| Hotline: 0983.970.780

Đưa Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 8 vào đời sống

Thứ Tư 15/01/2014 , 10:13 (GMT+7)

Trong hai ngày 13 - 14/1, Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Bạc Liêu: Ngày 14/1, Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) đến hơn 300 cán bộ chủ chốt của tỉnh. Hội nghị đã quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về tình hình kinh tế xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014; đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Võ Văn Dũng lưu ý các Đảng bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, thảo luận và đóng góp có chất lượng vào Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI); các đồng chí Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm triển khai tinh thần nội dung các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 8 ở cơ sở Đảng.

Điện Biên: Trong hai ngày 13 - 14/1, Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Tham dự quán triệt và triển khai Nghị quyết có lãnh đạo, cán bộ chủ chốt và đội ngũ chuyên viên các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe các báo cáo viên là lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Giáo dục - Đào tạo và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày 5 nội dung chủ yếu gồm các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; giới thiệu những nội dung cơ bản và mới của bản Hiến pháp được Quốc hội mới thông qua; triển khai hướng dẫn học tập Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo: sau hội nghị, đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên cần nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu nhiệm vụ và những giải pháp theo các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương để triển khai thực hiện, tạo những tiền đề quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ cho năm 2014.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm