| Hotline: 0983.970.780

Đình chỉ thi công công trình cao ốc Sài Gòn

Thứ Hai 01/02/2010 , 16:23 (GMT+7)

Công trình Cao ốc Sài Gòn M và C trong khi thi công đã gây sập 2 căn nhà lân cận, do đó chính quyền địa phương quyết định tạm đình chỉ thi công tòa nhà này.

Hiện trường căn nhà số 3, đường Hàm Nghi bị sụp đổ hoàn toàn

Ngày 1/2, ông Nguyễn Thế Định, Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Thái Bình, quận I, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chính quyền địa phương đã có quyết định đình chỉ việc thi công công trình Cao ốc Sài Gòn M và C.

Ông Nguyễn Thế Định cho biết chỉ khi nào chủ đầu tư và đơn vị thi công khắc phục xong sự cố, đáp ứng các yêu cầu, biện pháp thi công an toàn thì mới xem xét việc thi công trở lại.

Công trình Cao ốc Sài Gòn M và C, số 34 đường Tôn Đức Thắng, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh trong khi thi công đã gây sập 2 căn nhà lân cận trên đường Hàm Nghi.

Theo Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh, lúc 22 giờ ngày 31/1, căn nhà 1 trệt 1 lầu (diện tích 48m2) tại số 3, đường Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình bị sụp đổ hoàn toàn, kéo theo một nửa căn nhà số 5 đường Hàm Nghi, diện tích khoảng 160m2, nằm kề căn nhà số 3 và làm bể ống cấp nước dưới đất. Hai căn nhà trên do công trường dự án Cao ốc Sài Gòn M và C thuê lại.

Người dân ở xung quanh nghe thấy tiếng động lớn ở bên tường và trên mái nhà nên kịp thời chạy ra ngoài, nên đã không có thiệt hại về người. Lực lượng cứu hộ không phát hiện người bị kẹt tại 2 căn nhà đồng thời khắc phục việc bể ống cấp nước của Công ty cấp nước.

Chính quyền địa phương, thanh tra xây dựng, công an đã có mặt tại hiện trường, phối hợp khắc phục sự cố, điều tra làm rõ vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do việc thi công công trình Cao ốc Sài Gòn M và C gây sụt lún, nứt các căn nhà lân cận dẫn đến vụ sụp nhà trên.

Sáng 1/2, Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Thái Bình đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với chủ đầu tư công trình về hành vi “tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm công tác quản lý chất lượng công trình gây sụp đất công trình lân cận”. Theo chính quyền địa phương, ngoài 2 căn nhà bị đổ sụp, có thêm 8 căn nhà khác trên đường Hàm Nghi bị ảnh hưởng, hư hỏng, lún nứt; đề phòng nguy cơ sập, chủ đầu tư đã đặt máy quan trắc nhằm theo dõi mức độ lún nứt.

Đối với 2 căn nhà bị đổ sụp trong quá trình thi công Cao ốc Sài Gòn M và C, hiện chủ đầu tư đang thỏa thuận với chủ hộ về việc bồi thường thiệt hại. Đối với 8 căn nhà còn lại, chủ đầu tư đang thỏa thuận với các chủ hộ và công ty nhằm khắc phục thiệt hại, di dời, bố trí chỗ ở, văn phòng làm việc mới.

Trước đây, tại các nhà lân cận công trình từng có hiện tượng lún nứt do việc thi công cao ốc trên, giữa chủ đầu tư và các chủ hộ đã có thỏa thuận giải quyết nên vụ việc không được đưa ra chính quyền địa phương xem xét.

(Theo TTXVN)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm