| Hotline: 0983.970.780

Giống lúa TBR 225 kháng sâu bệnh khá, năng suất cao

Thứ Tư 01/06/2016 , 08:14 (GMT+7)

Trên cánh đồng Tân Tiến thuộc thị trấn Nghĩa Đàn, hàng trăm nông dân đến tham quan mô hình ai cũng hân hoan khen ngợi giống lúa TBR 225 đang trĩu bông chín vàng.

Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An vừa tổ chức cuộc hội thảo đầu bờ về mô hình giống lúa thuần chất lượng TBR 225, bà con nông dân quen gọi là lúa "ông Báo" (Trần Mạnh Báo, TGĐ TCty Giống cây trồng Thái Bình - PV).

Trên cánh đồng Tân Tiến thuộc thị trấn Nghĩa Đàn, hàng trăm nông dân đến tham quan mô hình ai cũng hân hoan khen ngợi giống lúa TBR 225 đang trĩu bông chín vàng.

“Vụ xuân năm nay huyện Nghĩa Đàn gieo cấy 3.500ha lúa, trong đó chủ yếu là các giống lúa lai. Về năng suất, theo đánh giá chung đều đạt trên dưới 60 tạ/ha. Tuy nhiên giống lúa TBR 225 mà chúng tôi đưa vào làm mô hình đã có năng suất, chất lượng vượt trội hơn”, Bùi Quốc Tuấn, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Nghĩa Đàn giới thiệu.

Báo cáo trước cuộc hội thảo đầu bờ, bà Trịnh Thị Lài, cán bộ kỹ thuật của Trạm KN Nghĩa Đàn cho biết, ngay từ đầu vụ xuân, trạm đã vận động nông dân trong vùng thị trấn tham gia thực hiện được 8ha và HTX Nghĩa Hội 1ha.

Trong suốt thời gian cây sinh trưởng đến lúc thu hoạch, đội ngũ cán bộ kỹ thuật của trạm đã đến tận từng chân ruộng để hướng dẫn cho nông dân từ khâu làm đất, gieo mạ, cấy lúa và chăm sóc.

Kết quả, khi gieo mạ tỷ lệ nẩy mầm rất cao, cây phát triển khỏe, đồng đều. Thời kỳ đẻ nhánh sớm, tập trung, tỷ lệ dảnh hữu hiệu cao. Thân lá phát triển mạnh, bản lá rộng, lá đòng to có màu xanh đậm. Thời kỳ lúa TBR 225 làm đòng cây phát triển khỏe, bông lúa trổ tập trung, thời gian chỉ 4- 5 ngày.

So sánh với các giống lúa lai truyền thống mà nông dân đang trồng thì thấy bông lúa của mô hình to và dài hơn, đạt 220 - 400 hạt/bông và tỷ lệ hạt chắc đạt tới gần 90%.

Tính nổi trội của giống lúa TBR 225 còn thể hiện ở chỗ nó có tính chống chịu sâu bệnh khá cao. Tại cánh đồng mô hình, khi lúa bước vào thời kỳ đẻ nhánh cũng thấy xuất hiện bọ trĩ, dòi đục nõn nhưng chỉ ở mức độ nhẹ. Khi lúa đến kỳ làm đòng trổ bông, chúng cũng bị nhiễm bệnh khô vằn nhưng không đáng kể, bởi vậy suốt cả hai thời kỳ sinh trưởng này, đồng lúa không phải dùng thuốc BVTV.

Chị Ngô Thị Minh, một nông dân SX giỏi của thị trấn Nghĩa Đàn phát biểu: "Trước lúc tham gia mô hình này, tôi đã được Trạm KN tuyên truyền về cách thức gieo cấy và quy trình chăm sóc. Tuy nhiên đây là giống lúa mới nên tôi cũng dè dặt chỉ làm 3 sào (500 m2/sào), số còn lại 7 sào chúng tôi vẫn cấy lúa lai.

Kết quả năng suất giống lúa TBR 225 đã đạt 3,5 tạ/sào, cao hơn 50 kg/sào so với các giống lúa khác. Lợi thế của giống lúa TBR 225 ngoài năng suất vượt trội còn phải kể tới là tính chịu rét của nó khá cao, giá giống lại thấp và chất lượng hạt gạo thì tại hội thảo này ai cũng phải thừa nhận là cơm dẻo, mềm và có mùi thơm nhẹ".

Ông Nguyễn Thanh Dương, Chủ nhiệm HTXNN xã Nghĩa Hội nói: “Chúng tôi rất phấn khởi bởi vụ này được tham gia mô hình 1ha giống lúa TBR 225, đến nay nhìn cánh đồng chín đều một màu vàng ươm nên bà con xã viên ai cũng thích. Về năng suất chúng tôi khẳng định giống mới này cao hơn 1 tấn/ha so với các giống lúa khác đang làm.

Trong đó thời gian sinh trưởng của lúa mô hình chỉ ở mức 125 - 130 ngày và chế độ chăm bón cũng tương đương với các giống khác. Quan trọng hơn nữa là chất lượng gạo rất tốt, cơm dẻo và ngon. Bởi vậy bước vào vụ hè thu này, HTX Nghĩa Hội đăng ký gieo cấy 30ha giống lúa TBR 225”.

Ông Bùi Quốc Tuấn, Trạm trưởng Trạm KN Nghĩa Đàn phát biểu: “Lúa "ông Báo" chống chịu sâu bệnh rất tốt, không phải sử dụng đến thuốc BVTV, năng suất lại cao, chất lượng gạo tốt. Tuy nhiên đây là kết quả đầu tiên mà trạm đã làm mô hình và trực tiếp chỉ đạo nông dân thực hiện.

Để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của nông dân cần nhân rộng mô hình, đề nghị UBND huyện Nghĩa Đàn và TCty Giống cây trồng Thái Bình hỗ trợ thêm kinh phí để trạm tiếp tục nghiên cứu thêm tính thích ứng của giống lúa TBR 225 trên các cánh đồng đất khác nhau để chứng minh thêm khả năng chống chịu với thời tiết bất thuận của nó”.

Xem thêm
Bò dự án lăn đùng ra chết, nhà thầu không cấp bù

Bò dự án cấp chưa đầy 1 tháng thì lăn đùng ra chết. Người dân không biết đi đòi ai trong khi địa phương cũng không có phản ứng gì với nhà thầu.

Dịch tả lợn Châu Phi lan rộng, tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo khẩn

BẮC KẠN Dịch tả lợn Châu Phi lan rộng tại tất cả các huyện, thành phố, UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo khẩn thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch.

Vào mùa mưa, cây giống hút hàng, giá tăng 20 - 30%

BẾN TRE Đầu mùa mưa, do nhu cầu mua cây giống của nông dân tăng khá cao nên giá mặt hàng này cũng tăng từ 20 - 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nghiên cứu hệ thống đo phát thải CO2 và CH4 từ cây lúa

CẦN THƠ EcoTraceTech - Hệ thống đo phát thải CO2, CH4 từ cây lúa là ý tưởng khởi nghiệp của nhóm sinh viên Đại học Cần Thơ.