| Hotline: 0983.970.780

Giá vàng đã vượt ngưỡng 1.900 USD mỗi ounce

Thứ Ba 23/08/2011 , 11:49 (GMT+7)

Giá vàng giao kỳ hạn tại sàn giao dịch vàng bạc New York (Mỹ) đã tăng lên mức kỷ lục, lần tăng thứ sáu liên tiếp...

Ngày 22/8, giá vàng giao kỳ hạn tại sàn giao dịch vàng bạc New York (Mỹ) đã tăng lên mức kỷ lục, lần tăng thứ sáu liên tiếp, trong bối cảnh nhu cầu về tài sản cất trữ an toàn này ngày càng gia tăng khi giới đầu tư lo ngại kinh tế toàn cầu tiếp tục xấu đi.

Trong hầu hết các hợp đồng lớn tại New York, giá vàng giao tháng 12/2011 chốt phiên tăng 39,7 USD (tương đương 2,1%) lên 1.891,9 USD/ounce sau khi đã lập kỷ lục 1.899,40 USD/ounce trong phiên giao dịch trước đó. Một số nhà phân tích dự đoán giá vàng có thể vượt ngưỡng 2.000 USD/ounce trong tương lai gần.

Trong khi đó, giá vàng giao ngay tại thị trường này đạt 1.888,80 USD/ounce, tăng so với mức 1.848,90 USD/ounce trong phiên giao dịch chiều 19/8.

Tại các thị trường châu Á, giá vàng đã chinh phục đỉnh cao của mọi thời đại với mức trên 1.910 USD/ounce, tiếp tục nối dài chuỗi ngày tăng giá mạnh nhất trong 29 năm, trong bối cảnh những lo ngại dai dẳng về triển vọng kinh tế toàn cầu làm tăng nhu cầu đầu tư an toàn.

Tại Singapore, vào sáng sớm ngày 23/8, giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.909,49 USD/ounce, sau khi đã có lúc lập đỉnh 1.911,46 USD/ounce; trong khi giá vàng kỳ hạn tăng 1,4% lên mức cao kỷ lục 1.917,9 USD/ounce, trước khi dịu bớt xuống 1.912,10 USD/ounce.

Tại Hong Kong, giá vàng mở cửa sáng 23/8 cũng tăng 172 đôla Hong Kong (HKD) lên 17.720 HKD/lạng (đơn vị trọng lượng của Trung Quốc), tương đương 1.906,99 USD/ounce, tăng 18,27 USD (1 USD=7,800 HKD).

Các nhà phân tích nhận định mối quan ngại của các nhà đầu tư về sự bấp bênh liên quan tới những đề xuất cắt giảm thâm hụt tiếp theo cũng như cuộc khủng hoảng nợ ngày càng tồi tệ ở châu Âu cũng góp phần đẩy giá vàng lên cao hơn nữa.

Trong khi giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh cao mới, giá dầu cũng bắt đầu tăng do các nhà đầu tư hy vọng rằng Ngân hàng Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có thể sẽ đưa ra một biện pháp kích thích tiền tệ mới tại cuộc họp vào cuối tuần này nhằm thúc đẩy kinh tế Mỹ đang trì trệ. 

Trong khi đó, tình hình tại Libya cũng tác động mạnh tới giá dầu ở châu Âu (do dầu Libya chủ yếu xuất sang châu Âu). Các nguồn cung cấp dầu tại Libya, vốn bị đình trệ, hy vọng sẽ sớm trở lại thị trường dầu, đã kéo giá dầu thô Brent giảm xuống.

Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9/2011 tăng 1,86 USD lên 84,12 USD/thùng, trong khi tại London, giá dầu thô Brent biển Bắc giao cùng tháng lại giảm 26 cent xuống còn 108,36 USD/thùng.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm