| Hotline: 0983.970.780

Hàn Quốc thành lập đội đặc nhiệm 'Xử trảm' để ám sát Kim Jong Un

Thứ Bảy 09/12/2017 , 10:56 (GMT+7)

Trang tin Scout.com (SC) của Mỹ số ra đầu giờ sáng ngày 9-12 cho biết, mới đây, Hàn Quốc đã cho thành lập một đơn vị đặc nhiệm có tên Decapitation Unit “xử trảm” để ám sát Kim Jong Un.

Đội đặc nhiệm Decapitation Unit

SC trích dẫn nguồn tin trên Business Insider và một số tờ báo lớn tại Mỹ cho hay Hàn Quốc vừa thành lập đơn vị mới này, hay còn gọi nhẹ hơn “đơn vị tẩy não”, gọi ngắn là đặc nhiệm DU, sử dụng bằng máy bay không người lái và các vũ khí tối tân khác để ám sát nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un.

Theo Korea Herald, DU vừa được chính phủ Hàn Quốc quyết định thành lập hôm 1/12, trước mắt được cấp 310.000 USD vào hôm thứ Tư (6/12). DU sẽ thực thi nhiệm vụ được giao bằng máy bay không người lái và các vũ khí khác để đưa lãnh tụ Kim Jong Un ra khỏi tầm ngắm.

Cũng trong thời gian trên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay, với số tiền 310.000 USD, DU sẽ dùng để mua sắm vũ khí và trang thiết bị. Còn theo một viên chức bộ quốc phòng ẩn danh cho tờ Korea Herald hay, tới đây, DU sẽ còn được cấp khoản tiền khác lên tới 24 triệu USD. "Các trang thiết bị này bao gồm máy bay cảm tử không người, máy bay không người lái do thám, súng máy, lựu đạn", viên chức quốc phòng nói trên tiết lộ thêm.

Đặc nhiệm DU hiện đang trong giai đoạn huấn luyện, chưa chính thức đi vào hoạt động

DU tương đươ một lữ đoàn với 1.000 tay súng, có nhiệm vụ “xử trảm” Kim Jong Un cùng các chính khách chop bu của Kim. DU có mô hình và nhiệm vụ tương tự như đặc nhiệm SEAL Team 6 của Mỹ, nhưng hiện tại mới trong giai đoạn thành lập, huấn luyện chứ chưa đi vào hoạt động chính thức bởi còn cần nhiều khí tài, trang thiết bị, như máy bay tầng thấp để đưa người đến miền Bắc và nhiều nhu cầu cần thiết khác.

Các quan chức Hàn Quốc đã công khai thảo luận việc thành lập đội quân này kể từ mùa hè năm 2015 nên dư luận rất ngạc nhiên, khi một chính phủ tự do lại nói đến chuyện ám sát các nhà lãnh đạo thế giới.

Nhưng tờ New York Times của Mỹ số ra hồi tháng 9/2017 lại cho rằng việc Hàn Quốc xử sự như vậy với hy vọng làm cho Kim Jong Un trở lại bàn đàm phán. "Sự ngăn cản tốt nhất mà chúng ta có thể, là việc sử dụng vũ khí hạt nhân, thành lập đặc nhiệm DU để  làm cho Kim Jong-un ớn ngại", Shin Won-sik, tướng ba sao Hàn Quốc đã nghỉ hưu, nói với tờ Times.

Liên quan đến khoản ngân sách dành cho DU 310.000 USD, tờ Newsweek của Mỹ cho rằng, chi phí này không đáng kể so với khoản ngân sách quốc phòng khổng lồ gần 40 tỷ USD mà Hàn Quốc đã quyết định chi cho năm 2018, tăng 7% kể từ năm 2016 và đạt  mức cao nhất kể từ năm 2009 đến nay.

Ảnh: Scout.com

 

(Theo Scout.com-12/2017)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất