| Hotline: 0983.970.780

Giá vàng tăng hơn 500.000 đồng một lượng

Thứ Ba 16/08/2011 , 09:42 (GMT+7)

Mở cửa ngày, giá vàng miếng bán ra lại vượt 44,70 triệu đồng mỗi lượng do thị trường quốc tế vọt lên 1.765 USD/ounce.

Mở cửa ngày, giá vàng miếng bán ra lại vượt 44,70 triệu đồng mỗi lượng do thị trường quốc tế vọt lên 1.765 USD một ounce trước áp lực đồng đôla Mỹ suy yếu.

Từ mức bán ra 44,15 triệu đồng một lượng lúc đóng cửa ngày hôm qua, đến hơn 8h15 sáng nay, giá vàng tại TP HCM đã tăng mạnh 550.000 đồng một lượng, lên 44,70 triệu đồng. Trong khi đó, giá mua vào cũng vọt lên 44,45 triệu đồng, đắt thêm 450.000 đồng so với chốt ngày 15/8. Khoảng cách mua bán hiện được nới ra 250.000 đồng so với mức 150.000 đồng của chiều qua.

Giá vàng sáng nay đắt thêm gần 600.000 đồng mỗi lượng

Cùng lúc, một số thương hiệu lớn tại Hà Nội cũng niêm yết giá mua vào bằng TP HCM nhưng bán ra cao hơn 20.000 đồng, chạm 44,72 triệu đồng một lượng.

Tại khu vực Hà Nội, 8h45phút sáng, Tập đoàn DOJI niêm yết giá bán lẻ Vàng miếng SJC ở mức mua vào 44,45 triệu đồng, bán ra 44,75 triệu đồng. Biên độ mua bán chênh lệch 300.000 đồng. Bán sỉ niêm yết ở mức mua vào 44,50 triệu đồng, bán ra 44,70 triệu đồng.

Sau những ngày thị trường vàng điên đảo với cơn sốt giá vàng, hiện giao dịch ngoài thị trường khá yên ắng. Theo đại diện Tập đoàn DOJI, trong buổi sáng 15/8, tại khu vực Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, giao dịch tương đối trầm lắng. Tổng lượng mua bán của tập đoàn chỉ đạt khoảng 350 lượng, trong đó lượng khách hàng bán ra và mua vào khá cân đối.

Trên thị trường thế giới,mặc dù, trong suốt phiên Á Âu, giá vàng chỉ loay hoay quanh vùng giá thấp 1.730-1.740 USD, nhưng khi bước qua giờ New York, giá bất ngờ tăng liền mạch hơn 20 USD, từ mức 1.740 đôla lên 1.760 USD một ounce. Sau đó chốt ngày tại mốc cao 1.765 USD, tăng 18 USD so với phiên liền trước.

Cùng lúc, chốt phiên đầu tuần, giá vàng giao kỳ hạn tháng 12 trên sàn Comex của New York cũng tăng 15,40 USD lên 1.758 USD một ounce.

Giá tăng mạnh là do chỉ số đồng đôla Mỹ suy yếu mạnh, chạm mức thấp nhất kể từ 1/8 trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ tăng gần 3% lên 87,88 USD một thùng. Chính điều này đã giúp vàng chấm dứt chuỗi 3 phiên giảm liên tiếp và nhanh chóng đi lên.

Mở cửa phiên giao dịch châu Á sáng nay, vàng giao ngay tiếp tục hướng lên 1.770 USD. Tuy nhiên, sau đó thị trường có dấu hiệu điều chỉnh giảm nhẹ về dưới 1.763,30 USD lúc 8h (giờ Hà Nội). Mức giá này quy đổi ra tiền Việt tương đương gần 44,2 triệu đồng một lượng, chưa tính công vận chuyển và chi phí gia công.

Trên thị trường tiền tệ trong nước, tỷ giá bình quân liên ngân hàng sáng nay được neo ở mốc 20.618 đồng. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại lại có xu hướng giảm giá mua vào, còn bán ra thì vẫn chạm kịch trần.

Vietcombank đầu ngày thông báo mua bán ở 20.754-20.824 đồng, chiều thu gom giảm 64 đồng, bán ra tương đương mức giá của sáng hôm qua. ACB cũng giảm giá thu gom 50 đồng, xuống còn 20.750, trong khi bán ra vẫn chạm kịch trần 20.824 đồng. Giá đôla trên thị trường tự do TP HCM cũng được giao dịch quanh 20.800-20.900 đồng.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm