| Hotline: 0983.970.780

Giá cao su tăng trở lại

Thứ Sáu 05/07/2013 , 09:32 (GMT+7)

Giá cao su trong phiên giao dịch ngày 3/7 tại thị trường Nhật đã bất ngờ tăng trở lại nhờ hàng loạt thông tin tích cực...

Giá cao su trong phiên giao dịch ngày 3/7 tại thị trường Nhật đã bất ngờ tăng trở lại nhờ hàng loạt thông tin tích cực đối với thị trường cao su như đồng yên tiếp tục giảm so với đồng USD và doanh số bán xe ôtô tại Mỹ tăng cao.

Cụ thể là giá cao su giao hàng tháng 12/2013 tại sàn giao dịch Tokyo đã tăng 1,4% đạt 249 yên/kg (2.473 USD/tấn), mức tăng cao nhất kể từ ngày 11/6. Trong khi đó, mệnh giá đồng yên đã xuống 100,86 yên/USD, thấp nhất kể từ ngày 31/5.

Theo số liệu điều tra thị trường của hãng Autodata Corp, doanh số bán xe hơi loại nhỏ tại Mỹ đã tăng 9,2% lên 1,4 triệu chiếc trong tháng 6, vượt qua mức dự báo trung bình 1,38 triệu chiếc của 10 nhà phân tích do Bloomberg khảo sát trước đó.

Theo chuyên gia thị trường thuộc tập đoàn JSC Corp (Nhật Bản)- ông Takaki Shigemoto, có được kết quả ngoài mong đợi này là do nhu cầu tiêu thụ săm lốp của các nhà sản xuất xe hơi Mỹ tăng trở lại cộng với tỷ giá đồng yên yếu so với đồng USD chính là nhân tố tích cực.

Kết quả một cuộc điều tra khác của hai hãng Ford Motor Co và Chrysler Group LLC cho thấy, hiện nhu cầu sử dụng xe ô tô các loại của người Mỹ đã tăng đạt mức cao nhất kể từ năm 2007.  

Mặt khác, hiện cũng rơi vào thời điểm mà người dân Mỹ đã đến hạn đổi xe cộng với các chính sách tài chính tại nền kinh tế số 1 thế giới đang hấp dẫn người tiêu dùng, phản ánh dấu hiệu phục hồi kinh tế.

Trong một diễn biến liên quan, giá cao su giao tháng 1/2014 trên sàn giao dịch hàng hóa Thượng Hải (Trung Quốc) cũng tăng 0,4% lên 18,250 tệ/tấn (tương đương 2.975 USD). Còn giá cao su tại thị trường Thái Lan giao tại cảng (giá FOB) lại giảm 1,7% xuống 84,65 bạt/kg (2,73 USD).

Hiện Trung Quốc- nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn là quốc gia tiêu thụ cao su lớn nhất toàn cầu với khoảng 35% nhu cầu thế giới nhưng chủ yếu là cao su phẩm cấp thấp, giá rẻ. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra những xáo trộn về thị trường đối với các quốc gia xuất khẩu thuộc vùng Đông Nam Á.

Hiện chưa có số liệu thống kê về lượng cao su tồn kho tại Trung Quốc nhưng ước đoán có thể con số này lên tới khoảng 350.000 tấn.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm