| Hotline: 0983.970.780

Hoa Sen dẫn đầu bình chọn Quốc hoa Việt Nam

Thứ Tư 19/01/2011 , 09:12 (GMT+7)

Ban Chỉ đạo và Ban Biên soạn đề án “Quốc hoa” Việt Nam cho biết, thống kê ý kiến người dân qua mạng Internet cho thấy, hoa Sen vẫn đang dẫn đầu với số phiếu bình chọn cao nhất.

Có tới 40,3% đồng ý lựa chọn hoa Sen là Quốc hoa của Việt Nam

Ngày 18/1, Ban Chỉ đạo và Ban Biên soạn đề án “Quốc hoa” Việt Nam cho biết, thống kê ý kiến người dân qua mạng Internet cho thấy, hoa Sen vẫn đang dẫn đầu với số phiếu bình chọn cao nhất.

Con số thống kê cho thấy, có tới 40,3% đồng ý lựa chọn hoa Sen, trong đó sự lựa chọn dành cho hoa Mai là 33,6%; 8,2% chọn hoa Đào; 9,5% chọn cây tre; 0,6% chọn hoa Lan.; hoa gạo có tỷ lệ 0,6%, hoa quỳnh là 0,6%, hoa ban: 1,2%, hoa cau: 1,8%, hoa súng: 0,6%...

Việc bình chọn Quốc hoa trên sẽ gắn liền với hoạt động của “Lễ hội Hoa Xuân và Đồ uống Tết năm 2011” do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND Tp Hà Nội và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam (số 02, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đây là hoạt động được duy trì từ nhiều năm nay mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Nét mới của Triển lãm năm nay là việc lấy ý kiến nhân dân về “Quốc Phục”, “Quốc hoa”, “Quốc tửu” Việt Nam.

Trong không gian lễ hội, Ban tổ chức sẽ dành một không gian phù hợp để trưng bày Hoa Sen với nhiều nội dung phong phú như: hoa Sen trong tâm linh văn hóa, trong đó thể hiện Sen trong nghi lễ thờ cúng, tạo dựng khu kiến trúc Chùa Một Cột - Liên hoa đài tại khu vực trung tâm; hoa Sen trong mỹ thuật truyền thống người Việt; trưng bày các biểu tượng hoa Sen trên cổ vật Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử Lý - Trần - Lê - Nguyễn.

Cùng với đó là triển lãm ảnh “Sen Việt” 80 bức ảnh về sen qua những góc nhìn đẹp của nghệ sỹ Trần Bích – Tp Hồ Chí Minh giới thiệu vẻ đẹp của sen, đời sen, duyên sen được thể hiện bằng cả niềm đam mê, tâm huyết của tác giả.

Quý khách đến với lễ hội sẽ còn được chiêm ngưỡng hoa Sen qua tâm hồn và đôi bàn tay khéo léo của nghệ nhân, thợ thủ công: trưng bày các tác phẩm tiêu biểu có hình tượng sen: bộ đèn hoa sen bằng chất liệu mây, đài sen bằng chất liệu đá, chậu hoa sen bằng chất liệu vải…do các nghệ nhân của Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố thực hiện. Hay hoa Sen với hình tượng chủ tịch Hồ Chí Minh được tạo dựng trong một không gian đẹp của nghệ thuật sắp đặt.

Tại Lễ hội Hoa Xuân và Đồ uống Tết 2011, Ban tổ chức cũng sẽ trưng bày và khởi động chương trình tuyển chọn “Quốc phục Việt Nam” và “Quốc tửu Việt Nam”; trưng bày các tác phẩm thư pháp với nội dung ca ngợi văn hiến Thăng Long - Hà Nội; tổ chức viết câu đối, thư pháp và cho chữ tại khu trưng bày..

Đêm hội “Hồn Sen Việt” diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 29/1 là một chương trình văn hóa đặc sắc và sẽ công bố kết quả bình chọn “Quốc hoa Việt Nam”. “Lễ hội Hoa Xuân và Đồ uống Tết 2011” sẽ diễn ra từ ngày 25 đến 30/1/2011; hàng ngày mở cửa đón khách từ 8 giờ đến 21 giờ.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm