| Hotline: 0983.970.780

Diễn đàn đối tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam

Thứ Ba 22/04/2014 , 08:49 (GMT+7)

Chủ đề của diễn đàn là “Xây dựng Quan hệ đối tác để Hiện thức hóa tiềm năng của Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam”.

Sáng 21/4, tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, Bộ Kế hoạch- Đầu tư và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) phối hợp tổ chức Diễn đàn đối tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam với chủ đề “Xây dựng Quan hệ đối tác để Hiện thức hóa tiềm năng của Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam”.

Phát biểu tại Diễn đàn, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam nhấn mạnh: Đối với Việt Nam, 5 tỉnh thuộc Khu vực Tam giác phát triển có một vị trí mang tính chiến lược cả về chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường sinh thái, an ninh quốc phòng; đồng thời, có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển, như: trồng cây công nghiệp; khai thác, chế biến khoáng sản; du lịch... Thời gian qua, nhận thức rõ tầm quan trọng, với nỗ lực của mình và sự hợp tác chặt chẽ với Lào và Campuchia, Chính phủ Việt Nam đã tăng cường thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội tại khu vực 5 tỉnh này.

Khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam được thành lập năm 2002 với sự thống nhất của Thủ tướng Chính phủ ba quốc gia. Ban đầu, Tam giác phát triển (TGPT) bao gồm 10 tỉnh vùng biên của ba quốc gia, sau đó mở rộng thêm ba tỉnh lân cận khác vào năm 2009.

Hiện tại, TGPT có 13 tỉnh bao gồm: các tỉnh Stung Treng, Rattanakiri, Mondulkiri và Kratie nằm ở phía đông bắc Campuchia; các tỉnh Sekong, Attapeu, Saravan và Champasak ở phía nam Lào; các tỉnh Tây Nguyên gồm Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông và tỉnh Bình Phước ở miền Đông Nam bộ của Việt Nam.

 Dân số của toàn bộ khu vực có khoảng 6,7 triệu người trong đó có nhiều nhóm đồng bào dân tộc thiểu số. Nhằm thúc đẩy sự phát triển của Tam giác phát triển, ba quốc gia đã phê duyệt “Quy hoạch Tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội của Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam” (quy hoạch tổng thể) vào năm 2004. Sau 5 năm thực hiện, bản Quy hoạch tổng thể này đã được bổ sung và điều chỉnh, được ba quốc gia thông qua năm 2010.

Tại Diễn đàn, các đại biểu đã được đại diện Bộ Kế hoạch - Đầu tư trình bày báo cáo tổng quan chiến lược phát triển KT-XH khu vực Tam giác phát triển và tình hình phát triển kinh tế - xã hội 5 tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Kom Tum và Bình Phước của Việt Nam thuộc Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam giai đoạn 2011-2013.

Báo cáo đã tập trung đánh giá tiềm năng thế mạnh, những thách thức đặt ra trong quá trình phát triển KT-XH khu vực Tam giác phát triển; quan điểm, mục tiêu phát triển KT-XH khu vực Tam giác phát triển; tiềm năng, thế mạnh và hạn chế, yếu kém của 5 tỉnh Việt Nam tham gia khu vực Tam giác phát triển; đánh giá tình hình phát triển KT-XH 5 tỉnh Việt Nam giai đoạn 2011-2013.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm