đầu hợp tác với nhiều Cty, đối tác uy tín từng bước đưa ra những bộ sản phẩm độc đáo và mang tính khoa học mới như: Thuốc tạo mùi thơm cho lúa Goliath 1 SL, nuôi cấy các chủng nấm để đặc trị bệnh chết nhanh chết chậm hồ tiêu, các giống lúa thơm lai tạo như Khaw dak Mali của Thái và Viện lúa ĐBSCL chuyển giao như OM7347, DiBaR137, DiBaR 10373; các giống của Trường ĐH Nông lâm Huế như Nàng Thương 9, VuGia13/2, VuGia369... Đặc biệt đến tháng 10/2013 Cty được Sở Khoa học & Công nghệ Quảng Nam công nhận là doanh nghiệp khoa học công nghệ đầu tiên của Quảng Nam và cũng là doanh nghiệp đầu tiên của miền Trung – Tây Nguyên.

14-43-35_2
Lãnh đạo DIBANCO nhận khen thưởng vì có nhiều thành tích trong điều hành sản xuất, kinh doanh

Cũng tại buổi lễ DIBANCO đã tặng thưởng cho nhiều đại lý cúp và đồ lưu niệm đã có thành tích và gắn bò lâu dài với Cty, trong dịp này nhiều tập thể cá nhân của DIBANCO được Ban Tổng Giám đốc khen thưởng.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm