| Hotline: 0983.970.780

Du khách Sun World may mắn nhận giải thưởng các tour du lịch quốc tế

Thứ Hai 02/10/2017 , 13:43 (GMT+7)

Ngày 29/9/2017, Lễ trao giải chương trình ưu đãi “Ngao du 5 châu 4 biển cùng Sun World” đã được tổ chức trang trọng tại Khu vui chơi Sun World Danang Wonders (Số 1 Phan Đăng Lưu, TP Đà Nẵng.

Những phần thưởng vô cùng giá trị là các chuyến du lịch tới Pháp, Úc, Singapore, điện thoại OPPO S1s, vali kéo thời trang… đã lần lượt trao tận tay những chủ nhân may mắn.

13-23-23_sun_world_b_n_hills_18

Sự kiện diễn ra long trọng, công khai trước sự chứng kiến của các đại diện đơn vị tổ chức chương trình - Công ty Cổ phần Sun World - Hệ thống vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế do Tập đoàn Sun Group đầu tư tại Việt Nam, cùng các khách hàng may mắn trúng thưởng và đông đảo du khách.

Các giải thưởng giá trị được BTC trân trọng trao tặng khách hàng may mắn bao gồm: 05 chuyến du lịch khám phá thế giới cho cả gia đình (4 thành viên) tới Mỹ, Pháp, Ai Cập, Úc và Singapore; 50 chuyến du lịch khám phá một trong những điểm đến vui chơi giải trí đẳng cấp thuộc hệ thống Sun World cùng vé máy bay JetStar dành cho 4 người; 200 Giải nhất là những chiếc điện thoại OPP0 F1s sành điệu, và 500 giải nhì là các vali kéo thời trang.

Chị Đỗ Thị Quyên, du khách trúng thưởng chuyến du lịch tới Úc cho cả gia đình (4 thành viên) chia sẻ: “Lúc nhận điện thoại thông báo trúng giải lớn, tôi vui sướng tới nỗi không tin đó là sự thật, cho tới khi thấy tên mình được công bố rộng rãi trên website Sun World. Đây đúng là may mắn lớn nhất đời tôi!”.

13-23-23_sun_world_dnng_wonders_3

Điểm đến du lịch mang may mắn tới cho chị Quyên chính là Sun World Ba Na Hills. Đây là lần thứ hai chị đến thăm khu du lịch hàng đầu Việt Nam, lần đầu tiên vào năm 2012. “Bà Nà của bốn năm trước vốn đã đẹp, nhưng năm nay phải nói là thay đổi ngoạn mục, từ cảnh sắc thiên nhiên, kiến trúc công trình, những lễ hội, carnival đặc sắc và các điểm giải trí đẳng cấp. Trong tương lai, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục đưa gia đình khám phá các khu vui chơi giải trí khác thuộc Sun World trên cả nước” – nữ du khách bày tỏ.

Cùng chia sẻ cảm xúc bất ngờ, hạnh phúc với du khách Đỗ Thị Quyên, du khách Danh Bảo Trung (23 tuổi, Đại học Y dược TPHCM) khẳng định, giây phút nghe tin mình trúng giải sẽ là khoảnh khắc anh sẽ nhớ mãi trong cuộc đời. “Tôi đã trải nghiệm Sun World Ba Na Hills và Sun World Danang Wonders. Bà Nà Hills thì đẹp choáng ngợp, khiến tôi và nhóm bạn mải mê check in cả ngày, còn thế giới trò chơi Sun World Danang Wonders thì quá đỉnh, hấp dẫn đến tột cùng! Ngoài ra, tôi rất ấn tượng với cả hai điểm đến ở dịch vụ chuyên nghiệp, nhân viên thân thiện, nhiệt tình và không gian xanh, trong lành, vô cùng sạch sẽ” – Bảo Trung cho biết.

13-23-23_sun_world_fnsipn_legend

Như vậy sau gần 2 tháng tổ chức sự kiện, chương trình ưu đãi lớn nhất trong năm trên toàn hệ thống Sun World đã kết thúc tốt đẹp, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của hàng triệu du khách trong và ngoài nước đến Việt Nam. Sự kiện đánh dấu màn ra mắt ấn tượng của thương hiệu vui chơi giải trí Sun World do Tập đoàn Sun Group đầu tư tại Việt Nam, bao gồm các điểm đến nổi tiếng như: khu du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng), Sun World Fansipan Legend (Lào Cai), công viên Sun World Danang Wonders (Đà Nẵng), quần thể vui chơi giải trí Sun World Halong Complex - Dragon Park - Typhoon Water Park (Hạ Long, Quảng Ninh).

Đại diện Sun World, ông Nguyễn Lâm An - Giám đốc điều hành Công ty CP Cáp treo Bà Nà cho biết: “Chứng kiến niềm hạnh phúc, phấn khởi của các du khách trúng giải, chúng tôi cảm thấy rất vui mừng. Sun World luôn nỗ lực để đem lại những trải nghiệm ngày càng độc đáo, hấp dẫn tới đông đảo du khách với chất lượng dịch vụ tốt nhất. Bên cạnh đó, các chương trình ưu đãi được tổ chức quy mô, chuyên nghiệp và uy tín như ‘Ngao du 5 châu 4 biển cùng Sun World’ chính là lời tri ân sâu sắc và ý nghĩa mà Tập đoàn Sun Group trân trọng gửi tới đông đảo du khách đã yêu mến lựa chọn các điểm đến du lịch Sun World khắp ba miền”.

13-23-23_tro_gii_ngo_du_5_chu_4_bien_cung_sun_world_2

13-23-23_tro_gii_ngo_du_5_chu_4_bien_cung_sun_world_3

13-23-23_tro_gii_ngo_du_5_chu_4_bien_cung_sun_world_4

13-23-23_tro_gii_ngo_du_5_chu_4_bien_cung_sun_world_6

13-23-23_sun_world_hlong_complex_3

13-23-23_sun_world_hlong_complex_4

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm