| Hotline: 0983.970.780

Hàng ngàn người hát Quốc ca Việt Nam trên quảng trường Paris

Thứ Bảy 17/05/2014 , 21:43 (GMT+7)

Hơn 1.000 người Việt và bạn bè quốc tế đã cùng nhau hòa giọng giai điệu Quốc ca Việt Nam giữa trung tâm thủ đô Paris, Pháp, trong khi đông đảo kiều bào tại các nước trên thế giới xuống đường để phản đối giàn khoan dầu khí của Trung Quốc. 

d-6955-1400309258.jpg

Trên tay họ là những biểu ngữ như "Trung Quốc hãy ra khỏi vùng biển của Việt Nam","Hãy tôn trọng luật pháp quốc tế", "Việt Nam muốn hòa bình", "Hãy đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế". Cuộc biểu tình thu hút sự tham gia của cả bạn bè Pháp và quốc tế.  Ảnh: Ngô Thu Hương

Có hơn 1000 tham gia trong đó gồm kiều bào, học sinh sinh viên và những người nước ngoài yêu mến VN.Cuộc biểu tình thu hút được sự chú ý từ người dân bản địa, khách du lịch cũng như giới truyền thông
Cờ đỏ sao vàng bay rợp một khoảng trời ở trung tâm Paris cùng biểu ngữ lớn mang dòng chữ "Trung Quốc hãy rút khỏi vùng biển Việt Nam", khi mọi người cùng nhau bắt nhịp hát vang bài Quốc ca. Ảnh: VOV

unnamed-5-2542-1400295473.jpg
Trước đó, trưa 15/5, hàng chục sinh viên, kiều bào Việt Nam tại Thái Lan cũng tổ chức mít tinh, tuần hành và gửi thư ngỏ tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan để phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ảnh: VOV 

[Caption]Trong thư ngỏ, sinh viên Việt Nam tại Thái Lan bày tỏ sự bất bình và phẫn nộ đối với hành động ngang ngược hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, cực lực phản đối và yêu cầu chính quyền Trung Quốc dừng ngay các hoạt động khiêu khích, rút giàn khoan Hải Dương-981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đại diện lực lượng bảo vệ Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan cho biết, được sự ủy quyền của Đại sứ quán, họ đã nhận bức thư ngỏ của đại diện sinh viên và người Việt Nam tại Thái Lan và hứa sẽ chuyển bức thư này tới tay nhà chức trách Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan./.
Trong thư ngỏ, sinh viên Việt Nam tại Thái Lan bày tỏ sự bất bình và phẫn nộ với hành động ngang ngược của Trung Quốc, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Đại diện lực lượng bảo vệ sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan cho biết, được sự ủy quyền của đại sứ quán, họ đã nhận bức thư ngỏ của đại diện sinh viên và người Việt Nam tại Thái Lan, hứa sẽ chuyển bức thư này tới tay nhà chức trách sứ quán Trung Quốc. Ảnh: VOV

unnamed-6-5697-1400295472.jpg
Ngày 13/5, đông đảo người Việt tại Bulgaria cũng xuống đường phản đối giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc. Hội người Việt Nam tại Bulgaria cùng Hội hữu nghị Bulgaria - Việt Nam đã ra tuyên bố bằng văn bản phản đối hành động phi pháp của Trung Quốc. Ảnh: VOV

unnamed-3-3600-1400295472.jpg
Ngày 14/5, đại sứ quán Việt Nam tại Lào cũng tổ chức mít tinh thông báo các thông tin về tình hình gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Gần 1.000 bà con Việt kiều, các phật tử, lao động Việt Nam làm ăn sinh sống tại Lào, Hội người Việt ở Thủ đô Vientiane, Hội các doanh nghiệp Việt Nam hợp tác đầu tư tại Lào, đã đến tham dự. Ảnh: VOV

unnamed-2-3860-1400295472.jpg
Tại lễ mít tinh, bà con đã được xem những hình ảnh thực tế về sự gây hấn, khiêu khích của các tàu Trung Quốc, việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam tại Biển Đông. Cộng đồng người Việt đã bày tỏ sự phản đối của mình bằng các băng rôn, khẩu hiệu tiếng Lào, tiếng Việt và tiếng Anh. Ảnh: VOV
unnamed-1-6647-1400295472.jpg
Tại thủ đô Kiev, Ukraine, chiều 12/5, tinh thần yêu nước đã được hơn hai trăm người Việt gồm những doanh nhân, tiểu thương, các bạn sinh viên, học sinh và một số người Việt từ các thành phố Odessa, Kherson, Cherkassy... thể hiện bằng cuộc tuần hành hoà bình từ ga tàu điện ngầm Arsenalna tới trước cửa đại sứ quán Trung Quốc.

Mọi người hô vang những khẩu hiệu phản đối Trung Quốc bằng tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Ukraine, Trung Quốc, hát Quốc ca Việt Nam và nhiều giai điệu thể tình yêu Tổ quốc khác. Ảnh: Mai Anh

unnamed-9117-1400295472.jpg
Dù Ukraine đang trải qua những biến cố phức tạp khiến đời sống của những người Việt đang làm ăn sinh sống tại đây gặp khó khăn, nhưng những tấm lòng, tình cảm của họ trong cuộc tuần hành chính là tinh thần yêu nước của những người con xa xứ hướng về Tổ Quốc Việt Nam thân yêu trước những hành động xâm phạm chủ quyền trắng trợn của Trung Quốc. Ảnh: Mai Anh

 

(VnExpress)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm