| Hotline: 0983.970.780

Dự án cản trở cuộc sống

Thứ Tư 09/10/2013 , 10:32 (GMT+7)

TP Cần Thơ đang rà soát lại quy hoạch các dự án để loại bỏ những dự án không khả thi, cản trở cuộc sống của người dân...

TP Cần Thơ đang rà soát lại quy hoạch các dự án để loại bỏ những dự án không khả thi, cản trở cuộc sống của người dân, thậm chí làm phá sản doanh nghiệp nhỏ và các cơ sở SXKD.

Cuối tuần qua, lãnh đạo TP Cần Thơ làm việc với lãnh đạo quận Bình Thủy, xem xét khả năng đầu tư các dự án trên địa bàn quận này. Lãnh đạo quận báo cáo, nhu cầu vốn ngân sách cho các công trình trong những tháng cuối năm 2013 trên địa bàn là 300 tỷ đồng, còn chỉ tính “công trình cấp bách” cũng cần 190 tỷ, cuối cùng là những công trình “không thể không làm” thì cần 38 tỷ.

Ban quản lý các dự án của TP Cần Thơ cho biết, khả năng đáp ứng của ngân sách chỉ hơn 10 tỷ đồng. Còn theo Sở Xây dựng TP Cần Thơ, với 97 đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt ở ba quận trung tâm thành phố, mới kiểm tra khoảng 2/3, đã phát hiện gần 50% chủ đầu tư không có năng lực thực hiện. Một số dự án kéo dài thì đã làm phá sản không ít doanh nghiệp nhỏ, cơ sở sản xuất kinh doanh của người dân.


Các doanh nghiệp sắp bị giải toả cho khu tái định cư Cửu Long

Kiện tụng, phá sản

Chi nhánh Cty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khách sạn Mai Nhân ở căn nhà số 61 Mậu Thân (Ninh Kiều), ông Lê Trọng Nhân thuê của vợ chồng bà Võ Thị Ngọc Bích để mở khách sạn. Hợp đồng ký ngày 13/7/2005, thời hạn 10 năm.

Mấy năm đầu, kinh doanh thuận lợi. Nhưng từ giữa năm 2009, mở ra dự án xây dựng cầu Rạch Ngỗng bên cạnh ngôi nhà: dỡ chiếc cầu sắt nhỏ để xây cầu bê tông. Thiếu vốn nên xây dựng kéo dài đến giữa năm 2012 mới xong. Dự án xây cầu còn thu hồi 86,1 m2 đất và đập một phần ngôi nhà số 61.

Việc kinh doanh của Chi nhánh Cty Mai Nhân đình đốn, hai bên cho thuê và thuê nhà số 61 phải kiện nhau ra tòa. Cuối năm 2012 xử sơ thẩm và ngày 15/7/2013, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm tuyên hủy hợp đồng thuê nhà vì có quá nhiều biến động.

Án phúc thẩm chưa thi hành, ngày 20/8/2013, vợ chồng bà Bích kiện tiếp vụ án kinh doanh thương mại, đòi ông Nhân trả thêm tiền thuê nhà đến tháng 8/2013 là 476 triệu đồng (thời gian khách sạn không hoạt động). Đại diện Chi nhánh Cty Mai Nhân than thở: “Chúng tôi đã phá sản còn phải hầu tòa chưa biết bao giờ kết thúc”.

Còn ở phường Long Hòa (Bình Thủy), năm 2009, mở ra Khu tái định cư Cửu Long, diện tích hơn 54 ha, do Cty CP Him Lam Cần Thơ làm chủ đầu tư. Hồi đầu, Cty Him Lam được chính quyền địa phương “hỗ trợ”, cưỡng chế lấy con đường có sẵn ở tổ 7 của phường Long Hòa để làm đường đi vào, gây đình đốn nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh của người dân.

Một số người mua đất, gầy dựng cơ sở sản xuất kinh doanh nơi khác. Thế nhưng, hiện nay, Cty Him Lam lại không sử dụng con đường ở tổ 7 nữa, mà mở đường chính tại những cơ sở sản xuất kinh doanh này. Nguyên do, ngày 27/5/2010, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ có công văn cho mở rộng khu tái định cư Cửu Long thêm 19.235 m2 ở đây.

Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy Nguyễn Thanh Hòa cho biết: “Trong tháng 10 sẽ tổ chức cưỡng chế”. Các doanh nghiệp nhỏ mới ổn định lại nháo nhác. Ông Nguyễn Ngọc Châu, GĐ Cty TNHH Hoàng Gia, kể: “Doanh nghiệp của tôi có 478,1 m2 đất, ngày 14/6/2013, UBND quận Bình Thủy ra quyết định thu hồi, giá bồi thường chỉ bằng 1/3 đến 1/5 giá thị trường. Bị cưỡng chế, thì doanh nghiệp của tôi phá sản”.

Bên cạnh, DNTN Sản xuất Thương mại Dịch vụ Phương Trúc có 700 m2 đất cũng lâm tình cảnh tương tự.

Khó gỡ khó

Trưởng ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP Cần Thơ, bà Đặng Thị Anh Đào, cho biết qua giám sát thấy người dân ở các phường đang rất bức xúc về nhiều dự án phê duyệt từ lâu mà không thực hiện hoặc thực hiện rất chậm.

Tại quận Bình Thủy, có 25 đồ án quy hoạch được phê duyệt (20 đồ án tỷ lệ 1/500, còn lại tỷ lệ 1/2.000). Nhiều dự án không triển khai và UBND quận đang phải kiến nghị UBND TP Cần Thơ thu hồi chủ trương đầu tư và xóa quy hoạch 6 dự án (24%).

Tại quận Ninh Kiều, Sở KH- ĐT vừa đề xuất UBND TP Cần Thơ thu hồi 3 dự án “không triển khai thực hiện, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân”. Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng, ông Lê Thanh Tâm, cũng cho biết nhiều dự án triển khai rất chậm, gia hạn nhiều lần vẫn không chuyển biến nên đang rà soát để kiến nghị thu hồi.

Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, ông Nguyễn Tấn Dược, chỉ ra nguyên nhân chính của tình trạng trên là “quy hoạch chủ quan, thiếu lộ trình thực hiện”. UBND TP Cần Thơ đã có chủ trương rà soát để xóa những dự án thiếu khả thi, tuy nhiên, “việc gỡ khó cũng rất khó vì liên quan đến nhiều ngành mà quan điểm đánh giá tính khả thi khó thống nhất”, ông Dược nói.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm