| Hotline: 0983.970.780

Hiện đại tàu đánh bắt xa bờ

Thứ Tư 01/07/2015 , 10:33 (GMT+7)

Đó là chủ đề của Diễn đàn Khuyến nông @ nông nghiệp vừa được Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức tại TP Rạch Giá. 

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam dự và chỉ đạo diễn đàn.

Diễn đàn thu hút 280 đại biểu tham dự, trong đó có gần 200 ngư dân là chủ tàu đến từ các tỉnh, thành phía Nam.

Khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Trần Thanh Nam nhấn mạnh, việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm hiện đại hóa đội tàu cá đánh bắt xa bờ hiện nay là rất cần thiết. Vì nghề cá có sự đóng góp rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, làm giàu cho đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo, giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động, xóa đói giảm nghèo…

Nghề cá của Việt Nam đang đứng thứ 20 thế giới về sản lượng, thứ 4 về xuất khẩu. Thế nhưng, 90% đội tàu đánh bắt được đóng bằng gỗ, thiết kế theo kiểu truyền thống, quy mô nhỏ và lao động thủ công là chính, công nghệ bảo quản lạc hậu nên thất thoát sau thu hoạch còn rất lớn, chất lượng kém.

Vì vậy, cần tạo điều kiện cho ngư dân hiện đại hóa tàu cá để đánh bắt xa bờ, đổi mới công nghệ bảo quản, hướng vào đối tượng khai thác có giá trị kinh tế cao… Nghị định 67 của Chính phủ ra đời nhằm giúp ngư dân có điều kiện tốt để thực hiện điều này.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Mai Anh Nhịn cũng đánh giá cao vai trò kinh tế biển với sự phát triển của địa phương. Kiên Giang có ngư trường rộng lớn 63.000 km2, hơn 200 km bờ biển, nhiều đảo rất thuận lợi cho phát triển nghề cá, trữ lượng khai thác hàng năm khoảng 500.000 tấn.

Tuy nhiên, ngư dân khai thác hiện nay vẫn theo phương thức nhỏ lẻ, hậu cần nghề cá vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. “Vì vậy, cả trước mắt cũng như lâu dài, ngư dân và Nhà nước cần phải tập trung mọi nguồn lực để hiện đại hóa đội tàu cá khai thác xa bờ, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng để địa phương trở thành trung tâm nghề cá lớn của khu vực Tây Nam bộ như Chính phủ đã quy hoạch”, ông Nhịn phát biểu.

Tại diễn đàn, ngư dân đã được các nhà khoa học, nhà quản lý trình bày, giới thiệu về các chính sách của Nhà nước nhằm hỗ trợ để hiện đại hóa tàu cá đánh bắt xa bờ, các mô hình khai thác, bảo quản mang lại hiệu quả cao. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Khai thác thủy sản (Tổng cục Thủy sản) đã trình bày các chích sách mới của Nhà nước đang hỗ trợ trực tiếp cho ngư dân và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong ngành khai thác hải sản xa bờ.

Ngư dân cũng yêu cầu ngành nông nghiệp hỗ trợ thực hiện các mô hình làm hầm bảo quản cá trên tàu, các thiết bị điện tử đi biển để ngư dân tiếp cận, học kinh nghiệm và tự đầu tư thực hiện khi thấy có hiệu quả.

Trong bài tham luận, TS Dương Minh Chuẩn, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang đã thẳng thắn chỉ ra những yếu kém của nghề cá Việt Nam hiện nay như: Tàu nhỏ, lao động thủ công, cơ giới hóa rất thấp, điều kiện ăn ở, sinh hoạt của ngư dân kém, an toàn tính mạng, tài sản chưa được coi trọng do ngại đầu tư, thời gian đi biển dài ngày nhưng thu nhập thấp, quản lý Nhà nước về nghề biển còn bất cập. Năng suất khai thác không ổn định, chuyến no, chuyến đói do khai thác theo kinh nghiệm đầy may rủi, tàu nọ ăn theo tàu kia, phá đám lẫn nhau…

TS Nguyễn Xuân Niệm, PGĐ Sở KH-CN Kiên Giang cho rằng, việc đầu tư ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào tàu cá sẽ mang lại những lợi ích rất lớn cho ngư dân. Chẳng hạn như Kiên Giang đang triển khai đề tài hiện đại hóa nghề khai thác cá cơm Phú Quốc một cách bền vững, đã nâng cao thu nhập cho ngư dân và đảm bảo nguồn nguyên liệu cho nhà thùng chế biến nước mắm, một sản phẩm đã được Liên minh châu Âu (EU) cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý…

Tại diễn đàn, ngư dân đã trao đổi, đặt ra rất nhiều câu hỏi liên quan đến chính sách hỗ trợ nhằm hiện đại hóa tàu cá cần các nhà quản lý, nhà khoa học giải đáp. Trong đó, tâm điểm là việc tiếp cận các chính sách gặp rất nhiều khó khăn, cần được tháo gỡ.

Chẳng hạn như Nghị định 67 hiện nay, dù đã qua gần một năm triển khai nhưng rất ít ngư dân tiếp cận được nguồn vốn. Tại Kiên Giang, trong số 38 ngư dân đăng ký đủ điều kiện (đóng mới 30 tàu, nâng cấp 8 tàu) thì đến nay mới chỉ có duy nhất 1 ngư dân được giải quyết vay vốn.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Hà Nội bắt chó thả rông, kiên quyết xử lý theo quy định

Tình trạng thả rông chó, mèo tại các khu vực công cộng không có rọ mõm, dây xích, không có người dắt vẫn đang xảy ra trên địa bàn Hà Nội.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm