| Hotline: 0983.970.780

Giúp nông dân bán nông sản

Thứ Hai 20/04/2015 , 09:04 (GMT+7)

Trước tình trạng nông sản của bà con nông dân từ Tây Nguyên, ĐBSCL đến miền Trung gặp khó khăn trong việc tiêu thụ, thua lỗ, nhiều nhóm tình nguyện, thiện nguyện tại TP.HCM đã ra tay tương trợ bằng cách bán giúp.

Sáng 19/4, có mặt tại Điểm bán “Ủng hộ nông sản Lâm Đồng” trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM, chúng tôi thấy rất nhiều người đến mua. Họ không chọn lựa nhiều, cũng không trả giá và mua rất nhanh.

“Điểm bán này hoạt động từ 8 ngày nay. Bình quân mỗi ngày chúng tôi bán ngót 2 tấn nông sản các loại. Chúng tôi thu mua tại vườn, giá cao hơn 2-3 lần so với giá thương lái mua cho nông dân. Cụ thể, su hào, xà lách 6.500 đồng/kg; cà rốt 8.000 đồng/kg… cộng thêm chi phí vận chuyển 3-4 ngàn đồng/kg”, chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, trưởng nhóm “Hội quán các bà mẹ”, người khởi xướng điểm bán này nói.

“Giá bán ở đây bằng giá chợ. Vừa mua được thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng vừa ủng hộ người nông dân”, chị Tuyết, nhà ở Q.1 cho biết.

Không chỉ giúp nhà vườn Lâm Đồng, nhóm thiện nguyện ở TP.HCM là The Maple và Hội từ thiện Từ Tâm đã bán hết 60 tấn dưa giúp người dân Quảng Ngãi.

Sau khi vận chuyển vào TP.HCM, dưa được các thành viên nhóm chia nhỏ, bán trên các tuyến đường lớn của TP với tấm băng rôn "Mỗi trái dưa một tấm lòng".

Giá  các nhóm thu mua tại nhà vườn là 3 ngàn đồng/kg, sau khi vận chuyển vào TP.HCM, bán từ 5-6 ngàn đồng/kg. Toàn bộ chi phí lãi, sẽ được biếu tặng nhà vườn khó khăn.

Bà Đỗ Thị Thanh, ở quận Tân Bình, người vừa mua dưa ủng hộ nói: “Đọc báo thấy người dân Quảng Ngãi khổ cực vì không bán được dưa nên tôi đến mua ủng hộ mấy trái, vừa ăn vừa biếu”.

17-40-16_nh-2
Các nhóm thiện nguyện bán dưa ủng hộ nông dân Quảng Ngãi

Tại một điểm bán dưa trên đường Thành Thái, P.12, Q.10, sáng 19/4, giữa cái nắng chang chang, 5-6 bạn trẻ trong nhóm thiện nguyện Từ Tâm đang mướt mồ hôi, nhưng nét mặt ai cũng tươi như hoa vì đông khách đến mua ủng hộ.

Thảo, nữ tình nguyện viên vừa lau mồ hôi vừa thoăn thoắt lấy dưa cho khách và nói: “Sáng giờ tụi tôi bán hết 2 tấn rồi. Giúp được bà con, chúng tôi vui lắm”. Tại đây, để khách có thể mua nhanh, mỗi trái dưa đã được cân và ghi sẵn số tiền, khách chỉ viêc đưa tiền và nhận dưa chứ không ai trả giá. Thậm chí, nhiều người ủng hộ luôn cả tiền thừa.

Được biết, ngày 20/4 này, ngót chục tấn hành tím của bà con nông dân ở Trà Vinh được các bạn trẻ này thu mua với giá cao, sẽ bắt đầu được mang ra bán để hỗ trợ nông dân.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm